| Hotline: 0983.970.780

11 ngư dân lênh đênh trên biển

Thứ Ba 15/02/2022 , 17:55 (GMT+7)

Trong sóng lớn, 11 ngư dân Quảng Bình đã được tàu cá cứu hộ an toàn…

Chiều nay 15/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, 11 ngư dân đang vật lộn với sóng dữ khi tàu bị chìm đã được cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cứu  hộ ngư dân bị nạn trên biển (ảnh minh họa). Ảnh: N.Tâm

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cứu  hộ ngư dân bị nạn trên biển (ảnh minh họa). Ảnh: N.Tâm

Theo đó, tàu cá mang số hiệu QB 98160TS cùng 11 ngư dân, do ông Nguyễn Phượng (sinh năm 1971, ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản trên biển tỉnh Quảng Trị.

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, khi tàu đang ở khu vực biển cách đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) khoảng 15 hải lý về phía nam thì bị gió to, sóng lớn đánh tràn mạn và bị chìm.

Lúc này, 11 ngư dân vật lộn với sóng gió trên biển. Rất may, có 2 tàu mang số hiệu QB 98348TS của ông Phạm Hoan và QB 98082TS của ông Nguyễn Văn Đông (cùng ở thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), đang đánh bắt ở gần đó nhận được tín hiệu cấp cứu nên đã đến cứu nạn.

Cả 11 ngư dân trên tàu gặp nạn được hai tàu đánh cá cứu hộ đưa lên tàu. Hiện, sức khoẻ các ngư dân ổn định. Hai tàu cá cứu hộ thực hiện thu ngư lưới cụ để vào bờ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chỉ đạo lực lượng, đơn vị liên quan duy trì liên lạc với hai tàu các cứu hộ để hỗ trợ. Đồng thời tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe các thuyền viên khi tàu vào bờ và thăm hỏi, động viên gia đình có tàu bị nạn.

    Tags:
Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.