| Hotline: 0983.970.780

Vượng Lộc cán đích đúng hẹn

Thứ Tư 18/01/2017 , 07:35 (GMT+7)

Từ một xã thuần nông, Vượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) nằm trong top 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016.

Để đạt được thành quả ngày hôm nay, chính quyền và người dân Vượng Lộc luôn đồng sức đồng lòng, nhất là sự đồng thuận ủng hộ của bà con giáo dân trên địa bàn.

08-55-55_1
Những con đường lầy lội được thay bằng con đường bê tông rộng rãi thoáng mát
 

Trở về Vượng Lộc những ngày giáp tết, có thể dễ dàng nhận thấy không khí đón xuân đang ngập tràn khắp đường làng, ngõ xóm. Người dân vui mừng, phấn khởi trước sự thay đổi chóng mặt của quê hương.

Nhìn những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, những con đường rộng rãi, khang trang không ai dám nghĩ đến sự lầy lội, sụt lún trước đây. Bên trong những khu vườn xum xuê trĩu quả nào bí, dưa chuột, nào bầu, nào mướp xanh mướt, những luống rau củ phủ kín trong các khu dân cư. Chẳng ai nghĩ phong trào xây dựng NTM mang lại sự thay đổi kỳ diệu đến vậy.

Vượng Lộc là xã nông nghiệp thuần túy, địa hình sâu trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề từ lũ lụt, địa bàn lại rộng, dân số đông với trên 8.500 người, trong đó 20% đồng bào theo đạo Thiên Chúa.

Chính quyền xã xác định xây dựng NTM thực sự là một cuộc cách mạng nhằm phát triển nông thôn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sau 6 năm, xã đạt 19 tiêu chí và về đích đúng hẹn.

Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 của Vượng Lộc đạt gần 29 triệu đồng/người/năm. Hệ thống cơ sở hạ tầng được kiện toàn, đảm bảo cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đến nay xã đã có nhiều mô hình chăn nuôi gia trại và mô hình tổng hợp với 4 mô hình lớn, 6 mô hình vừa, 25 mô hình nhỏ.

Ngoài ra còn có nhiều mô hình nuôi vịt, bò, lợn đưa lại doanh thu cao cho người dân như mô hình chăn nuôi tổng hợp của ông Trần Xuân Bính (thôn Đoài Duyệt) với quy mô 500 con lợn, 500 con gà, 0,3 ha nuôi trồng thủy sản doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, mô hình rau củ quả của bà Phan Thị Lộc cho thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm…

08-55-55_2
Mô hình vườn mẫu được xem là điểm nổi bật của xã Vượng Lộc

 

Nói về những ngày đầu xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc chia sẻ, năm 2011, Vượng Lộc bắt tay vào xây dựng NTM. Thời điểm đó, xã Vượng Lộc mới chỉ đạt duy nhất 1 tiêu chí là an ninh trật tự. Đặt mục tiêu về đích năm 2016, xã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, xác định tiêu chí nào thuận lợi sẽ cho triển khai trước, tận dụng mọi nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

“Điểm nổi bật trong xây dựng NTM ở đây là lương - giáo đồng lòng, đồng sức qua sự vận động của cha xứ, đó là điểm mạnh ít nơi có được. Điểm nhấn ở đây là lương – giáo không hề tách biệt mà đoàn kết một lòng. Hai nữa là giữa nhà thờ và chính quyền địa phương không có ranh giới mà rất hài hòa, cả hai cùng làm, cùng ra sức xây dựng NTM”, Linh mục Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.

Xem thêm
Hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc và hộ nghèo ở Hà Nội

Nội dung thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thạc sĩ kinh tế đối ngoại nghỉ việc về quê trồng rau sạch

Mỗi năm chị Dung thu nhập khoảng 500 triệu đồng từ tiền bán rau thủy canh. Đây cũng là mô hình trồng rau thủy canh thương mại đầu tiên tại Thanh Hóa.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.