| Hotline: 0983.970.780

Ai hơn Roberto Mancini?

Thứ Tư 20/02/2013 , 10:22 (GMT+7)

Nhà cầm quân người Italy vừa gây xôn xao xứ sương mù cũng như giới hâm mộ túc cầu thế giới khi cho rằng, mình đang là HLV xuất sắc nhất nước Anh!

Nhà cầm quân người Italy vừa gây xôn xao xứ sương mù cũng như giới hâm mộ túc cầu thế giới khi cho rằng, mình đang là HLV xuất sắc nhất nước Anh!

Tuyên bố của Roberto Mancini đang bị đánh giá là đưa ra không đúng…hoàn cảnh của Manchester City. Trên bảng xếp hạng, Man Xanh hiện đang bị đối thủ cùng thành phố, Manchester United bỏ xa tới 12 điểm, đứng trước khả năng không thể bảo vệ thành công chức vô địch giải ngoại hạng.

“Nếu xét trong 15 tháng qua, không thể tìm được HLV nào xuất sắc hơn tôi dựa vào thực tế của CLB. Manchester City đã giành chức vô địch Premier League, FA cup và Siêu cúp Anh. Không ai có thể phủ nhận được thực tế đó”, Roberto Mancini trả lời phỏng vấn BBC.


Mancini: Ai xuất sắc hơn tôi?

Trước khi đến Manchester City, Roberto Mancini từng có hai mùa giải thành công với Inter Milan khi giúp đội này hai năm liên tiếp giành chức vô địch Serie A. Tuy nhiên, cuối mùa giải 2009, Mancini vẫn bị sa thải đề dọn đường cho “Người đặc biệt” Jose Mourinho. Và rõ ràng, những gì Mourinho làm được cho Inter Milan trội hơn hẳn so với Macini. Inter Milan đã làm cú ăn ba, trong đó gồm có chức vô địch Serie A và quan trọng hơn, vô địch Champions League sau nhiều năm chờ đợi.

Giữa Mourinho và Roberto Mancini sau đó thường xuyên xảy ra xung đột, với các phát ngôn không nhân nhượng nhằm vào nhau. Trong đa số các phát biểu, Mourinho luôn tỏ ra đánh giá thấp năng lực cầm quân của đồng nghiệp người Italy.

Mới nhất, sau khi Real Madrid loại Manchester City khỏi Champions League, Jose Mourinho đã mỉa mai Roberto Mancini, khi cho rằng không sớm thì muộn, HLV người Italy sẽ sớm phải khăn gói rời nước Anh. Dĩ nhiên, Mancini cũng không vừa khi lập tức đề cập tới tình trạng bê bết của Real Madrid ở đấu trường La Liga, khi đấy hiện đã kém Barcelona hơn chục điểm trên bảng xếp hạng.

Trở lại với tuyên bố của Roberto Mancini, một vài ý kiến cho rằng nhà cầm quân người Italy đang muốn hướng áp lực của dư luận vào mình, nhằm tạo điều kiện thuận lợi về tâm lý cho các cầu thủ trong cuộc đua với Manchester United.

Ở mùa giải năm ngoái, Manchester City từng thực hiện thành công cú lội ngược dòng ngoạn mục khi san bằng cách biệt 8 điểm trên bảng xếp hạng với chính MU, qua đó đoạt ngôi vị vô địch Premier League ở lượt đấu cuối cùng. Đây cũng chính là lý do khiến Mancini tỏ ra tự tin về khả năng giành chiến thắng của Man Xanh ở mùa giải năm nay.

“Nếu các cầu thủ của chúng tôi duy trì phong độ ổn định, tôi cho rằng Manchester City hoàn toàn có thể làm nên điều bất ngờ. Chưa thể nói chắc chắn chức vô địch giải ngoại hạng đã thuộc về CLB. Chúng tôi có cơ sở thực tế để tin vào điều đó”, Roberto Mancini cho biết.

Dẫu vậy, như trên đã nói, phần đông đều đánh giá tuyên bố của HLV người Italy là không hợp hoàn cảnh, với cả CLB và chính cá nhân Roberto Mancini. Ở mùa giải năm nay, tương tự như đối thủ không đội trời chung Jose Mourinho, tương lai của Mancini ở Manchester City cũng thường xuyên bị đặt dấu hỏi. Nếu trắng tay ở mùa giải năm nay, khả năng nhà cầm quân người Italy bị sa thải là hoàn toàn có thể xảy ra. Trên thực tế, khả năng dẫn đến kết cục này không hề thấp.

Ở giải ngoại hạng, Manchester City đang kém MU 12 điểm. Mặt trận cuối cùng là FA cup, MU cũng có dấu hiệu cho thấy sẽ không buông cho bất kỳ đối thủ nào. Như Manchester City, MU đã vượt qua vòng 5 cúp FA, với tuyên bố của Sir Alex, là đặt tính chất quan trọng của FA cup không kém các cúp khác.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm