| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu: Vận hành 2 cống để ngăn triều cường vượt mức báo động III

Thứ Bảy 17/10/2020 , 13:02 (GMT+7)

Bạc Liêu vừa lên kế hoạch vận hành 2 cống Nhà Mát và Huyện Kệ để ngăn triều cường vượt mức báo động III.

Cống Nhà Mát thuộc phường Nhà Mát TP Bạc Liêu. Ảnh: Trọng Linh.

Cống Nhà Mát thuộc phường Nhà Mát TP Bạc Liêu. Ảnh: Trọng Linh.

Để ngăn triều cường, chống ngập cho TP Bạc Liêu và các vùng lân cận trong đợt triều cường sắp tới, Ban Quản lý dự án NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu đã lên kế hoạch vận hành công trình thủy lợi cống Nhà Mátcống Huyện Kệ.

Theo đó, thừ ngày 16 đến 21/10, mỗi lần vận hành đóng, mở cửa cống khoảng 5 giờ/lần. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ dân cần lưu ý trong khoảng thời gian các ngày nêu trên. Thời gian vận hành đóng, mở cống có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế của thủy triều.

Ông Ngô Nguyên Phong, Phó Giám đốc Ban QLDA NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Để quá trình vận hành cống được an toàn và thuận tiện, đơn vị đã kiến nghị với UBND TP Bạc Liêu, UBND huyện Đông Hải chỉ đạo các địa phương địa điểm vận hành 2 cống. Đồng thời, thông báo với các hộ dân trong khu vực có phương tiên lưu thông đường thủy qua cống Nhà Mát và Huyện Kệ được biết để chủ động đi lại, vận chuyển và lấy nước phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thiên tai về, tài sản ra đi

Hà Giang Mới đầu mùa mưa, nhưng người dân ở vùng cao Hà Giang đã phải hứng chịu 2 đợt thiệt hại do thiên tai gây ra, đau lòng nhất là đã có người tử vong.

Bình luận mới nhất