| Hotline: 0983.970.780

7 tháng, VN xuất khẩu được hơn 4,5 triệu tấn gạo

Thứ Ba 02/08/2011 , 09:25 (GMT+7)

Tính từ đầu năm đến hết tháng 7, lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt 4,549 triệu tấn, trị giá 2,152 tỷ USD...

Theo thông tin từ Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), trong tháng 7, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt 636.344 tấn, trị giá 305,067 triệu USD, trong đó có hơn 50% lượng gạo được xuất đi các thị trường khu vực châu Á. 

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 7, lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt 4,549 triệu tấn, trị giá 2,152 tỷ USD. 

Đặc biệt, trong khi một số nước lớn về xuất khẩu gạo có xu hướng giảm nhưng xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn tăng trưởng cả về lượng và giá trị, so với lượng gạo xuất khẩu của cùng kỳ năm 2010 thì đến nay đã tăng 13,79%. 

Theo phân tích của VFA, trong tuần cuối tháng 7, giá gạo Việt Nam tăng do ảnh hưởng tâm lý từ Thái Lan, vì vậy giữa tuần này giá dịu hơn và thu hút khách hàng nước ngoài. 

Trong khi đó, Ấn Độ đã trở lại thị trường nhờ việc Chính phủ đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo non-basmati. 

Rất nhiều gạo tồn kho được tung ra, cũng như dự báo được mùa do lượng mưa cải thiện trong tuần này, có thể làm cho giá gạo trên thế giới dịu hơn trong thời gian tới. 

Thời gian gần đây, giá gạo Việt Nam tăng theo giá gạo Thái (trong 3 tuần qua tăng 50-70 USD/tuần), nhưng VFA cho rằng cần rất thận trọng để không vượt qua giá gạo Thái – đặc biệt khi đang giao dịch đàm phán với Indonesia - nếu không, sẽ mất lợi thế cạnh tranh. 

Ngoài ra, hiện các nhà cung cấp gạo từ Nam Mỹ cũng nổi lên như một đối thủ cạnh tranh, chứng minh cụ thể là Uruguay thắng thầu cung cấp gạo cho Iraq gần đây (trúng 2 lô hàng). 

Trong 3 tuần qua giá gạo Thái Lan tăng 50-70 USD/tấn mỗi tuần; giá gạo thị trường giao sau tại Thái Lan cũng tăng 5 USD/tấn. 

Hiện nay, giá lúa khô tại kho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long loại thường dao động từ 6.400-6.500 đồng/kg, lúa dài khoảng 6.650-6.750 đồng/kg, tăng hơn từ 400-500 đồng/kg so với đầu tháng Bẩy.

Trong khi đó, giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 10.150-10.250 đồng/kg, gạo 15% tấm 9.850-9.950 đồng/kg và gạo 25% tấm khoảng 9.350-9.450 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương, tăng so với đầu tháng 7 từ 500-1000 đồng/kg tùy loại gạo. Hiện các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch lúa Hè Thu đạt khoảng 800.000/1.616.031ha, năng suất bình quân 5,5 tấn/ha, sản lượng đạt khoảng 4,4 triệu tấn. Các địa phương sẽ tiếp tục thu hoạch rộ lúa Hè Thu vào đầu tháng 8.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm