| Hotline: 0983.970.780

3 trẻ em vùng thoát khỏi kho lạnh bốc cháy

Thứ Năm 27/02/2020 , 19:37 (GMT+7)

Ngọn lửa bùng phát sau đó bao trùm toàn bộ kho lạnh chứa hoa hồng của gia đình ông Phượng. Lúc này, 3 người con của ông kịp chạy ra ngoài thoát thân.

Kho lạnh chứa hoa hồng trị giá hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Phượng bị lửa thiêu rụi. Ảnh: V.L.

Kho lạnh chứa hoa hồng trị giá hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Phượng bị lửa thiêu rụi. Ảnh: V.L.

Vụ cháy xảy ra vào 12h trưa 27/2 tại kho lạnh để hoa hồng của gia đình ông Phan Văn Phượng (44 tuổi) ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng.

Theo xác minh ban đầu, thời gian này, ngọn lửa bùng phát ở kho sau đó bốc cao và lan nhanh. Phát hiện cháy, người con 13 tuổi của ông Phượng đã nhanh chóng đưa 2 em nhỏ chạy thoát ra ngoài và hô hoán, nhờ người dân đến dập lửa. Những người sống gần hiện trường sau đó tìm cách chế ngự hỏa hoạn nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an huyện Lạc Dương điều động 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do bên trong kho có nhiều máy móc, vật dụng dễ bắt lửa nên việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản, máy móc ở kho lạnh trị giá 150 triệu đồng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: V.L.

Xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: V.L.

Tại hiện trường 2 xe máy cùng máy bơm nước bị cháy rụi. Toàn bộ hoa hồng ở kho lưu trữ cho thị trường 8/3 bị cháy, hư hỏng hoàn toàn. Ngọn lửa lan sang hộ dân bên cạnh khiến tivi, tủ lạnh và các vật dụng khác cháy sém.

Được biết, thời gian xảy ra hỏa hoạn, ông Phượng không có mặt ở kho. Khi nhận tin báo, ông vội trở về và chỉ kịp lái ôtô bán tải trị giá 700 triệu đồng ra ngoài.

Chiều cùng ngày, sau khi đám cháy được chế ngự, cơ quan Công an huyện Lạc Dương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất