| Hotline: 0983.970.780

'30 ngày đêm' giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Thứ Tư 29/07/2020 , 16:33 (GMT+7)

Sau khi phát động chiến dịch “30 ngày đêm” giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, các địa phương có tuyến đường đi qua đều cố gắng “về đích”

Ngày 15/7/2020, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2234-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch “30 ngày đêm” hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) toàn bộ dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh.

Chiến dịch chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 15 - 20/7; giai đoạn 2 từ ngày 20/7 - 10/8 và giai đoạn 3 từ 10 - 15/8, cố gắng hoàn thành xong trước mùa mưa bão. Công tác GPMB được đánh giá là điều kiện quan trọng nhất để dự án sớm được thi công, đẩy nhanh tiến độ.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiểm tra công tác GPMB dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tại huyện Đầm Hà. Ảnh: Thu Chung.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiểm tra công tác GPMB dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tại huyện Đầm Hà. Ảnh: Thu Chung.

Theo thông tin từ Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 22/7, tổng số hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã đạt 76,82% (928/1.208 hộ dân).

Cụ thể, huyện Vân Đồn đã hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng. Huyện Tiên Yên có tổng số diện tích thu 111,437ha, đến ngày 22/7, số hộ dân, tổ chức đã tiến hành kiểm đếm là 208/316 hộ dân, tổ chức (đạt 65,8%), hiện huyện vẫn đang gặp một số khó khăn trong việc giải quyết diện tích đất nông nghiệp còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để canh tác và sản xuất trên địa bàn 2 xã Đông Ngũ và Đông Hải, nhất là các thửa đất có ao nuôi trồng thủy sản. Trong quá trình thi công dự án gây ảnh hưởng ngập úng dẫn đến không canh tác được tại 2 vị trí đất trồng lúa vụ chiêm tại thôn Sán Xế Nam (xã Đông Ngũ) với diện tích khoảng 0,68ha.

Còn tại huyện Đầm Hà, tổng số hộ dân, tổ chức tự nguyện cam kết bàn giao giải phóng mặt bằng đã đạt 194/300 hộ dân, tổ chức (đạt 64,66%), số hộ dân, tổ chức đã tiến hành kiểm đếm 215/300 hộ dân, tổ chức (đạt 71,66%), số hộ dân tổ chức di dời 8 hộ.

Tại TP. Móng Cái, đã có 313/328 hộ dân bàn giao mặt bằng (đạt 95,4%); tổng số hộ dân đã tiến hành kiểm đếm 313 hộ dân, tổ chức (đạt 95,4%). Hiện vẫn tồn tại một số khó khăn chưa được giải quyết như vướng mắc về trình tự thủ tục thu hồi đất, khối lượng thực hiện GPMB tương đối lớn, số lượng hộ nhiều lại thực hiện trong thời gian ngắn, một số hộ dân giai đoạn 1 đã khiếu nại và chưa nhận được bồi thường, nay lại tiếp tục thu hồi đất ở giai đoạn 2 đang gây khó khăn, không phối hợp kiểm đếm, không bàn giao mặt bằng… hay vẫn còn bất cập về giá bồi thường so với giá thị trường.

Các đơn vị thi công huy động nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công tại những vị trí đã có mặt bằng. Ảnh: Thu Chung.

Các đơn vị thi công huy động nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công tại những vị trí đã có mặt bằng. Ảnh: Thu Chung.

Trong thời gian tới, 5 tổ công tác thuộc Ban Chỉ đạo chiến dịch “30 ngày đêm” GPMB dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ tiếp tục cùng với các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan khối các cấp của huyện kiên trì vận động, tuyên truyền thuyết phục 100% các hộ, tổ chức ký bàn giao mặt bằng với mục tiêu nhanh nhất. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đồng hành, hỗ trợ người dân tham gia di dời tới nơi tái định cư và hoàn thành các thủ tục bàn giao mặt bằng, nhận đền bù kinh phí của dự án.

Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị UBND các địa phương, triển khai cắm mốc ranh giới quy hoạch phần mở rộng bổ sung của tuyến cao tốc, tiến hành đo vẽ, trích thừa các vị trí đường cao tốc đi qua phần đất của các hộ dân trực tiếp bị ảnh hưởng (trong đó làm rõ vị trí mốc giới, rào chắn, giải phân cách và phạm vi đường nhựa…).

Đồng thời, UBND các địa phương phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh, chủ đầu tư, nhà thi công, rà soát tiêp các quỹ đất nằm trong và gần phạm vi dự án đi qua để có kiến nghị với tỉnh và các cơ quan cấp trên, với nhà thầu… để thực hiện bố trí mặt bằng phục vụ công tác thi công, tập kết vật liệu cho hợp lý theo đúng tình hình thực tế của địa phương.

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh, UBND TP. Móng Cái, nhà thầu, đơn vị thi công tính toán lại phương án bố trí mặt bằng phục vụ nhiệm vụ thi công đảm bảo hợp lý khách quan.

Giao UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông chủ trì, phối hợp với UBND TP. Móng Cái, Công ty Cổ phần Mặt trời Vân Đồn, các đơn vị liên quan, làm việc với đại diện dòng họ Trần tại phường Ninh Dương thống nhất tháo gỡ, hạn chế việc thu hồi đất và đảm bảo có mặt bằng để tổ chức thi công.

Xem thêm
Trung ương thống nhất cao phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Ban Chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.

Đông Nam bộ đủ nước cho vụ hè thu

Đông Nam bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Mực nước hiện tại ở các hồ chứa trong khu vực có khả năng đáp ứng đủ cho sản xuất vụ hè thu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.