| Hotline: 0983.970.780

Arsenal cần ai?

Thứ Ba 18/10/2011 , 11:02 (GMT+7)

Để trở lại cuộc đua top 4, The Gunner vẫn cần nhiều hơn những mẫu ngôi sao kiểu Persie trong thời kì chuyển nhượng tháng 1/2012.

Van Persie đã tỏa sáng với một cú đúp giúp Arsenal đánh bại Sunderland 2-1 tại vòng 8 giải Ngoại hạng Anh. Nhưng để trở lại cuộc đua top 4, The Gunner vẫn cần nhiều hơn những mẫu ngôi sao kiểu Persie trong thời kì chuyển nhượng tháng 1/2012.

Hàng thủ đang là mối lo ngại lớn nhất trong tâm trí của các CĐV trung thành tại Emirates. Cơn bão chấn thương đã cướp đi của “pháo thủ” hàng loạt trụ cột quan trọng nhất như Vermaelen, Squillaci, Djourou hay Koscielny. Trong khi đó, việc tân binh Mertesacker cùng “măng non” Carl Jenkinson thi đấu thất vọng càng khiến hậu phương Arsenal trở nên mong manh và yếu đuối hơn bao giờ hết. Bởi thế, Arsene Wenger sẽ phải lao vào thị trường chuyển nhượng để “tậu” một chốt chặn đẳng cấp thực sự thay vì những giải pháp tạm bợ, và Gary Cahill sẽ là một sự lựa chọn xứng đáng.

“Hòn đá tảng” của Bolton hội đủ phẩm chất của một trung vệ hàng đầu tại Premier League. Quan trọng hơn, Cahill còn có phong thái của một thủ lĩnh, điều mà không một hậu vệ nào của Arsenal sở hữu vào lúc này. Cái khó của The Gunners trong thương vụ này không hẳn nằm ở giá của ngôi sao người Anh bởi Bolton chỉ đòi 15 triệu bảng cho chữ kí của Gary Cahill mà xuất phát từ những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng khác. Chelsea, Man City lẫn Tottenham đều đã không dưới một lần bày tỏ mong muốn chiêu mộ hảo thủ 26 tuổi này và nếu đặt lên bàn cân, có lẽ Arsenal bây giờ không còn là điểm đến hấp dẫn với những tên tuổi lớn.

Wenger cũng cần thêm một chân sút hỗ trợ Van Perise và Kalou (xem ảnh) đang được tính đến trong tháng 1/2012. Anh đang là lựa chọn thứ yếu tại Chelsea, cộng thêm việc hợp đồng của “sát thủ” 26 tuổi sẽ đáo hạn vào mùa hè tới, hẳn Chelsea cũng muốn tìm cách “thanh lí” ngay cầu thủ này ngay tháng 1 và đó sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Arsenal có được một sự bổ sung rẻ mà chất.

Tuyến giữa Arsenal cũng đang khá yếu, họ mất một nhà cầm trịch đẳng cấp như Fabregas, thiếu vắng “ong thợ” Jack Wilshere, chỉ mỗi mình Alex Song là không đủ để giúp Arsenal duy trì sự cân bằng trong sơ đồ 4-3-3 trước những hàng tiền vệ đông người và giàu sức mạnh tại Premier League. Vì lẽ đó, đội chủ sân Emirates đã liên tục đánh tiếng muốn “nẫng” ngôi sao đang lên Yann M’Vila khỏi tay Rennes từ mùa hè đến giờ. Mạnh mẽ và đầy tài năng, cầu thủ 21 tuổi này được đánh giá là tương lai của hàng tiền vệ Les Bleus.

Những ngày cuối cùng của phiên “chợ Hè”, người ta đã nín thở chờ đợi khi có thông tin cho rằng “Giáo sư” đang chuẩn bị 30 triệu bảng cho chữ kí của Eden Hazard. Nhưng ông chỉ mua được Mikel Arteta, một cầu thủ đã bước qua tuổi 29 và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao chỉ là con số không. Trong khi đó, tài năng của “thần đồng” người Bỉ này đã được cả Ligue 1 công nhận qua 118 trận trong màu áo Lille chỉ sau 2 năm.

Lối chơi đầy thông minh và sáng tạo của Hazard sẽ là sự bổ sung không thể tuyệt vời hơn cho “Pháo thủ”. Tuy nhiên, nếu muốn thuyết phục Lille nhả con át chủ bài của mình, số tiền mà Arsenal phải chuyển vào két sắt của đội bóng Pháp sẽ không dưới 30 triệu bảng.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm