| Hotline: 0983.970.780

2 tàu cá bị xóa số đăng ký vì vi phạm vùng biển nước ngoài

Thứ Hai 16/11/2020 , 14:39 (GMT+7)

Nhận được công văn của Bộ Tư lệnh Vùng Cánh sát biển 3 về 2 tàu cá của Bình Định vi phạm IUU, tỉnh này đã xác nhận 'lai lịch' của 2 tàu cá trên.

Ngày 15/10 vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã nhận được Công văn số 3504/BTL-PL ngày 11/10/2020 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 về việc xử lý 2 chủ tàu cá BĐ 95593 TS và BĐ 50869 TS đã vi phạm vùng  biển Malaysia vào ngày 9/10/2020. Ngay sau đó, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định xác minh “lai lịch” của 2 tàu cá nói trên.

Kết quả xác minh cho thấy, tàu cá BĐ 95593 TS do ông Nguyễn Văn Lề (SN 1970) thường trú tại Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam (TX Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng.

Các tàu cá hành nghề câu mực của ngư dân trên biển Đông: Ảnh minh họa: Vũ Đình Thung.

Các tàu cá hành nghề câu mực của ngư dân trên biển Đông: Ảnh minh họa: Vũ Đình Thung.

Ngày 5/10/2020 ông Nguyễn Văn Lề làm thủ tục xuất bến hành nghề câu mực tại Cửa Đại (tỉnh Tiền Giang) cùng 5 thuyền viên đều là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tiền Giang.

Ngày 9/10/2020, tàu BĐ 95593 TS bị lực lượng tuần tra của tàu KN 267-Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm vùng biển Malaysia.

Còn tàu cá BĐ 50869 TS do ông Trương Văn Râng (SN 1962) ở phường Hoài Hương (TX Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ phương tiện.

Ngày 5/10/2020 ông Trương Thanh Nhân (SN 1983) thường trú tại phường Hoài Hương (TX Hoài Nhơn, Bình Định) được ông Râng ủy quyền làm thuyền trưởng, làm thủ tục xuất bến hành nghề câu mực tại Cửa Đại (tỉnh Tiền Giang) cùng 5 thuyền viên đều là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tiền Giang.

Ngày 9/10/2020, tàu BĐ 50869 TS đã bị lực lượng tuần tra của tàu KN 267-Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm vùng biển Malaysia.

Một tàu cá hành nghề câu mực của ngư dân trên biển Đông: Ảnh minh họa: Vũ Đình Thung.

Một tàu cá hành nghề câu mực của ngư dân trên biển Đông: Ảnh minh họa: Vũ Đình Thung.

Tuy nhiên, hiện nay 2 tàu cá nói trên đang thường xuyên neo đậu tại vùng biển của tỉnh Tiền Giang, không về địa phương và đã bị Chi cục Thủy sản Bình Định xóa số đăng ký do vi phạm Quy chế quản lý tàu cá được ban hành kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Bình Định.

Do chủ tàu và thuyền trưởng không đưa tàu cá trở về địa phương nên các ngành chức năng ở Bình Định không thể xử lý. Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ và đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.