| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng VAAS xứng đáng lá cờ đầu của Bộ NN-PTNT

Thứ Bảy 17/01/2015 , 10:19 (GMT+7)

Bộ đã phê duyệt danh mục 7 nhiệm vụ thuộc sản phẩm quốc gia lúa gạo, 2 nhiệm vụ công nghệ sinh học, 1 nhiệm vụ công nghệ cao, 2 nhiệm vụ khuyến nông và 10 đề tài cấp Bộ.

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai công tác năm 2015. Thứ trưởng Bộ NN – PTNT Lê Quốc Doanh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Một trong những nét nổi bật trong năm qua mà VAAS đã làm được đó là triển khai đồng bộ, quyết liệt đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo nội dung đã được Bộ NN – PTNT phê duyệt.

Theo đó để triển khai đề án tái cơ cấu ngành, Viện đã đề xuất với Bộ NN -  PTNT các nhiệm vụ nghiên cứu mới, chủ lực như: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa chất lượng, hiệu quả cao; tìm nguyên nhân gây chết cà phê tái canh - đề xuất giải pháp khắc phục; sản xuất một số loại nấm ăn, nấm dược liệu quy mô công nghiệp; chọn tạo các giống ngô thích hợp cho vùng ĐBSCL phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng; chọn tạo cây thức ăn chăn nuôi giàu đạm; chọn giống và biện pháp thâm canh điều bền vững…

Đến nay, Bộ đã phê duyệt danh mục 7 nhiệm vụ thuộc sản phẩm quốc gia lúa gạo, 2 nhiệm vụ công nghệ sinh học, 1 nhiệm vụ công nghệ cao, 2 nhiệm vụ khuyến nông và 10 đề tài cấp Bộ.

Căn cứ vào kế hoạch của Bộ, năm 2014, Viện đã giao tổng số 227 nhiệm vụ với kinh phí hơn 81 tỷ đồng.

Viện đã quan tâm chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật đến các địa phương. Hiện tại, Viện đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật với các tỉnh: Thái Nguyên, Ninh Bình, Cao Bằng, Lào Cai, Bình Định, Đắk Lắc; Tổng Công ty Cao su Việt Nam và Nhà máy Supe lân Lâm Thao. 

Viện cũng đã tạo được 1 dòng ngô lai F1 mang cả hai đặc tính kháng sâu và kháng thuốc trừ cỏ bằng phương pháp chuyển gen. Tạo được 02 dòng lúa chuyển gen có chứa gen quan tâm, sinh trưởng phát triển tốt trong điều kiện hạn, mặn.

Cũng trong năm 2014, Viện chọn tạo được 61 giống cây trồng mới, trong đó 22 giống cây trồng được công nhận chính thức, gồm: 09 giống lúa; 04 giống ngô; 01 giống khoai lang; 02 đậu xanh; 01 lạc giống; 01 giống cây ăn quả (Vải Phúc Hòa); 02 giống chè; 02 giống hoa thược dược lùn và 39 giống sản xuất thử trong đó 20 giống lúa.

Sản xuất và chuyển giao 8.105 tấn giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng và giống xác nhận trong cả nước. Sản xuất và chuyển giao 3.437 tấn giống ngô chủ lực cho các tỉnh phía Bắc. Sản xuất và chuyển giao 1.500 tấn khoai tây Atlantic, Sinora, Solara, 1.000 tấn dong riềng, 1.200 tấn dây lang làm giống phục vụ sản xuất cho nhân dân các địa phương.  

Năm 2014, Viện đã tổ chức thành công 14 Hội thảo quốc tế quan trọng như: Biến đổi khí hậu và tác động đến sản xuất nông nghiệp ở tiểu vùng sông Mê Kông; Xây dựng chương trình, chiến lược nghiên cứu về biến đổi khí hậu cho vùng Đông Nam Á; Thực hành nông nghiệp tốt – VietGAP; Sản xuất lúa gạo cho các vùng khó khăn; Đại hội đồng AFACI lần thứ 3...

          Viện đã khen thưởng 149 đơn vị là Tập thể lao động xuất sắc, 97 đơn vị đạt Lao động tiên tiến, 3.224 người đạt Lao động tiên tiến, 391 người đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, 413 người được nhận giấy khen.

Nhiều tổ đơn vị, cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ và Hội liên hiệp phụ nữ tặng thưởng nhiều danh hiệu: Huân chương Độc lập hạng Nhất cho 1 tập thể; hạng Nhì cho 1 tập thể và 2 cá nhân; hạng Ba cho 24 tập thể và cá nhân; Chiến sĩ thi đua Toàn quốc cho 1 cá nhân, Bằng khen của Thủ tướng cho 18 tập thể và 17 cá nhân; tặng thưởng 2 cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng cho 38 tập thể và 95 cá nhân, Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp NN và PTNT cho 511 cá nhân; Bằng khen của Hội liên hiệp Phụ nữ cho 1 cá nhân.

Đặc biệt, Viện cũng đã kỷ luật buộc thôi việc 1 cán bộ do bỏ việc không có lý do và kỷ luật cảnh cáo 1 cán bộ do vi phạm kỷ luật lao động, làm thất thoát vật tư tài sản của cơ quan.

 Theo ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Giám đốc Viện KHNN Việt Nam thì từ những kết quả đạt được trong năm qua, bước sang năm 2015, Viện sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ngoài chú trọng công tác Đảng, công tác cán bộ và đào tạo, Viện sẽ tăng cường hợp tác quốc tế các lĩnh vực chuyên môn. Đồng thời xây dựng Qui chế hợp tác quốc tế. Cùng với đó là tập huấn chuyên môn nghiệp cho cán bộ đầu mối quản lý đào tạo sau đại học của các đơn vị chuyên môn. Tổ chức giao ban cán bộ đầu mối hàng năm tại Văn phòng Viện vào quí III; hoàn thiện bộ Đề cương bài giảng, cơ sở dữ liệu đội ngũ giảng viên; tiếp tục xây dựng danh mục giáo trình đào tạo SĐH.

Thống nhất mọi họat động tài chính của các đơn vị trong Viện theo một quy trình lập dự toán, xử lý chứng từ, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo quyết toán. Tập huấn công tác đoàn cho cán bộ đoàn; tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho các địa phương; xây dựng tủ sách cho các xã Nông thôn mới trọng điểm.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN – PTNT Lê Quốc Doanh nhiệt liệt chúc mừng những thành quả mà Viện KHNN Việt Nam đã làm được trong năm qua. Thứ trưởng yêu cầu mỗi đồng chí cán bộ, nhân viên của Viện cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong lao động, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đưa Viện KHNN Việt Nam xứng đáng là một trong những lá cờ đầu của Bộ trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật…

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm