| Hotline: 0983.970.780

Bianfishco được tháo gỡ khó khăn

Thứ Sáu 11/05/2012 , 11:00 (GMT+7)

Sau ngày đầu (9/5) tái hoạt động sản xuất nhà máy chế biến cá tra phi lê, lần lượt các “nút thắt” khó khăn của Bianfishco đã được tháo gỡ.

Sau ngày đầu (9/5) Cty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco) tái hoạt động sản xuất nhà máy chế biến cá tra phi lê, lần lượt các “nút thắt” khó khăn của DN này được tháo gỡ.

Ông Trần Văn Trí – người vừa được HĐQT Bianfishco bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc, kiêm Phó chủ tịch HĐQT Công ty (đồng thời quyết định bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của bà Phạm Thị Diệu Hiền vì lý do sức khỏe), cho biết: Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) đã được Bộ Tài chính thống nhất phương án mua nợ của Bianfishco. Công ty CP đầu tư quốc tế Minh Ngọc đến bàn về việc mua độc quyền nước uống collagen để xuất khẩu sang thị trường Canada và Pháp.

Bianfishco hoạt động trở lại là nhờ các đối tác đóng vai trò lớn. Ông Trí cho rằng, chính nhờ vai trò của Công ty DATC cùng một số đối tác đã giúp đỡ Bianfishco vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong đó có ông Trần Kim Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư - xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (TP.HCM) – người đã đầu tư 500 tỉ đồng vào Bianfishco hỗ trợ vốn lưu động mua cá tra nguyên liệu chế biến. Mặt khác nhờ thương hiệu Bianfishco tại thị trường Mỹ, do đó một số đối tác qua khảo sát đã quyết định đầu tư hỗ trợ giữ thương hiệu Bianfishco, giúp DN này đưa các bộ phận trực thuộc hoạt động trở lại.

Như đã biết, ngày 9/5, Bianfishco đưa nhà máy chế biến cá tra hoạt động, hơn 800 công nhân nhà máy trở lại làm việc. Trước đó từ đầu tháng 5/2012 nhà máy nước uống collagen và nhà máy sản xuất hàng giá trị gia tăng và phân xưởng gia công cá ngừ và cá hồi đưa vào hoạt động. Viện nghiên cứu thủy sản tiếp tục mở cửa, các chuyên gia làm việc trở lại để tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu về con cá tra trong 4 năm của Bộ Khoa học và Công nghệ giao, hỗ trợ kinh phí 23 tỉ đồng.

Ông Trí cho biết, những khoản nợ tồn đọng tiền cá tra của 41 hộ dân nuôi cá nay giảm còn 13 hộ và số tiền nợ giảm còn 200 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Bianfishco đã bán bớt tài sản và giảm được gần một nửa số nợ vay ngân hàng. Về hướng sắp tới Bianfishco sẽ đưa các hoạt động sản xuất đi vào ổn định, tiếp tục thu tuyển thêm công nhân, nâng năng lực sản xuất lên 150 tấn/ngày. Sau đó sẽ tổ chức đại hội cổ đông sớm nhất.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm