| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 14/11/2016 , 06:45 (GMT+7)

06:45 - 14/11/2016

Xứng đáng được tôn vinh

51 HTX, tổ hợp tác tiêu biểu và 17 nông dân có sáng kiến, sáng chế trong lĩnh vực nông nghiệp trên cả nước đã được lựa chọn để tôn vinh đợt này...

Trong khuôn khổ phong trào thi đua “Toàn ngành chung sức thực hiện tái cơ cấu và xây dựng nông thôn mới” và nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành NN-PTNT (14/11), ngày 13/11/2016, Bộ NN-PTNT đã tổ chức lễ tôn vinh HTX, tổ hợp tác tiêu biểu và nông dân có sáng chế, sáng kiến trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là một sự kiện lớn, lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước.

51 HTX, tổ hợp tác tiêu biểu và 17 nông dân có sáng kiến, sáng chế trong lĩnh vực nông nghiệp trên cả nước đã được lựa chọn để tôn vinh đợt này. Theo thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn, thì đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị to lớn, góp phần đề cao vị thế, vai trò của nông dân trong sản xuất và xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sự phát triển của các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác trong nông nghiệp.

Ngoài ra, lễ tôn vinh này còn nhằm ghi nhận, biểu dương và nhân rộng các mô hình HTX, tổ hợp tác tiêu biểu. Sau lễ tôn vinh năm nay, việc tôn vinh nông dân, HTX, tổ hợp tác sẽ được Bộ NN-PTNT xem xét tổ chức hàng năm.

Việc tổ chức lễ tôn vinh lần này của Bộ NN-PTNT hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của xã hội và của thời cuộc. Giai cấp nông dân, các HTX và tổ hợp tác nông nghiệp hoàn toàn xứng đáng được vinh danh.

Trước đổi mới, tuy là một đất nước nông nghiệp nhưng nước ta lại là một đất nước đói nghèo, thiếu lương thực trầm trọng, hàng năm phải nhập khẩu với số lượng lớn. Từ ngày Đảng và Nhà nước chủ trương đổi mới đến nay, hơn 30 năm qua, chúng ta đã vươn mình, trở thành một cường quốc xuất khẩu nông sản, và nông nghiệp luôn là một ngành kinh tế chủ lực.

Nhưng hiện nay, trước tình hình mới, để thực hiện các hiệp định thương mại thế hệ mới, thì yêu cầu tái cơ cấu của ngành NN-PTNT được đặt ra một cách cấp bách. Trong đó, tích tụ đất đai và liên kết thành HTX, tổ hợp tác theo luật mới, để có điều kiện sản xuất nông nghiệp theo công nghệ cao là con đường đúng đắn để chúng ta có được một nền nông nghiệp sạch và phát triển, các sản phẩm của ngành có giá thành hạ, có sức cạnh tranh cao, và người nông dân có điều kiện trở thành công nhân nông nghiệp, có thu nhập cao hơn là tự mình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún và hiện tượng người nông dân bỏ ruộng mới chấm dứt.

Tại kỳ họp thứ 2 này, quốc hội khóa XIV vừa mới thông qua nghị quyết cơ cấu lại nền kinh tế đất nước trong 5 năm tới, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ trong và ngoài nước. Hoàn thiện mô hình phát triển HTX kiểu mới theo luật HTX.

Điều mà nghị quyết của Quốc hội đặt ra chính là căn cứ để ngành NN-PTNT định hướng cho một lộ trình hình thành các chính sách dài hơi của mình, trong đó HTX, tổ hợp tác là chủ thể, còn nông dân là nòng cốt.

 

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm