| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ Bảy 09/03/2024 , 08:27 (GMT+7)

Bạc Liêu có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh dưới 50 tuổi, được HĐND tỉnh khóa X bầu (nhiệm kỳ 2021-2026), là ông Huỳnh Hữu Trí và ông Ngô Vũ Thăng.

Hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu gồm ông Huỳnh Hữu Trí, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu (thứ 2 bên phải sang) và ông Ngô Vũ Thăng, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân (bìa phải). Ảnh: Trọng Linh.

Hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu gồm ông Huỳnh Hữu Trí, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu (thứ 2 bên phải sang) và ông Ngô Vũ Thăng, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân (bìa phải). Ảnh: Trọng Linh.

Ngày 8/3, tại kỳ họp thứ 15 (chuyên đề), các đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thống nhất miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đối với ông Phan Thanh Duy. Ông Duy (48 tuổi) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu điều động phân công nhận nhiệm vụ khác.

Các đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu đã bầu ông Huỳnh Hữu Trí (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu) và ông Ngô Vũ Thăng (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân) làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Huỳnh Hữu Trí (49 tuổi, quê huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) có trình độ đại học An ninh nhân dân, thạc sĩ luật. Ông Trí từng làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu (từ tháng 1/2021 đến nay).

Ông Ngô Vũ Thăng (44 tuổi, quê huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) có trình độ đại học báo chí, thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Thành Đoàn Bạc Liêu, Phó Bí thư rồi Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân (từ tháng 1/2021 đến nay).

Cũng tại kỳ họp, ông Lê Tấn Cận (56 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) được cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh. Trước đó, ông Cận đã được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Các đại biểu cũng bầu ông Trương Vũ Trường (47 tuổi, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội) làm Phó Trưởng Ban Pháp chế và bà Nguyễn Phương Loan (45 tuổi, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh) làm Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Bạc Liêu.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, tin tưởng trên cương vị mới, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sau khi bầu 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hiện tại Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu là ông Phạm Văn Thiều (54 tuổi) và 3 Phó Chủ tịch là các ông: Huỳnh Chí Nguyện (52 tuổi), Huỳnh Hữu Trí, Ngô Vũ Thăng.

Tại kỳ họp chuyên đề thứ 15, các đại biểu đã nhất trí thông qua hai Nghị quyết, gồm: Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024; Phân bổ nguồn vốn sự nghiệp năm 2024 để thực hiện ba Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Việc quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 bằng với mức thu học phí của năm học 2021-2022 là nhằm góp phần giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống của nhân dân tỉnh, củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện Nghị quyết; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ việc phân bổ và sử dụng các nguồn vốn thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia vừa được thông qua, đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định và mang lại hiệu quả, chất lượng cao nhất.

Xem thêm
Đại tướng Tô Lâm, ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.

Đông Nam bộ đủ nước cho vụ hè thu

Đông Nam bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Mực nước hiện tại ở các hồ chứa trong khu vực có khả năng đáp ứng đủ cho sản xuất vụ hè thu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tây Ninh đã có thiệt hại do mưa lớn, dông lốc

Cơn mưa lớn chiều các ngày 16/5 và 17/5 đã khiến cho địa bàn tỉnh Tây Ninh có những thiệt hại đầu tiên về của. Rất may không ai bị thương, nguy hiểm tính mạng.