| Hotline: 0983.970.780

9 thuyền viên gặp nạn, 2 người mất tích

Chủ Nhật 15/08/2021 , 15:26 (GMT+7)

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang triển khai công tác tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích sau khi tàu cá mang số hiệu TTH 92206 gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị.

Thuyền viên gặp nạn được đưa lên bờ. Ảnh: Phan Vĩnh.

Thuyền viên gặp nạn được đưa lên bờ. Ảnh: Phan Vĩnh.

Ngày 15/8 thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích trên vùng biển tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 14/8, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị nhận được tin báo tại khu vực 17độ01N. 107độ21 E., cách Cảng Cửa Việt khoảng 13 hải lý, tàu cá mang số hiệu TTH 92206 (tàu hậu cần nghề cá) do ông Văn Thạnh (trú xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế làm thuyền trưởng gặp nạn trên biển. Thời điểm gặp nạn trên tàu có tổng cộng 9 thuyền viên.

Sau khi nhận thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị điều tàu CN 09 và tổ quân y ra cứu hộ cứu nạn và đưa 7 thuyền viên vào bờ an toàn.

Trong số 7 thuyền viên được đưa vào bờ, 3 thuyền viên bị thương nặng, còn lại đều bị chấn thương ở tay, chân, vùng mặt.

Còn 2 thuyền viên là Hoàng Quang Hiền (SN 1981, trú xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) và Văn Hiệp (SN 1985, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn đang mất tích.

Sau khi được Quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chăm sóc sức khoẻ ban đầu, hiện các thuyền viên đã được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục chăm sóc, chữa trị.

    Tags:
Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất