| Hotline: 0983.970.780

Xuân Trường ra mắt Gangwon và thách thức chờ đợi phía trước

Thứ Ba 10/01/2017 , 06:30 (GMT+7)

Không lâu sau khi đặt chân tới Hàn Quốc, Lương Xuân Trường đã có cuộc họp báo ra mắt CLB mới Gangwon. Tại K-League, việc sự dụng các ngoại binh không được khuyến khích nên để có thể được Gangwon FC trao cơ hội ở mùa giải 2017, chắc chắn Lương Xuân Trường sẽ phải nỗ lực rất nhiều.

11-58-08_truong-2_2
Chắc chắn Lương Xuân Trường sẽ phải nỗ lực rất nhiều
 

Cuộc họp báo được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc lúc 9h (giờ Việt Nam) ngày 9/1 với sự tham dự của Đại sứ Phạm Hữu Chí, đại diện CLB Gangwon và hàng chục phóng viên của những kênh truyền thông, cơ quan báo chí lớn của xứ sở kim chi.

Các phóng viên đã liên tục đặt những câu hỏi cho Lương Xuân Trường về những thử thách mà anh sẽ phải đối mặt ở Gangwon sắp tới. Và cũng như mọi khi, tiền vệ quê Tuyên Quang tỏ ra khéo léo trong các câu trả lời.

“K-League Classic là giải đấu hấp dẫn ở châu Á. Thi đấu ở đây áp lực rất lớn, đòi hỏi các cầu thủ phải xử lý nhanh. Tôi đã học được rất nhiều khi chơi bóng tại đây. Điểm yếu của tôi là thể lực và khả năng phòng ngự. Tôi sẽ cải thiện điều này trong thời gian tới” – Xuân Trường chia sẻ.

Ở mùa giải năm ngoái, Xuân Trường là cầu thủ của Incheon United. Dù chỉ ra sân 4 trận tại K-League Classic và một số trận ở giải dự bị, nhưng Quả bóng Bạc Việt Nam cho rằng đó là quãng thời gian quý báu giúp anh cải thiện về chuyên môn để đóng góp nhiều hơn cho tuyển Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Hữu Chí bày tỏ sự hoan nghênh việc Xuân Trường sang khoác áo Gangwon FC. Ông cho rằng bản hợp đồng này sẽ giúp người Việt Nam biết nhiều hơn tới K-League và ngược lại. Đây sẽ là cầu nối để người dân 2 nước gần gũi nhau hơn.

Ông Chí cũng hy vọng, Xuân Trường sẽ trở thành niềm tự hào của người Việt Nam tại Hàn Quốc như người Hàn Quốc tự hào về Par Ji Sung ở M.U hay Heung-Min Son ở Tottenham.

Giám đốc điều hành Jo Tae-ryong của Gangwon FC chia sẻ, CLB phải rất khó khăn mới có được chữ ký của Lương Xuân Trường. Đại diện đội bóng vùng Đông Bắc Hàn Quốc cũng cam kết sẽ làm việc với HLV trưởng để tạo nhiều điều kiện cho tuyển thủ Việt Nam ra sân thi đấu nhiều hơn ở mùa giải tới.

Trước đó theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa bầu Đức và Gangwon FC thì Lương Xuân Trường sẽ được ra sân 30-40% số trận ở mùa giải 2017. Tuy nhiên, điều này chỉ có tính tương đối bởi việc ra sân của Xuân Trường còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là khả năng chuyên môn.

Tính tới thời điểm hiện tại, Gangwon FC đã có tới 16 tân binh ở mùa giải mới, đưa tổng số cầu thủ mà họ sở hữu lên 46. Một nửa trong số này là các tiền vệ - những người sẽ cạnh tranh trực tiếp vị trí của Xuân Trường trong mùa giải tới.

Khi bước vào mùa giải, trong 46 cầu thủ sẽ có khoảng 30 gương mặt được HLV Choi Yun-kyum sử dụng ở đội 1, trong đó có khoảng 15-18 người là tiền vệ và tổng cộng có 6-8 người là tiền vệ trung tâm (nhiều cầu thủ thi đấu đa năng dẫn tới những con số không chính xác). Trong 6-8 tiền vệ trung tâm ấy thì Yoo Cheong-in, Ahn Soo-min, Kim Min-joon là 3 tân binh vừa được Gangwon mang về vào đều được đánh giá cao khi sở hữu kinh nghiệm thi đấu hơn hẳn Lương Xuân Trường. Quan trọng nhất, họ đều là những tuyển thủ người Hàn Quốc.

Tại K-League, việc sự dụng các ngoại binh không được khuyến khích nên để có thể được Gangwon FC trao cơ hội ở mùa giải 2017, chắc chắn Lương Xuân Trường sẽ phải nỗ lực rất nhiều.

Về Gangwon FC, Xuân Trường sẽ làm việc dưới quyền của HLV Choi Yun-kyum, người đã có 3 năm dẫn dắt HAGL (từ 2011 đến 2014). Khi còn ở phố Núi, ông Choi không lạ gì Xuân Trường bởi ông nhiều lần cho đội 1 của mình đấu tập với các cầu thủ khóa I của học viện HAGL-Arsenal JMG. Đó có thể xem là một thuận lợi với Xuân Trường.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm