| Hotline: 0983.970.780

Vụ phá rừng tàn khốc ở Hà Tĩnh: Hoàn tất truy quét lâm sản bất hợp pháp trước 11/3

Thứ Năm 08/03/2012 , 09:48 (GMT+7)

NNVN phát hiện thêm nhiều uẩn khúc dẫn đến vụ phá rừng lớn nhất từ trước tới nay ở Hà Tĩnh...

 

 

Trong cuộc họp với các cơ quan ban ngành liên quan tại UBND huyện Hương Sơn vào ngày 5/3, NNVN phát hiện thêm nhiều uẩn khúc dẫn đến vụ phá rừng lớn nhất từ trước tới nay ở Hà Tĩnh.

Bất hợp lý số liệu

Sơn Hồng, huyện Hương Sơn là xã nằm giáp ranh với biên giới Việt - Lào. Xã có tổng diện tích đất lâm nghiệp 17.608 ha; trong đó, diện tích được giao cho Ban QLBVR Hồng Lĩnh (thuộc Cty LN&DV Hương Sơn) quản lý là 9.584,8 ha; xã Sơn Hồng quản lý hơn 4.109 ha; 3.336 ha rừng SX do các hộ gia đình quản lý. Trong quá trình QL&BVR, các chủ rừng đã không thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình để xảy ra tình trạng khai thác, vận chyển, buôn bán, chế biến lâm sản trái phép gây bức xúc trong dư luận. Đặc biệt là vụ việc khai thác, tập kết hơn 45 m3 gỗ lậu tại xóm 15, xã Sơn Hồng bị phát hiện vào ngày 21/6/2011. 

Lán trại của lâm tặc được dựng lên ngay cạnh tuyến đường huyết mạch vào khu vực rừng biên giới

Sau vụ việc ngày 21/6/2011 trên, ngày 1/11/2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định số 3496/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn Kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại của rừng do bị khai thác trái phép từ năm 2010-2011 tại địa bàn xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn với 24 thành viên tham gia. Trưởng đoàn được giao cho ông Nguyễn Huy Lợi, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh. Đến ngày 8/11/2011, Đoàn chia thành 5 nhóm đi kiểm tra thực địa tại các vùng rừng thuộc xã này. Sau 10 ngày kiểm tra, đến ngày 17/11/2011, Đoàn có báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại lên UBND tỉnh. Báo cáo này nêu rõ: “Đoàn kiểm tra 100% diện tích của 6 khoảnh, thuộc 5 tiểu khu với tổng diện tích 706 ha hiện do Cty TNHH MTV LN&DV Hương Sơn và UBND xã Sơn Hồng quản lý. Kết quả cho thấy, đối với diện tích do Cty LN&DV Hương Sơn quản lý kiểm tra 5 khoảnh, 4 tiểu khu phát hiện 51 gốc gỗ bị chặt, một số còn để lại gỗ, một số chỉ còn lại gốc với khối lượng bị thiệt hại ước 39,54 m3. Rừng thuộc xã quản lý, có 34 gốc bị chặt với tổng khối lượng thiệt hại hơn 32 m3”.

Đối chiếu báo cáo của đoàn thanh tra với báo cáo của các ngành chức năng, chủ rừng tại cuộc họp ngày 5/3/2012 và khối lượng gỗ thực tế đã quy tập tại các vị trí quy định trong Quyết định thu hồi của UBND tỉnh Hà Tĩnh thì số lượng gỗ bị lâm tặc triệt hạ trước thời điểm đoàn thanh tra đi kiểm tra lớn hơn gấp nhiều lần so với báo cáo.

Theo số liệu chúng tôi cập nhật được, tính từ ngày thực hiện truy quét 14/2-5/3 đã có 955 bê, lóng gỗ với tổng khối lượng thiệt hại ước tính khoảng 250m3 được kéo từ rừng ra trong khi đó báo cáo của đoàn khảo sát thì khối lượng gỗ bị thiệt hại chỉ nằm ở con số 141 m3. Điều đáng nói ở đây, theo nhận định của nhiều người, trong số 955 bê gỗ này thì có khoảng 20% số gỗ mới bị chặt phá, còn lại đều được chặt từ khoảng nửa năm về trước và hầu hết đều nằm trên khu vực rừng của Việt Nam. Và, tổng số gỗ đã bị lâm tặc triệt hạ chắc chắn chưa dừng lại ở con số 250 m3.

Ngoài ra, dư luận cũng đặt ra nhiều câu hỏi, vì sao một vụ phá rừng nghiêm trọng, xảy ra trong thời gian dài như vậy mà cả chủ rừng, kiểm lâm, chính quyền địa phương đều không hề hay biết?! Sự thiếu thống nhất, minh bạch trong quá trình tổng hợp, báo cáo quá trình thanh, kiểm tra của chủ rừng cho đến kiểm lâm đang khiến khiến lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và dư luận hết sức bức xúc.

Phó Chủ tịch tỉnh Lê Đình Sơn nói: “Dù đang trong quá trình truy quét lâm sản trái phép nhưng khi đi kiểm tra, hai bên tuyến đường huyết mạch dẫn vào khu vực biên giới vẫn có đến 5 nhà tạm lâm tặc dựng lên. Vậy việc quản lý, BVR ở đây là như thế nào, chủ rừng ở đâu? Kiểm lâm, Biên phòng ở đâu?”.

Gỗ tập kết tại khu vực Trạm kiểm soát Biên phòng

Sẽ xử lý nghiêm!

Hàng trăm m3 gỗ bị đốn hạ nằm la liệt trong rừng như một lời kêu cứu từ đại ngàn. Để lập lại kỷ cương trong việc QL&BVR, kết luận cuộc họp ông Lê Đình Sơn nhấn mạnh: “UBND tỉnh giao BCH Bộ đội Biên phòng chủ trì thực hiện truy quét, thu hồi toàn bộ số lâm sản bất hợp pháp tập kết về nơi quy định đúng pháp luật trước ngày 11/3; đề nghị Công an tỉnh điều tra làm rõ tính chất nghiêm trọng của vụ việc, trách nhiệm những tập thể, cá nhân có liên quan để khi đủ cơ sở sẽ khởi tố đúng quy định pháp luật; đồng thời, yêu cầu chính quyền huyện, xã và các ban ngành liên quan cần có sự phối kết hợp với BCH Bộ đội biên phòng trong việc thực hiện truy quét, tịch thu lâm sản”.

Theo ông Sơn, đây là vụ phá rừng nghiêm trọng, vì thế Hà Tĩnh sẽ chỉ đạo thực hiện truy quét một cách quyết liệt, nghiêm túc, triệt để. Trường hợp tổ chức, cá nhân nào làm trái chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Cuộc họp khẩn ngày 5/3

Trong mấy ngày qua, NNVN đã đưa tin về vụ phá rừng nghiêm trọng ở Hà Tĩnh. Liên quan vụ phá rừng này, đoàn công tác do ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu đã có chuyến kiểm tra thực địa vùng rừng biên giới thuộc xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn; đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành truy quét, thu hồi triệt để số lâm sản bất hợp pháp đang tập kết trong rừng hoàn tất trước ngày 11/3.

>> Tan nát rừng đầu nguồn Sơn Hồng

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm