| Hotline: 0983.970.780

Bắc Kạn: Phát động Tết trồng cây cho vụ trồng rừng mới thắng lợi

Thứ Năm 30/01/2020 , 15:36 (GMT+7)

Ngày 30/1, tại TP. Bắc Kạn đã diễn ra lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý năm 2020.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn trồng cây tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, các cấp và đồng đảo học sinh, quần chúng nhân tham gia. Với mục đích nâng cao ý thức bảo vệ, chăm sóc cây xanh và cảnh quan môi trường của mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân. Qua đó cũng phát động một vụ trồng rừng mới.

Trong năm 2020, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu sẽ tiếp tục dẫn đầu cả nước về tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 70% diện tích đất tự nhiên, với mục tiêu trồng mới 5.900ha rừng. Trong đó trồng phân tán hoặc tập trung cây gỗ lớn là 3.000ha, trồng lại sau khai thác là 2.900ha, khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ hơn 2.000ha.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất