| Hotline: 0983.970.780

An Giang: 2 lần khai trừ khỏi Đảng, 3 lần rút súng hăm doạ vẫn làm... lãnh đạo

Thứ Hai 08/03/2010 , 10:32 (GMT+7)

"Nhân vật chính" là Bí thư xã Mỹ Phú Đông Lê Văn Lâm.

Căn phòng nơi Bí thư xã Mỹ Phú Đông Lê Văn Lâm cầm súng đã lên đạn dọa bắn người

Lê Văn Lâm ở xã Cần Đăng (Châu Thành, An Giang) từng bị khai trừ ra khỏi đảng, bị kết án 18 tháng tù giam. Không lâu sau Lâm có mặt trong hàng ngũ của Đảng, rồi lên làm Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn. Gần đây Lâm uống rượu say và sử dụng vũ khí quân dụng dọa bắn người, nhưng đến giờ…vẫn ung dung tự tại.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nêu rõ: Vào khoảng năm 1997, Lê Văn Lâm (lúc này là Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phú Đông) uống rượu tại xã Mỹ Phú Đông với một số cán bộ. Sau đó cả nhóm kéo nhau về phòng nghỉ của Lâm uống tiếp thì lúc này có một số người không chịu uống. Tức thì Lâm lấy súng ra dọa “nếu ai không uống rượu nữa thì bắn”. Khoảng năm 2006, tại một quán nhậu ở xã Cần Đăng, Lâm uống rượu chung với một cán bộ và cũng hăm dọa dùng súng bắn.

Ngày 7/4/2009, Lâm đến nhà của một đảng viên trong xã Mỹ Phú Đông uống rượu. Sau đó người này đưa Lâm về phòng nghỉ tại trụ sở UBND xã thì hai bên lời qua tiếng lại, do mâu thuẫn trong việc chia tiền lời từ làm dịch vụ bơm xả nước ruộng. Sau đó Lâm chửi thề và đuổi người này ra khỏi phòng. Đồng thời Lâm cầm lấy khẩu súng carbin để ở đầu giường lên đạn, chĩa súng vào đầu và hăm bắn người bị đuổi. Người bị dọa bắn thoát chết trong gang tấc nếu không có sự can thiệp kịp thời của các chiến sĩ xã đội.

Khẩu súng mà Lâm cất giữ và sử dụng lâu nay không có trong sổ quản lý của xã Mỹ Phú Đông. Được biết năm 1983, khi làm Phó CA xã Cần Đăng, Lâm được kết nạp Đảng chính thức lần một. Cũng năm 1983, Lâm lên làm Phó Bí thư chi bộ xã, kiêm Trưởng CA xã Cần Đăng. Năm 1988, Lâm đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và bị kết án 18 tháng tù giam vì lợi dụng chức quyền bắt giữ người trái pháp luật.

Bà Lê Thị Thường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Thoại Sơn, cho biết Lâm đang khiếu nại về quyết định kỷ luật Đảng. “Tôi nghĩ khi nào giải quyết xong khiếu nại thì cơ quan kiểm tra sẽ xem xét chuyển hồ sơ sang công an, kiến nghị xử lý Lâm. Ai vi phạm pháp luật thì phải xử, vì đâu ai có thể ngoài vòng pháp luật được” – bà Thường nói.

Điều lạ là, ngay sau khi ra tù, năm 1990 Lê Văn Lâm liền được nhận vào làm cán bộ Thanh tra Nhà nước huyện Thoại Sơn. Năm 1991 Lâm sang làm cán bộ Ban Tư tưởng- Tổ chức huyện ủy Thoại Sơn. Năm 1992 Lâm về làm Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn. Rồi năm 1993 Lâm được kết nạp Đảng chính thức lần hai và lên nắm chức Chủ tịch UBND xã Mỹ Phú Đông. Chỉ hai năm sau (tức năm 1995), Lâm đã là một Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Phú Đông.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Lâm đã không trung thực khai báo trong lý lịch là bị án 18 tháng tù giam và bị khai trừ ra khỏi Đảng. Vi phạm của Lâm đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín bản thân, tổ chức Đảng và gây dư luận không tốt trong quần chúng. Vì thế, ngày 13/11/2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quyết định khai trừ Lâm ra khỏi Đảng lần hai nhưng vẫn được tiếp tục được làm việc.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm