| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030

Thứ Năm 15/10/2020 , 15:24 (GMT+7)

Sáng 15/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Linh.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Linh.

Sáng 15/10, chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bà Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 14 – 16.10). Tham dự đại hội lần này có 317 đại biểu chính thức, đến từ 11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Đại hội xác định chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng - an ninh; đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030”. Với phương châm hành động: "Đoàn kết - Kỷ cương - Khát vọng - Sáng tạo - Phát triển".

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết: “Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện sinh hoạt chính trị quan trọng đối với toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Qua đại hội lần này, địa phương sẽ có những đóng góp ý kiến quan trọng vào Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, đại hội sẽ tập trung thảo luận với tinh thần, trách nhiệm cao nhằm đưa ra những phân tích, đánh giá sát thực đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới. Bạc Liêu phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030 để xứng đáng với những kỳ vọng của toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra trong 3 ngày từ ngày 14 - 16/10. Ảnh: Trọng Linh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra trong 3 ngày từ ngày 14 - 16/10. Ảnh: Trọng Linh.

Nhiệm kỳ qua, Bạc Liêu đã hoàn thành toàn bộ 20/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Trong đó, có 13 chỉ tiêu vượt (có 11 chỉ tiêu vượt trước 1 năm). Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao, bình quân trên 7%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và thuộc nhóm 3 tỉnh dẫn đầu vùng ĐBSCL. Trong đó, GRDP bình quân đầu người đạt 58,43 triệu đồng/người, tăng hơn 1,8 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước 28.500 tỉ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 21,23%/năm.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp có chuyển biến quan trọng. Tỉnh đã triển khai dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu; xây dựng khu nuôi tôm an toàn sinh học theo chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới.

Trong đó, Bạc Liêu tập trung vào thế mạnh lớn nhất của tỉnh là con tôm, từ chủ trương của Thủ tướng Chính phủ định hướng phát triển Bạc Liêu trở thành “trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước” mà Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu là hạt nhân lan tỏa, hiện đang mở cửa đón các doanh nghiệp vào hoạt động. Đến nay Bạc Liêu có gần 20 doanh nghiệp và hơn 449 hộ nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích nuôi 2.250 ha, năng suất tăng gấp 10-15 lần so với nuôi thông thường.

Qua đó, góp phần nâng sản lượng tôm của tỉnh lên 200.000 tấn, đứng thứ 2 cả nước. Sản xuất tôm giống cũng là thế mạnh của tỉnh với sản lượng lớn nhất cả nước, chiếm gần 85% thị phần vùng ĐBSCL và hơn 50% thị phần tôm giống nước ta. Đặc biệt, Bạc Liêu là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mạnh công tác xây dựng thương hiệu tôm Bạc Liêu tiến tới thương hiệu tôm Việt Nam, với các chuỗi sự kiện lớn, mang lại dấu ấn mạnh mẽ cho các đối tác cả trong và ngoài nước.

Năng lượng tái tạo, năng lượng sạch phát triển mạnh mẽ. Thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, đã có 15 doanh nghiệp FDI đăng ký đầu tư hơn 4.550 triệu USD. Hơn 650 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư cho 51 dự án, tổng vốn đăng ký 113.861 tỷ đồng.

Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bạc Liêu đẩy mạnh 5 trụ cột kinh tế - xã hội và lựa chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá để tập trung thực hiện đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển của cả nước. Đặc biệt, địa phương tập trung đẩy mạnh các dự án điện gió, điện mặt trời và điện khí..., hướng đến xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia.

Bà Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đến dự và phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trọng Linh.

Bà Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đến dự và phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trọng Linh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Trương Thị Mai ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bà Mai cho rằng, một số chỉ tiêu Bạc Liêu xây dựng trong nhiệm kỳ tới ở mức cao, có quyết tâm so với khu vực và một số tỉnh trong cả nước. 

“Với lợi thế của một tỉnh ven biển, Bạc Liêu có điều kiện thuận lợi để nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm công nghệ cao với nhiều mô hình có hiệu quả. Các đồng chí cần tiếp tục nghiên cứu phát triển mạnh mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao, sớm đưa khu công nghiệp ứng dụng cao phát triển tôm Bạc Liêu vào hoạt động. Phấn đấu xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp giống, nuôi trồng, chế biến về tôm. Tiếp tục phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp năng lượng tái tạo, năng lượng sạch”, bà Mai nhấn mạnh.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất