| Hotline: 0983.970.780

Agribank Nam Thanh Hóa luôn chia sẻ và hỗ trợ người nghèo

Thứ Sáu 18/06/2021 , 11:00 (GMT+7)

Truyền thống đoàn kết tương thân tương ái vì cộng đồng luôn được Agribank Nam Thanh Hóa phát huy như một nét đẹp văn hóa trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Cán bộ Agribank Nam Thanh Hóa hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Cán bộ Agribank Nam Thanh Hóa hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Trong hành trình phát triển, cùng với toàn hệ thống, Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa luôn nỗ lực vượt qua thách thức, khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn và có trách nhiệm với cộng đồng của một doanh nghiệp.

Quan tâm chia sẻ và hỗ trợ người nghèo

Được thành lập trên cơ sở tách từ Agribank Chi nhánh Thanh Hóa, đến nay sau hơn 2 năm đi vào hoạt động trên nền tảng của một ngân hàng lớn Agribank CN Nam Thanh Hóa luôn tích cực triển khai các chương trình, hoạt động xã hội từ thiện giàu ý nghĩa nhân văn, đảm bảo an sinh xã hội vì sự phát triển của cộng đồng.

Theo ông Trần Văn Thành, Giám đốc Agribank CN Nam Thanh Hóa, đơn vị luôn giữ vai trò tích cực trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi bộ mặt các vùng nông thôn. Mỗi năm Agribank đều dành nguồn lực từ sự đóng góp của cán bộ, nhân viên để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, y tế, giao thông nông thôn. Quan tâm chia sẻ và hỗ trợ người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và giảm thiểu thiệt hại thiên tai dịch bệnh, hướng về biển đảo quê hương…

95% dư nợ là cho vay “tam nông”

Agribank CN Nam Thanh Hóa luôn xác định thị trường chính là đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, đơn vị luôn dành trên 80% tổng nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực “tam nông”. Hiện tổng dư  nợ tín dụng đầu tư phát triển “tam nông” là 10.114 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 95%/tổng dư nợ cho vay nền kinh tế, với số lượng khách hàng là 65.685 khách hàng.

Trong 2 năm 2019 - 2020, Agribank Nam Thanh Hoá đã ủng hộ số tiền hơn 2 tỷ đồng cho công tác từ thiện và an sinh xã hội, với nhiều hoạt động thiết thực như: Quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và phòng chống hạn mặn đồng bằng sông Cửu Long, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung năm 2020 số tiền 500 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách hơn 500 triệu đồng; tặng 20.000 cây keo giống cho nhân dân 3 huyện miền núi Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân; hỗ trợ 120 triệu đồng xây dựng 2 nhà tình nghĩa ở xã Trung Chính huyện Nông Cống…v.v...

Gần đây nhất vào tháng 2/2021 Agribank Nam Thanh Hóa đã tổ chức thành công hoạt động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021, Agribank Nam Thanh Hóa đã trao tặng 30.000 cây tại 4 huyện Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân và Thường Xuân và tặng 60 cây xanh công trình hàng cây thanh niên cho UBND Thị trấn Nông Cống.

Được biết, ngay từ những ngày đầu năm 2020, Agribank là một trong những ngân hàng sớm chính thức ban hành các văn bản chỉ đạo các chi nhánh triển khai các giải pháp tín dụng hỗ trợ khách hàng khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lập tức Agribank CN Nam Thanh Hóa triển khai ngay các chỉ đạo này.

Những khách hàng chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19 đã kịp thời được Agribank Nam Thanh Hóa tháo gỡ khó khăn là các khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; xem xét miễn, giảm lãi tiền vay; linh hoạt đối tượng đầu tư thay thế phù hợp; cân đối, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, cho vay mới nhằm duy trì và ổn định sản xuất, kinh doanh…

 Xây nhà cho người nghèo

 Nông Cống là huyện thuần nông của tỉnh Thanh Hoá. Là vùng chiêm trũng, nói đến Nông Cống, người ta thường nghĩ đến vùng quê đồng chiêm trũng chưa nắng đã hạn, chưa mưa đã úng, đời sống người dân khó khăn. Tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao, nhiều hộ có nguy cơ tái nghèo.

Chuyến công tác lần này về Nông Cống, tôi cùng đoàn của Agribank CN Nam Thanh Hóa đi thăm một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Anh Vinh, giám đốc Chi nhánh Agribank Nông Cống cho biết, các tổ chức tín dụng trên địa bàn luôn dành sự quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn. Riêng Agribank thì đây là hoạt động thường xuyên của mình.

Năm ngoái, tại xã Trung Chính có 6 căn nhà được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức tín dụng, trong đó có 2 căn do Agribank tài trợ. Chúng tôi tìm đến nhà của ông Trịnh Đình Tộ ở thôn Thọ Vinh xã Trung Chính. Căn nhà 3 gian khang trang của ông Tộ được Agribank CN Nam Thanh Hóa tài trợ cùng với sự giúp sức của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương.

Vợ chồng ông Tộ bà Ênh bày tỏ niềm vui sướng, hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của các cấp, người dân và đặc biệt là tấm lòng của Agribank Nam Thanh Hóa. Ảnh: Tiến Phương

Vợ chồng ông Tộ bà Ênh bày tỏ niềm vui sướng, hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của các cấp, người dân và đặc biệt là tấm lòng của Agribank Nam Thanh Hóa. Ảnh: Tiến Phương

Gặp chúng tôi ông Tộ chia sẻ: Là thanh niên xung phong thời chống Mỹ, ông Tộ có thời gian công tác tại Lào năm 1968, sau giải phóng chuyển sang làm công nhân cầu đường được 7 năm thì về quê lấy vợ, sinh con. Điều kiện sống nghèo nàn, túng thiếu nên sự lam lũ tần tảo đến kiệt sức đã khiến vợ ông héo mòn và mất sớm.

Đằng đẳng thời gian, cuộc sống của ba bố con ông Tộ thêm phần khốn khó. Trong căn nhà tồi tàn ấy một mình ông chăm sóc các con. Thấy cảnh gà trống nuôi con nên bà Lê Thị Ênh ở làng bên thương bố con ông và đem lòng yêu ông Tộ. Năm 2004 hai ông bà đến với nhau và 2006, bà Ênh sinh thêm cho ông cậu con trai.

Được địa phương giúp đỡ, hội phụ nữ quan tâm nên bà Ênh có công việc phụ ngoài việc làm 4 sào ruộng. Hôm chúng tôi đến thăm, bà Ênh vừa đi làm về. Bà bảo, tuổi già, thường xuyên ốm đau nên cuộc sống thêm phần vất vả. Chồng tôi 75 tuổi rồi nhưng vẫn phải lam lũ với ruộng đồng. Nếu không có sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, người dân và đặc biệt là Agribank thì không biết đến bao giờ chúng tôi có nếp nhà để ở. Căn nhà cũ mỗi mùa mưa bão là thắc thỏm lo âu.

“Nay nhà được xây dựng kiên cố, kín đáo, chắc chắn. Không chỉ có cho tiền làm nhà mà các cán bộ của Agribank CN Nông Cống còn tặng một số đồ dùng trong nhà giúp vợ chồng tôi”, bà Ênh nói và chỉ tay vào cái quạt điện mới đặt cạnh giường của vợ chồng do Agribank Nông Cống tặng.

Cách đó không xa là nhà cụ bà Nguyễn Thị Lưu năm nay 89 tuổi cũng vừa được Agribank Nam Thanh Hóa tài trợ xây mới. Tôi hỏi ông Bùi Xuân Hiểu, Bí thư Đảng ủy xã Trung Chính rằng, nhìn từ hoàn cảnh của cụ Lưu nên chăng cần có cách thay đổi trong việc hỗ trợ gia đình. Chẳng hạn, gói tiền tài trợ này được chuyển sang hình thức “phụng dưỡng người già” bằng việc chi hàng tháng cho cụ sinh hoạt có được không?

Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa khánh thành công trình nhà ở trao tặng cho người nghèo ở xã Trung Chính, huyện Nông Cống. Ảnh: Agribank 

Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa khánh thành công trình nhà ở trao tặng cho người nghèo ở xã Trung Chính, huyện Nông Cống. Ảnh: Agribank 

Ông Hiểu nói, thực ra, với hoàn cảnh của các gia đình khó khăn thì sự hỗ trợ nào cũng rất quý. Ý chia sẻ của anh cũng là một hướng hay. Ở đây mình cắt nghĩa ra rằng, đây là hoạt động chung của Agribank đã được thể hiện trong chương trình nên địa phương không thể thay đổi hình thức hỗ trợ được. Mặt khác, hiện trạng nhà cũ của cụ Lưu cũng còn thiếu thốn mọi thứ. Căn nhà mới mà Agribank tài trợ đã khắc phục được điều đó. Đấy là làm công trình phụ trong nhà và thiết kế đầy đủ khu bếp, nơi ở được tươm tất, thuận tiện việc sinh hoạt tuổi già của cụ.

Những căn nhà mới mọc lên giữa làng quê thật ấm áp từ những tấm lòng thơm thảo. Niềm vui cuộc sống nhân lên. Truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, vì cộng đồng luôn được người lao động Agribank Nam Thanh Hóa gìn giữ, phát huy như một nét đẹp văn hóa trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.                           

Đến 30/4/2021, tổng nguồn vốn huy động của Agribank CN Nam Thanh Hóa đạt 10.543 tỷ đồng, tăng 704 tỷ đồng so với đầu năm; Tổng dư nợ cho vay đạt 12.114 tỷ đồng, tăng 453 tỷ đồng so với đầu năm; Thu dịch vụ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước; Tỷ lệ nợ xấu dưới mức quy định, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động. 

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm