| Hotline: 0983.970.780

Cảng cá Trần Đề nhộn nhịp chuyến biển cuối năm

Thứ Bảy 11/01/2025 , 06:00 (GMT+7)

SÓC TRĂNG Cảng cá Trần Đề những ngày cuối năm tấp nập tàu cá quay về. Dù đối mặt nhiều khó khăn, ngư dân vẫn bền bỉ bám biển, mong năm mới đủ đầy, thuận lợi.

Rạng sáng, các tàu cá lần lượt cập cảng Trần Đề sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Ảnh: Kim Anh.

Rạng sáng, các tàu cá lần lượt cập cảng Trần Đề sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Ảnh: Kim Anh.

Những ngày cuối năm là thời điểm cảng cá Trần Đề (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) trở nên tấp nập nhất. Các ghe tàu đánh bắt, ghe tải lần lượt trở về sau nhiều ngày bám biển, mang theo những khoang hải sản đầy ắp.

Từ rạng sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng, các chuyến xe chở hải sản liên tục di chuyển ra vào cảng. Một chiếc tàu khai thác cá, tôm, ghẹ, ốc… vừa cập bến và tất bật phân loại, chuyển hàng lên xe tải để kịp giao đến các vựa.

Tàu của ông Trần Thanh Đồng vừa trở về sau 10 ngày lênh đênh giữa sóng nước. Sản lượng chuyến đi này chỉ khoảng 3 tấn hải sản các loại, sau khi trừ chi phí, ông thu về 20 - 30 triệu đồng. Dù công suất tàu nhỏ, sản lượng đánh bắt không cao nhưng ông Đồng vẫn lạc quan cho biết sẽ tranh thủ bảo dưỡng máy móc, nghỉ ngơi, 1 – 2 ngày nữa tàu sẽ tiếp tục ra khơi thêm chuyến biển cuối cùng của năm Giáp Thìn trước khi nghỉ đón Tết cùng gia đình.

Người lao động tại cảng cá Trần Đề tất bật vận chuyển hải sản đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Kim Anh.

Người lao động tại cảng cá Trần Đề tất bật vận chuyển hải sản đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Kim Anh.

Thời tiết cuối năm không thuận lợi, sóng gió nhiều nhưng ông Đồng hi vọng chuyến đi cuối và cả năm mới sẽ thuận buồm xuôi gió, giúp bà con ngư dân Trần Đề yên tâm bám biển.

Theo nhiều ngư dân nơi đây, năm 2024 tình hình đánh bắt hải sản không thuận lợi, chi phí đầu tư cho mỗi chuyến biển tăng cao đáng kể, trong khi sản lượng đánh bắt lại không đạt như mong đợi khiến bà con gặp nhiều khó khăn nên ai cũng mong chuyến biển cuối năm trúng hải sản để đón Tết sung túc hơn.

Một ngư dân khác với kinh nghiệm mấy chục năm theo nghề đánh bắt trên biển tâm sự, gia đình chị đang sở hữu khoảng 20 chiếc tàu (nhiều kích cỡ) chuyên đánh bắt xa bờ. Mỗi chuyến biển kéo dài khoảng 3 tháng, chủ yếu khai thác mực để chế biến. Chuyến biển cuối năm 2024 của gia đình vừa trở về để chuẩn bị nghỉ Tết. Dự kiến, đến mùng 4 hoặc mùng 6 tháng Giêng, các tàu sẽ tiếp tục ra khơi. Chị hi vọng năm mới việc khai thác hải sản sẽ thuận lợi hơn.

Ngư dân kỳ vọng chuyến biển cuối năm có lợi nhuận cao để đón Tết sung túc hơn. Ảnh: Kim Anh.

Ngư dân kỳ vọng chuyến biển cuối năm có lợi nhuận cao để đón Tết sung túc hơn. Ảnh: Kim Anh.

Ông Nguyễn Đăng Luân, Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Trần Đề cho biết, tình hình khai thác của bà con ngư dân trong năm 2024 gặp nhiều khó khăn do nguồn lợi thủy sản suy giảm và chi phí xăng dầu tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và lợi nhuận của ngư dân.

Ban Quản lý cảng cá đã nỗ lực hỗ trợ bà con ổn định sản xuất, từ việc bố trí khu vực lên xuống hàng hóa đến phối hợp với các cơ quan chức năng như biên phòng, Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng để tuyên truyền các quy định của Luật Thủy sản và công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Thống kê trong năm 2024, lượng hàng hóa qua cảng Trần Đề đạt 162.000 tấn, tăng 3,1% so với năm trước. Tổng số tàu khai thác lên cá tại cảng đạt 2.062 tàu.

Đặc biệt, dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần, cảng cá Trần Đề đã bố trí khu vực neo đậu an toàn và hỗ trợ ngư dân thuận tiện lên xuống hàng hóa cũng như sẵn sàng phương tiện ra khơi trong năm mới.

Cảng cá Trần Đề nhộn nhịp mua bán những ngày cuối năm. Ảnh: Kim Anh.

Cảng cá Trần Đề nhộn nhịp mua bán những ngày cuối năm. Ảnh: Kim Anh.

Đồng thời, Ban Quản lý cảng cá Trần Đề sẽ tiếp tục giám sát và vận động ngư dân đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Hiện toàn tỉnh Sóc Trăng có hơn 340 tàu cá trên 15m đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đầy đủ. Một số tàu mất kết nối do nguyên nhân khách quan đã được nhắc nhở và hỗ trợ thay đổi thiết bị.

Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, từ tháng 1/2025, bà con ngư dân sẽ được hỗ trợ cước phí thuê bao giám sát hành trình với mức 300.000 đồng/máy, áp dụng trong 2 năm.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.