| Hotline: 0983.970.780

Aresnal tan mộng vô địch

Chủ Nhật 23/03/2014 , 16:29 (GMT+7)

Thất bại nặng nề 0-6 trước Chelsea ở lượt trận diễn ra tối 22/3 đã gần như chấm dứt hoàn toàn hy vọng vô địch Giải Ngoại hạng Anh của Pháo thủ thành London.

Thất bại nặng nề 0-6 trước Chelsea ở lượt trận diễn ra tối 22/3 đã gần như chấm dứt hoàn toàn hy vọng vô địch Giải Ngoại hạng Anh của Pháo thủ thành London. Arsenal đang đối diện nguy cơ trắng tay ở mùa giải năm nay.

Rất nhiều hy vọng đã được đặt ra với Arsenal trước trận đấu với Chelsea ở vòng 31 vừa qua. Đây là trận đấu thứ 1.000 của HLV Arsene Wenger trên cương vị HLV trưởng Arsenal kể từ năm 1996.

Ông Wenger đã có 18 năm dẫn dắt Pháo thủ, chỉ thua đúng đối thủ một thời ở Manchester United, Sir Alex Ferguson. Đây cũng là trận đấu có thể dẫn đến thay đổi trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League, khi Arsenal (62 điểm), kém chính Chelsea 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Cơ hội vô địch sẽ sáng lại với Arsenal nếu đội bóng của ông Wenger giành chiến thắng.

Tuy nhiên, tất cả đã vỡ vụn sau 90 phút thi đấu chính thức trên sân Stamford Brigde. Trọng tài Andre Marriner có thể là một trong những tác nhân dẫn đến thất bại của Arsenal. Ông Marriner đã gây nên một scandal hy hữu khi truất quyền thi đấu của hậu vệ Gibbs, thay vì đáng ra phải là Oxlade Chamberlain.

Phút 15, Chamberlain đã chạm tay vào bóng sau pha kết thúc của Eden Hazard. Bất chấp việc hậu vệ này đã chạy lại “thú tội”, ông Marriner vẫn rút thẻ đỏ đuổi… Gibbs khỏi sân. Ông Marriner hôm qua đã lên tiếng nhận sai, và xin lỗi CLB Arsenal cùng Gibbs.

Mặc dù vậy, đây không phải là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại nặng nề của Arsenal. Trước tình huống kể trên, đội bóng của ông Wenger đã để đối thủ dẫn trước tới 2 bàn, Eto phút thứ 5 và Schurrle phút thứ 7. Hai bàn thắng cách nhau quá gần đã khiến Arsenal choáng váng. Hàng thủ Arsenal chơi như mơ ngủ, để các các chân sút của Chelsea mặc sức tung hoành.

Tuyến tiền vệ của Arsenal trong khi đó thất bại hoàn toàn trong việc hỗ trợ phòng ngự từ xa cũng như tổ chức tấn công. Trong suốt thời gian chính của trận đấu, Arsenal hầu như không tạo được cơ hội nào đáng kể. Chelsea trong khi đó với thế trận khoa học và sắc bén, liên tục uy hiếp khung thành đối phương. Ba phút trước khi hiệp 1 kết thúc, đội chủ sân Stamford Brigde đã có bàn thắng thứ 4, với pha lập công của Oscar. Tất cả đến lúc này đã chấm dứt với Arsenal.

Việc thi đấu với chỉ 10 người khiến Arsenal tiếp tục hiệp 2 với thế trận bế tắc. Trong thế trận 1 chiều, dù thi đấu nhàn nhã nhưng Chelsea vẫn ghi thêm được 2 bàn thắng, của Oscar (66’) và Salah (71’) để ấn định chiến thắng chung cuộc 6-0.

Đây là trận thắng đậm nhất của Chelsea tại Giải Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Jose Mourinho. Rất ít người có thể tưởng tượng, chiến thắng trên lại được thiết lập trước Arsenal. Hy vọng vô địch đối với Pháo thủ thành London đã gần như vỡ vụn, cho dù Giải Ngoại hạng Anh vẫn còn 7 lượt trận. Khỏi phải nói "Người đặc biệt” Jose Mourinho sung sướng như thế nào với kết quả trên.

“Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt, và 10 phút đầu tiên thực sự rất tuyệt vời. Chúng tôi đã huỷ diệt họ chỉ trong 10 phút đầu tiên. Mọi chuyện sau đó thật dễ dàng, quả penalty là rất rõ ràng, chúng tôi biết đó là một thẻ đỏ. Nhưng sẽ tốt hơn cho trọng tài nếu nhìn vào màn hình và nhận ra người nhận thẻ phải là Chamberlain chứ không phải Gibbs”, Jose Mourinho nói.

Trong khi đó, HLV Arsenal Wenger không giấu được sự thất vọng. “Đây là một trong những ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Cách tốt nhất là không nên giải thích về những sai lầm. Tôi nhận trách nhiệm hoàn toàn về thất bại này”, ông Wenger nói.

Dù cho rằng trọng tài Marriner đã sai lầm ở tình huống đuổi nhầm Gibbs, HLV Arsene Wenger không coi đây là lý do chính khiến Arsenal thất bại. Giải Ngoại hạng Anh tới thời điểm hiện tại có thể coi chỉ còn là cuộc đua của Chelsea với Manchester City, đội cũng thắng đậm Fulham 5-0 và Liverpool, đội thắng Cardiff 6-3.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm