| Hotline: 0983.970.780

6 học sinh và 2 giáo viên mắc Covid-19 khi trở lại trường

Thứ Năm 16/12/2021 , 18:09 (GMT+7)

Thông tin trên được Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM cho biết tại buổi họp định kỳ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều 16/12.

Ngày 13/12, TP.HCM bắt đầu tổ chức dạy học trực tiếp đối với khối lớp 12 và lớp 9 sau thời gian dài học trực tuyến do dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ngày 13/12, TP.HCM bắt đầu tổ chức dạy học trực tiếp đối với khối lớp 12 và lớp 9 sau thời gian dài học trực tuyến do dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM cho biết, dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, cùng với sự phối hợp thực hiện của Sở Y tế và Sở Giáo dục & Đào tạo, từ ngày 13/12, học sinh lớp 12 và lớp 9 trên địa bàn TP.HCM đã đi học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Tính đến ngày 16/12, số lượng học sinh ban đầu khi khảo sát khoảng 80%, tuy nhiên thực tế khi đi học trở lại thì tỷ lệ tăng lên (tỷ lệ học sinh THCS là 90,69% và THPT là 93,62%).

Cũng theo ông Trọng, trước khi mở cửa đón học sinh đi học trở lại, tất cả các cơ sở giáo dục đều có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Hiện nay các trường đã thực hiện tốt kế hoạch, các tình huống xảy ra đều đã có dự kiến trong kế hoạch. Ngoài ra, cũng có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục và trung tâm y tế địa phương xử lý các tình huống xuất hiện ca F0 trong trường.

"Hiện nay, tình hình dạy học trực tiếp của khối lớp 12 và lớp 9 trên địa bàn TP.HCM diễn ra rất tốt", ông Trịnh Duy Trọng nhận định.

Theo ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, sau 4 ngày triển khai học trực tiếp đối với khối lớp 12 và khối lớp 9 trên địa bàn TP.HCM ghi nhận tổng cộng có 8 trường hợp F0, trong đó 6 học sinh và 2 giáo viên.

"Tất cả đều nằm trong kịch bản, đã xử lý theo đúng kịch bản, quy trình. Do đó, không có gì phải hoảng loạn. Phụ huynh yên tâm tiếp tục cho con đến trường", ông Hải nói.

Ông Phạm Đức Hải cho biết, tính đến 18 giờ ngày 15/12, TP.HCM ghi nhận 491.068 trường hợp mắc bệnh được Bộ Y tế công bố, bao gồm 490.476 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 592 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 11.574 bệnh nhân, trong đó có 370 trẻ em dưới 16 tuổi, 505 bệnh nhân nặng đang thở máy, 15 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 15/12, có 1.065 bệnh nhân nhập viện, 1.011 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 295.830), 65 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 19.200).

Tổng số mũi vacxin đã triển khai tiêm đến ngày 15/12 là 14.848.170; trong đó tổng số mũi 1 là 7.950.886, mũi 2 là 6.897.284, mũi bổ sung 10.025, mũi nhắc lại 23.438.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm