| Hotline: 0983.970.780

Xây nhà từ móng

Thứ Năm 04/09/2014 , 08:54 (GMT+7)

Cơn sốt từ giải U22 Đông Nam Á chưa qua, vòng chung kết U19 Đông Nam Á lại nối tiếp. Người hâm mộ lại có dịp kỳ vọng vào những điều tuyệt vời mà  U19 Việt Nam mang lại.

1. Cũng giống như những giải đấu trước, lối chơi tấn công của U19 Việt Nam vẫn được nhắc đến nhiều nhất. Người ta coi đội quân của HLV Guillaume Graechen là Arsenal thu nhỏ.

Dù sao thì nòng cốt của đội tuyển vẫn là do các thầy ở Học viện HAGL - Arsenal JMG đào tạo ra. Coi U19 Việt Nam là “Arsenal rút gọn” cũng chẳng có gì sai.

Nhưng Arsenal thủ dở quá. Mùa nào họ cũng sảy chân vì hàng thủ. Mùa trước, họ lần lượt bị Manchester City, Liverpool và Chelsea vùi dập tan tác. Gọi U19 Việt Nam là “Arsenal 2.0” sợ nhiều người nhớ lại trận thua kinh hoàng 0-7 trước U19 Nhật Bản. Kể cũng bất tiện.

Nếu chẳng phải là Arsenal thì U19 Việt Nam chỉ còn có thể là Barcelona. Đội bóng của Xavi, Messi, Iniesta chơi phối hợp nhỏ, bóng ngắn chẳng kém (thậm chí hơn) Arsenal. Hơn thế nữa, trong khoảng chục năm gần đây, Barcelona luôn là hình mẫu cho cả châu Âu học hỏi.

Coi U19 Việt Nam là “Barcelona B” vừa đúng với hiện tại, vừa hợp với cả tầm nhìn tương lai khi chúng ta muốn thống trị bóng đá khu vực.

2. Barcelona làm mê hoặc hàng triệu người khắp hành tinh thì U19 Việt Nam cũng làm chao đảo hàng triệu người dân Việt. Chẳng thế mà giữa kỳ nghỉ lễ 2/9, dòng người xếp hàng mua vé xem giải U19 Đông Nam Á vẫn dài dằng dặc ở Hà Nội.

Kể từ ngày vô địch AFF Cup 2008, chưa khi nào người dân Thủ đô phát cuồng đến vậy vì trái bóng tròn. Họ sốt ruột chờ đến lượt mua vé, hân hoan khi cầm tấm giấy thông hành vào sân, và tiu nghỉu như thể vừa mất đồ nếu phải ra về tay trắng.

Cùng là danh nghĩa đội tuyển, nhưng so với những đàn anh ở ĐTQG và đội Olympic, sức hút của đội U19 trội hơn hẳn. Đã nhiều người tin rằng xem Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều thi đấu bây giờ chẳng khác nào xem những tuyển thủ quốc gia đại diện cho dân tộc trong tương lai.

3. U19 Việt Nam là Barcelona thu nhỏ. Chẳng ai nghi ngờ điều ấy, trừ thầy Giôm (tên tiếng Việt của HLV Guillaume Graechen).

Sau trận thua U19 Myanmar ở chung kết giải U22 Đông Nam Á, nhà cầm quân người Pháp thẳng thắn cho rằng hàng thủ của đội bóng đã chơi quá non nớt. “Một số cầu thủ đã chơi không tốt, và rất khó để đội bóng có thể giành chiến thắng trước những sai lầm cá nhân như thế", lời thầy Giôm.

U19 Việt Nam đang có những cầu thủ tấn công xuất sắc như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Mới nhất là người em họ của Văn Quyến - Tuấn Tài. Tuy nhiên, thầy Giôm có quá ít sự lựa chọn ở tuyến dưới. Ngoài Đông Triều, ông thầy người Pháp không còn ai đáng tin.

Trận thua U19 Myanmar là lời cảnh tỉnh cho những ai còn tin vào thứ bóng đá duy mỹ. Như HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải từng ngụ ý, nếu không giành chiến thắng và đoạt được những danh hiệu, U19 Việt Nam chưa thể coi là thành công.

Barcelona sở dĩ có thể đứng trên đỉnh châu Âu trong suốt một quãng thời gian dài, ngoài sự xuất sắc của những ngôi sao tấn công như Messi, Xavi, Iniesta, họ còn có những hậu vệ hàng đầu thế giới như Puyol, Pique, Dani Alves. Đó cũng chính là lý do vì sao Arsenal, dù chơi tấn công chẳng kém gì đội bóng xứ Catalan, vẫn không thể vươn tới đỉnh cao như đối thủ.

Xây nhà chẳng thể xây từ nóc, và nhiệm vụ của thầy Giôm là phải tìm ra “móng” cho U19 Việt Nam ở những giải đấu như vòng chung kết U19 Đông Nam Á.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm