| Hotline: 0983.970.780

An Giang sẽ tịch thu 2 con rắn khổng lồ giao cho Trại rắn Đồng Tâm nuôi dưỡng

Thứ Năm 16/05/2019 , 15:13 (GMT+7)

Ngày 16/5, Chi cục Kiểm lâm An Giang cho biết, vụ bắt được cặp rắn khổng lồ ở dưới chân núi Cấm lúc thi công công trình đã xác định là rắn hổ chúa thuộc nhóm 1B là động vật quý hiếm.

Cặp rắn hổ mang chúa.

Ông Bành Thanh Hùng, Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm An Giang) cho biết: Nếu là rắn hổ mang chúa sẽ không được phép nuôi mà tịch thu đưa về Trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang) nuôi dưỡng. Theo lời ông Hùng, rắn hổ chúa thuộc nhóm 1B là động vật quý hiếm nên phải tịch thu vì không đủ điều kiện nuôi nhốt. Ngoài ra đơn vị bắt được chưa đăng ký nuôi, trong khi đó con này bắt ngoài tự nhiên nên đằng nào cũng phải tịch thu.

Ngành chức năng đang làm thủ tục sẽ bàn giao đưa về Trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang) nuôi dưỡng

Ông Trương Vĩnh Thành – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sao Mai, cho biết: Số rắn bắt được hiện đang tạm giữ ở khu du lịch Tức Dụp và đang làm hồ sơ xin Kiểm lâm để phục vụ mục đích bảo tồn, cho người dân tham quan biết về loại này. Nếu cơ quan chức năng kết luận giao trả thì phía Tập đoàn sẽ giao trả cho Nhà nước xử lý theo quy định pháp luật.

Theo ông Thành, hai con rắn được tạm giữ trong vườn thú của khu du lịch đồi Tức Dụp, ở huyện Tri Tôn – An Giang. Khu vực này có nhiều loại khác như đà điểu, hươu, nai, trăn, vịt trời… đều có giấy phép.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến Khu du lịch Tức Dụp xem rắn hổ mang chúa.

Theo quan sát, trên mình 2 con rắn hổ chúa có nhiều vân như mây. Hầu hết thân màu vàng nhạt, có khoang trắng ngắt quãng. Cặp rắn được nuôi trong chuồng bọc bằng lưới thép và một con đang có dấu hiệu thay da.

Sống ở môi trường mới khiến cặp rắn không còn nhanh nhẹn như trước cũng như có dấu hiệu ốm đi. Hiện nay tại khu du lịch Tức Dụp có rất nhiều người hiếu kỳ bỏ tiền mua vé vào xem cặp rắn hổ chúa này như thế nào?

Theo nhiều người dân sống ở vùng Bảy Núi cho rằng, Cơ quan chức năng cần phải sớm giao cặp rắn cho Trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang) nuôi dưỡng để tránh việc thiệt hại không đáng có, bởi nơi đó mới có chuyên môn hơn khu du lịch cũng như loại này thuộc dạng quý hiếm. 

Còn Đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thành Cư (85 tuổi) ở huyện Tri Tôn - An Giang cho rằng, đây là loài cắn cực độc và rất kén ăn nên ít ai nuôi nhốt được.

Cặp rắn khổng lồ này không còn nhanh nhẹn như trước cũng như có dấu hiệu ốm đi.

Như NNVN Online thông tin, cách nay hơn 2 tuần, trong lúc nhóm công nhân đang thi công công trình điện năng lượng mặt trời thuộc Tập đoàn Sao Mai đầu tư dưới chân núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên - An Giang) bất ngờ phát hiện ổ rắn hổ chúa ngóc đầu trong hang.

Khi đó tài xế lái xe cuốc liền chụp lấy mấy cái bao bố ném vào miệng hang. Nghe thấy một nhóm 3 công nhân nữa lại phụ ném bao liên tục vào cặp rắn đang nằm, rồi chạy đến vây bắt. 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm