| Hotline: 0983.970.780

20/10 của cô nàng "độc thân vui vẻ"

Thứ Năm 20/10/2011 , 13:13 (GMT+7)

Độc thân thì có sao nào, bạn là con gái và hoàn toàn có quyền "tự thưởng" cho mình một ngày 20/10 tuyệt vời!

Độc thân thì có sao nào, bạn là con gái và hoàn toàn có quyền "tự thưởng" cho mình một ngày 20/10 tuyệt vời!

20/10 là ngày dành cho tất cả các chị em phụ nữ, là ngày con gái thường được nhận những món quà đặc biệt từ “nửa kia”. Nhưng nếu bạn là một cô nàng độc thân, thay vì ủ rũ nhìn cô bạn tung tăng đi chơi, hạnh phúc với những bông hoa từ người yêu của bạn ấy, tại sao bạn không làm một điều ý nghĩa hơn cho mình nhỉ?

Tự mua tặng mình một món quà

Bạn luôn quan tâm đến những người xung quanh mình và hầu như chẳng bao giờ quên tặng quà cho mọi người vào những dịp đặc biệt, nhưng chính bạn lại quên đi bản thân mình? Vậy tại sao bạn không tự tìm cho mình một món quà thật ý nghĩa mà phải chờ đợi món quà ấy từ người khác?

Đó có thể là một món quà mà bạn đã thích từ lâu nhưng chưa có dịp mua, ví dụ như một quyển sách hay, một chiếc váy maxi sặc sỡ hay đôi giày cao gót xinh xinh mà bạn đã “nhắm” mấy tháng nay rồi… Hãy mang đến cho mình những điều bất ngờ nhé.

Mỗi món quà dù người tặng là ai thì đều đặc biệt cả, tự tặng quà cho bản thân cũng là một cách tự thưởng cho mình sau những ngày học tập, làm việc vất vả. Thế nên con gái ơi, thay vì ngồi ở nhà “tự kỉ”, hãy tự dành cho mình những điều tuyệt vời nhất trong ngày 20/10 này, con gái nhé!  

Bạn vẫn còn "độc thân" nhưng vẫn có thể có một ngày 20/10 ngập tràn niềm vui. (Ảnh minh họa)

Vui vẻ với hội độc thân của bạn

Những cô bạn “độc thân và xinh đẹp” của bạn đâu rồi? Cùng tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ với những món ăn ngon lành do chính tay những cô gái xinh đẹp trổ tài đi. Nếu muốn vui vẻ hơn nữa, bạn có thể cùng bạn bè ăn uống, tụ tập xem phim, trò chuyện, hoặc cũng có thể chỉ dạo quanh vài nơi ngắm cảnh, chụp ảnh với nhau. Sẽ có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời mà bạn có thể lưu giữ trong những khuôn hình của chính mình đấy!

Nếu bạn cảm thấy tổ chức "offline" là chưa đủ "đã" thì mừng ngày 20/10 trên mạng cũng là một gợi ý hay. Vào những ngày như thế này, có rất nhiều những trang fanpage, diễn đàn chúc mừng các bạn nữ, bạn hãy vào đó và tham gia làm thành viên để chia sẻ niềm vui cùng mọi người nhé. Hẳn là nó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với việc ngồi "tự kỷ" trên giường và gặm nhấm nỗi buồn đấy, bạn ạ!

Mang niềm vui đến cho những người phụ nữ của mình

20/10 là ngày dành cho phụ nữ, nhưng không có nghĩa là chỉ có con trai được thể hiện tình cảm với một nửa thế giới đâu nhé, con gái cũng cần lắm chứ. Trong một ngày đặc biệt như thế này, việc mang đến niềm vui cho những người phụ nữ thân yêu của mình: cho bà, cho mẹ, cho em gái, cho cô bạn thân yêu… còn gì có ý nghĩa hơn.

Bạn hãy tự làm một tấm thiệp xinh xắn rồi ghi những lời chúc dễ thương gửi tới những người thân yêu của mình, tự tay chọn những món quà thật ý nghĩa và gửi những lời yêu thương dành cho bà, mẹ, em gái, cô bạn thân... Niềm vui của họ sẽ nhân đôi với niềm vui của bạn. Con gái biết không, hãy cho đi để được nhận lại nhiều hơn nhé, sẽ tuyệt vời và ý nghĩa lắm đấy.

Thay vì cảm thấy lẻ loi khi không có "ai kia" chúc mừng, thì bạn hãy tự tạo cho mình những khoảnh khắc thật ý nghĩa cho một ngày lễ đặc biệt như thế này, con gái nhé. Chúc những cô gái "độc thân vui vẻ" sẽ có một ngày 20/10 đáng nhớ!

(Theo PLXH)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm