| Hotline: 0983.970.780

Xét xử vụ án ma túy lớn nhất Thái Nguyên: 4 tử hình, 4 chung thân

Chủ Nhật 31/01/2010 , 18:09 (GMT+7)

Sau 4 ngày làm việc (từ 25- 29/1), TAND tỉnh Thái Nguyên đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý" đối với 8 bị cáo...

Các bị cáo đang nghe tuyên án

Sau 4 ngày làm việc (từ 25- 29/1), TAND tỉnh Thái Nguyên đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý" đối với 8 bị cáo gồm:

Lê Mạnh Hùng (1972, tạm trú tại tổ 1, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên); Đỗ Minh Tiến (1982, trú tại TP Thái Nguyên); Nguyễn Xuân Hoà (, trú tại TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên); Đặng Minh Quang (1961, trú tại TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên); Hoàng Sinh Truyền (1968, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Văn Lâm (1969, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội); Nguyễn Văn Hoà (sinh năm 1957, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Hữu Thắng (sinh 1965, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng hơn 3 giờ ngày 26/12/2007, tại ngã tư giao nhau giữa đường sắt và đường Quang Trung (thuộc tổ 1, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên), tiến hành kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 31A-0368 do Đỗ Minh Tiến điều khiển, trên xe có Lê Mạnh Hùng, CA Thái Nguyên đã phát hiện trên xe cất giấu 57 bánh hêrôin với tổng trọng lượng trên 19,33kg. Tại cơ quan điều tra, Lê Mạnh Hùng đã khai nhận số ma tuý trên do hắn mua của một đối tượng tại Lào và được vận chuyển về Việt Nam qua cửa khẩu ở tỉnh Nghệ An. Sau đó, Hùng đã thuê taxi chở số ma tuý trên từ Nghệ An ra Hà Nội. Đến ngày 25/12/2007, sau khi đã tìm được đối tượng tiêu thụ ma tuý tại TP Thái Nguyên, Lê Mạnh Hùng đã gọi cho Đỗ Minh Tiến lái xe ôtô xuống Hà Nội đón Hùng đi Thái Nguyên. Trên đường đi y đã bị bắt cùng với đầy đủ tang vật.

Lê Mạnh Hùng đã khai ra nhiều đối tượng có buôn bán ma tuý trái phép với hắn tại TP Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Theo đó, từ năm 1996 đến năm 1998, y đã 5 lần mua ma tuý của Nguyễn Xuân Hoà, là cán bộ Cục Hải quan tỉnh Điện Biên với tổng số 22 bánh hêrôin và nhiều lần mua ma tuý của một đối tượng tên là Tâm ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên (đối tượng này đã bị TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt tử hình năm 2003). Còn lại các bị cáo khác, Hùng đều khai nhận đã tham gia vận chuyển, tàng trữ ma túy trái phép.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên 4 án tử hình đối với các bị cáo: Lê Mạnh Hùng, Đỗ Minh Tiến, Nguyễn Xuân Hòa và Đặng Quang Minh, đồng thời 4 bị cáo này phải nộp phạt sung công quỹ Nhà nước số tiền 650 triệu đồng. 4 bị cáo còn lại gồm: Hoàng Sinh Truyền, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Văn Hòa nhận mức án chung thân và phải nộp phạt sung công quỹ tổng cộng 80 triệu đồng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm