| Hotline: 0983.970.780

15h hôm nay (17/7), thủy điện Hương Sơn xả lũ

Thứ Ba 17/07/2018 , 13:59 (GMT+7)

Ảnh hưởng của đợt mưa lớn mấy ngày gần đây đã khiến mực nước tại các sông suối, hồ đập trên địa bàn Hà Tĩnh dâng cao đột biến.

Dự báo trong những ngày tới lượng mưa tại địa phương sẽ tiếp tục tăng. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho hồ đập và vùng hạ du công trình, dự kiến 15h chiều nay (17/7) Cty CP thủy điện Hương Sơn sẽ tiến hành xả lũ với lượng nước qua cửa van đập tràn khoảng 10 – 40m3/s.

Nhiều diện tích lúa, hoa màu đang bị ngập sâu trong nước lũ

Được biết, mực nước tại hồ thủy điện Hương Sơn vào lúc 8h sáng đang ở cao trình 802,80m và đang tiếp tục lên. Lượng mưa đo được tại trạm đầu mối thủy điện từ 7h ngày 16/7 đến 7h ngày 17/7 là 150mm.

Ngoài  việc khiến hồ đập “no” nước, lượng mưa trút xuống dồn dập mấy ngày qua cũng đã làm một số diện tích lúa, hoa màu tại các vùng thấp trũng ngập úng cục bộ. Hiện bà con đang tập trung theo dõi để có phương án tiêu úng, thoát nước, phòng tránh thiệt hại.

Ông Ngô Đức Hợi, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tính đến thời điểm này toàn tỉnh có trên 5.200ha lúa hè thu và 2.344ha rau màu các loại bị ngập trong nước lũ. Tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng thấp trũng các huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh…

Nước sông Ngàn Phố sẽ tiếp tục dâng cao do mưa lớn cộng với xả lũ thủy điện Hương Sơn
Người dân di dời thiết bị máy móc lên khu vực cao ráo tránh lũ

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.