| Hotline: 0983.970.780

An Giang quyên góp 1,2 tỷ đồng thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản

Thứ Bảy 31/10/2020 , 17:59 (GMT+7)

Tính đến thời điểm này, tỉnh An Giang có 146 tổ chức và 323 cá nhân đóng góp thực hiện tái tạo nguồn lợi thủy sản với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng.

Sáng 31/10, lễ phát động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản khu vực sông Vàm Nao đã diễn ra tại xã Tân Trung, huyện Phú Tân (An Giang). Buổi lễ do Sở NN-PTNT tỉnh phối hợp với Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT), UBND huyện Phú Tân, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh và Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản tỉnh tổ chức.

Phương châm thả cá lần này là 'Chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản' hướng tới việc khai thác hợp lý, hiệu quả, ổn định và bền vững...Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Phương châm thả cá lần này là “Chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản” hướng tới việc khai thác hợp lý, hiệu quả, ổn định và bền vững...Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Việc thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động hết sức thiết thực và đầy ý nghĩa, thể hiện vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chung tay bảo vệ, bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Với phương châm “Chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản” hướng tới việc khai thác hợp lý, hiệu quả, ổn định và bền vững, không sử dụng ngư cụ đánh bắt mang tính hủy diệt và đánh bắt các loài thủy sản cấm khai thác.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, GĐ Sở NN-PTNT An Giang thực hiện nghi thức thả cá về với thiên nhiên. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, GĐ Sở NN-PTNT An Giang thực hiện nghi thức thả cá về với thiên nhiên. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, GĐ Sở NN-PTNT An Giang cho biết: Từ năm 2012 - 2019, đã thả 118,6 tấn cá giống các loại, gồm cá hô, cá ét, cá mè hôi, cá cóc, cá chép, cá basa, cá vồ đém, cá chạch lấu, cá chày, cá bông lau, cá điêu hồng, cá tra… với số tiền quy đổi tương tương 5,8 tỷ đồng.

Xem thêm
Hơn 370ha tôm nuôi bị thiệt hại do nắng nóng

TRÀ VINH Theo Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, hiện toàn tỉnh đã có hơn 122ha nuôi tôm sú cùng hơn 249ha nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại do ảnh hưởng nắng nóng gay gắt.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.