| Hotline: 0983.970.780

"Cần có ngay quy hoạch phát triển kinh tế khu vực quần đảo Trường Sa"

Thứ Sáu 30/04/2010 , 08:30 (GMT+7)

NNVN đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – an ninh Quốc hội Nguyễn Kim Thoa xung quanh vấn đề cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế khu vực quần đảo Trường Sa.

NNVN đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – an ninh Quốc hội Nguyễn Kim Thoa xung quanh vấn đề cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế khu vực quần đảo Trường Sa. 

Ông Nguyễn Kim Thoa - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – an ninh Quốc hội

Được biết, đây là lần thứ hai ông ra Trường Sa. Mỗi chuyến đi ông có cảm nhận gì mới không?

Chắc cảm nhận của tôi cũng như cảm nhận chung của nhiều người ra với Trường Sa lần này, đó là Tổ quốc, lãnh thổ, chủ quyền và quyền chủ quyền biển đảo rất thiêng liêng. Có thể nói, vị trí quần đảo Trường Sa có vai trò rất trọng yếu trong phát triển KT-XH của đất nước, trong thời kì CNH, HĐH. Nghị quyết TƯ 4 đã xác định đến năm 2020 kinh tế của các vùng biển phải đạt giá trị GDP 53% là rất đúng đắn.

Thưa ông, để đạt được mục tiêu đó, trước tiên chúng ta phải làm gì?

Với biển, trước tiên chúng ta phải tiến hành bảo vệ. Bảo vệ vững chắc mới tiến hành quản lí, khai thác, sử dụng biển được. Nếu không bảo vệ được chủ quyền thì chúng ta cũng không làm gì được. Biển khác đất liền vì liên quan đến chủ quyền. Trên vùng chúng ta đi hầu hết là vùng quyền chủ quyền, trong khi đó còn tiềm ẩn những nhân tố của sự mất ổn định dù quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của chúng ta, đó là điều không thể tranh cãi.

Nghĩa là chúng ta phải tăng cường hơn nữa về sức mạnh quân sự trước khi tính đến việc phát triển kinh tế?

Chủ trương của chúng ta là xây dựng đảo lớn mạnh để làm chủ vùng biển, rồi từ đảo tiến ra biển, chứ nếu chỉ ngồi trên đảo không thì không thể phát triển kinh tế. Xây dựng đảo để làm chủ quyền. Đảng ta đang có chủ trương thực hiện dân sự hoá và phát triển kinh tế khu vực này. Dân sự hoá sẽ xác định rõ chủ quyền, sẽ mở rộng các hoạt động kinh tế, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng. Khi đã có sự hiện diện của nhân dân, thực thi được chủ quyền và quyền chủ quyền của mình một cách thực sự sẽ tạo ra được thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, tăng cường tiềm lực, thế trận, giữ vững chủ quyền và từng bước thực hiện mục tiêu khai thác.

Thưa ông, chủ trương lớn của Đảng là như vậy, nhưng sẽ không thể làm được nếu không cụ thể hoá bằng luật, chính sách, cơ chế?

Tại kỳ họp thứ 7 tới đây, Quốc hội sẽ cho ý kiến và có thể sẽ thông qua Luật Biển. Đây là Luật rất quan trọng để chúng ta cụ thể hoá chủ trương của Đảng về pháp lý, cơ chế, chính sách, công tác quản lí nhà nước về biển, thu hút các nguồn lực để khai thác, phát triển kinh tế biển một cách vững chắc.

Ngay bây giờ, theo ông Chính phủ cần phải làm gì?

Khu vực biển Đông và đặc biệt là Trường Sa, kinh tế của đảo bao giờ cũng phải gắn với đất liền. Tôi cho rằng, sau khi có cơ sở pháp lí, Chính phủ phải có ngay quy hoạch cụ thể phát triển kinh tế cho vùng biển Trường Sa và DK1, sau đó có chính sách thu hút đầu tư, kể cả đầu tư nước ngoài vào vùng biển này. Tôi được biết nhiều nước trên thế giới và rất nhiều bà con Việt kiều ở nước ngoài quan tâm đến việc đầu tư ở đây. Nếu chúng ta làm tốt cơ chế chính sách, tạo nên môi trường đầu tư thật tốt thì chúng ta sẽ làm được điều chúng ta mong muốn.

Ông có cho rằng phát triển kinh tế ở quần đảo Trường Sa, mũi nhọn là khai thác, chế biến hải sản?

Muốn phát triển kinh tế ở vùng biển quần đảo Trường Sa ta phải tập trung vào khai thác và đánh bắt hải sản. Mà muốn làm được thì phải đầu tư thật tốt cho cơ sở hạ tầng. Hiện nay, hạ tầng dịch vụ hậu cần đã manh nha rồi, nhưng rất nhỏ bé, mà chỉ có một số dịch vụ thôi, như cấp nước ngọt, xăng dầu, sửa chữa nhỏ. Trong khi đó, nhân dân đi rất xa, ngoài đảm bảo tốt các dịch vụ đó, vấn đề họ cần hơn nữa là tiêu thụ, chế biến và các hoạt động giao thương khác. Đó phải là kinh tế tổng hợp gắn với các dịch vụ hậu cần chứ không thể đơn độc được.

Trong rất nhiều hạng mục hạ tầng này, cái cần đầu tư trước tiên là gì thưa ông?

Đó là hệ thống cầu cảng, âu tầu, các khu hậu cần nghề cá, khu chế biến, tiêu thụ, thành lập các Cty trên cơ sở các Cty đã có của hải quân và Bộ NN-PTNT. Trước mắt là mở ra các dịch vụ ban đầu, cơ sở ban đầu sau đó từng bước dân sự hoá dần các hoạt động kinh tế, tạo ra các giao lưu giữa bờ và đảo.

Được biết Uỷ ban Ngân sách Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội và nhiều Bộ, ngành TƯ rất ủng hộ đầu tư mạnh cơ sở hạ tầng cho khu vực quần đảo Trường Sa. Nhưng một số ý kiến e ngại đầu tư hạ tầng rồi vẫn không có ngư dân ra thì rất lãng phí?

Để thu hút nhân dân ra quần đảo Trường Sa phải xây dựng được các khu kinh tế quốc phòng, đoàn kinh tế quốc phòng làm nòng cốt, trên cơ sở đó, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia các hoạt động kinh tế và dần dần chuyển giao cho dân sự, dân sự hoá, thì sẽ thành công. Trên đất liền, nhiều đoàn kinh tế quốc phòng như Binh đoàn 15 ở Tây Nguyên đã mở mang những vùng xa xôi, nguyên sơ, từ đó thu hút dân vào và giờ đây đã thành những vùng kinh tế. Ở quần đảo Trường Sa, chúng ta hoàn toàn có thể làm được, Chính phủ đã có Nghị định về đoàn kinh tế quốc phòng trên biển rồi, chỉ còn là việc triển khai như thế nào thôi.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm