Dự báo kiểu thời tiết còn tiếp diễn đến cuối tuần, khi một đợt không khí lạnh xuất hiện khoảng ngày 15/3.
Nồm ẩm tái diễn ở Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng cục bộ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong tuần này, tại khu vực Hà Nội và Đông Bắc Bộ, thời tiết cơ bản là trời nhiều mây, âm u, nền nhiệt tăng nhẹ từ 1 - 2 độ C trong mỗi ngày. Thời gian sương mù, mưa nhỏ sẽ tập trung vào đêm và sáng.
Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở vùng đồng bằng và Đông Bắc Bộ khoảng 21-24 độ C, Tây Bắc bộ 25-28 độ C. Khoảng từ đêm ngày 12/3, nhiệt độ sẽ giảm, trời chuyển lạnh về đêm và sáng.
Dự báo, hình thái thời tiết trên duy trì ở miền Bắc đến ngày 14/3. Sau đó, một đợt không khí lạnh sẽ tràn về Bắc Bộ vào cuối tuần. Những đợt không khí lạnh vào thời điểm này thường có cường độ không quá mạnh, gây rét đậm, rét hại ở Bắc bộ không dài. Đáng nói, các khối khí lạnh thường lệch Đông, biến tính mang theo độ ẩm cao nên thường xuyên gây mưa. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, khoảng ngày 15/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sang ngày 16/3 sẽ giảm chỉ còn mưa vài nơi.

Tòa nhà Keangnam Landmark 72 (Hà Nội) dường như "biến mất" trong mưa phùn và sương mù. Ảnh chụp lúc 10 giờ sáng ngày 10/3/2025. Trung Nguyên
Miền Trung từ hôm nay 11/3 đến ngày 14/3, trời tạnh ráo. Từ Quảng Bình đến Khánh Hòa ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 15/3 sẽ lại có mưa rào và dông rải rác do ảnh hưởng từ không khí lạnh.
Nam Bộ và Tây Nguyên trong những ngày tới giảm mưa dông trái mùa, trời nắng trở lại. Các tỉnh Tây Nguyên có nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C, trong khi tại Nam Bộ là 33-35 độ C, nắng nóng xuất hiện ở Đông Nam Bộ. Chuyên gia khí tượng lưu ý người dân cần đề phòng mưa rào và dông về chiều tối và đêm, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trước đó, từ ngày 6-10/3, một đợt không khí lạnh đã gây ra đợt rét diện rộng tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế. Khu vực vùng núi cao, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ tại nhiều nơi giảm xuống dưới 10°C như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2,9°C, Đồng 2 Văn (Hà Giang) 8,3°C, Pha Đin (Điện Biên) 7,2°C và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 7,3°C…
Còn tại khu vực miền Đông Nam Bộ và các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Sơn La, trong những ngày cuối tháng 2 và 10 ngày đầu tháng 3, đã xuất hiện nắng nóng cục bộ. Mức nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, các biệt có trạm Yên Châu (Sơn La) đạt trên 38,3 độ C vào ngày 3/3.
Dự báo thời tiết trong tháng 3
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ nay đến hết tháng 3, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến thấp hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, các nơi khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN. Bắc Bộ trong khoảng 19 – 22 độ C và các khu vực khác tăng dần từ Bắc vào Nam. Lượng mưa thấp hơn so với TBNN, riêng khu vực Nam Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ sẽ cao hơn
Cũng trong tháng 3/2025, nắng nóng tiếp tục xuất hiện tại khu vực Nam Bộ,tập trung ở các tỉnh miền Đông và xuất hiện cục bộ ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên. Dự báo sang tháng 4, nắng nóng có xu hướng gia tăng hơn trên các khu vực.
Mặt khác, không khí lạnh dù hoạt động mạnh nhưng có xu hướng di chuyển di chuyển lệch đông gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù cho khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Phải sang đến tháng 4, mưa ẩm sẽ giảm dần. Khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào và dông, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xuất hiện mưa dông trái mùa.
Đáng chú ý, không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Trên đất liền, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù sẽ tác động đến các hoạt động dân sinh cũng như gây cản trở tầm nhìn khi người dân tham gia giao thông.