| Hotline: 0983.970.780

Xử tù hai vợ chồng rải đinh bẫy người đi đường

Thứ Sáu 22/07/2011 , 08:39 (GMT+7)

Từng là nạn nhân của đinh tặc song do hám lợi, người thanh niên 32 tuổi lại áp dụng cách làm ăn bất lương để kiếm thêm "thu nhập".

Từng là nạn nhân của đinh tặc song do hám lợi, người thanh niên 32 tuổi lại áp dụng cách làm ăn bất lương để kiếm thêm "thu nhập". Biết việc làm của chồng nhưng không can ngăn nên người vợ cũng vướng vào vòng lao lý.

Sáng 21/7, TAND huyện Bến Cát (Bình Dương) đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “cố ý làm hư hỏng tài sản” đối với vợ chồng "đinh tặc" Phạm Văn Cảnh (32 tuổi) và Bùi Thị Nga (29 tuổi cùng quê Nga Sơn, Thanh Hoá).

Đôi vợ chồng "đinh tặc" tại phiên tòa

Theo cơ quan công tố, trong một lần đi xe máy tại quận Thủ Đức (TP HCM), Cảnh cán phải mảnh thép của đinh tặc nên phải thay ruột xe với giá "cắt cổ". Nhưng cũng từ đây, Cảnh nghĩ ra cách kiếm thêm tiền cho tiệm sửa xe Thuận Phát của mình (trên quốc lộ 13, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát).

Từ tháng 7/2010 đến 13/2/2011, Cảnh đi tìm mua dây đai thép ở vựa ve chai rồi dùng kéo cắt thành hình mảnh thép hình thoi (quân bài ách rô). Khoảng 11h30 mỗi ngày, Cảnh chạy xe máy, rải các mảnh thép nhọn trên đường dẫn đến tiệm mình trong khoản cách 400 m. Các nạn nhân mắc bẫy phải trả số tiền thay ruột xe mới giá 60-90.000 đồng (trong khi Cảnh mua chỉ 23.000-32.000 đồng); với vỏ xe, tiệm cũng "chặt đẹp" gấp rưỡi giá mua với mức 190.000-250.000 đồng.

Ngoài ra, trong quá trình sửa chữa, mỗi khi xe khách không nổ máy vào tiệm, Cảnh còn cố ý làm chập mạch gây cháy IC (bộ phận đánh lửa của xe máy) để thay cho khách với giá từ 45.000-115.000 đồng, trong khi mỗi chiếc IC này Cảnh mua ở thị trấn Bến Cát chỉ có giá 15.000 đồng.

Ngày 13/2, trong lúc Cảnh đi rải đinh như thường lệ thì bị các hiệp sĩ SBC thuộc các thành viên CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) phối hợp cùng công an xã theo dõi, bắt quả tang thu giữ hơn 200 mảnh thép hình thoi.

Ngoài ra, Cảnh còn thuê lại tiệm sửa xe Thành Công gần tiệm Thuận Phát giao cho Vũ Văn Long (25 tuổi, quê Thanh Hoá) trông coi nhưng chỉ chuyên vá ruột và thay ruột xe cho khách, mỗi ngày tiền làm được Long gom đưa cho Cảnh.

Quá trình điều tra xác định, tới lúc bị bắt vợ chồng Cảnh đã thay 630 ruột xe cho khách, 130 vỏ xe và 30 cục IC, thu lợi bất chính 12 triệu đồng.

HĐXX đã tuyên phạt Cảnh 22 tháng tù giam, Nga 12 tháng tù, đồng thời cấm các bị cáo hành nghề sửa trong 3 năm sau khi chấp hành hình phạt tù.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm