| Hotline: 0983.970.780

Bãi rác Cam Ly cháy âm ỉ hơn nửa tháng

Thứ Năm 30/03/2023 , 14:20 (GMT+7)

Lâm Đồng Sau hơn nửa tháng, vụ hoả hoạn ở bãi rác Cam Ly (Đà Lạt) vẫn chưa được dập tắt. Nhiều khu vực rác vẫn cháy âm ỉ, phát tán lượng lớn khói độc hại.

Bãi rác Cam Ly (phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) bắt đầu bốc cháy từ ngày 11/3 khiến lượng lớn khói độc phát tán trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Xảy ra hoả hoạn, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 50 người cùng các phương tiện tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, đến sáng 30/3, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, rác tại một số khu vực vẫn bốc lửa, khói vẫn phát tán ra xung quanh với mùi hôi. Nguyên nhân hoả hoạn vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bãi rác Cam Ly bốc cháy từ ngày 11/3 nhưng đến nay hoả hoạn vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Nhiều khu vực rác vẫn cháy âm ỉ, phát tán khói độc hại. Ảnh: Minh Hậu.

Bãi rác Cam Ly bốc cháy từ ngày 11/3 nhưng đến nay hoả hoạn vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Nhiều khu vực rác vẫn cháy âm ỉ, phát tán khói độc hại. Ảnh: Minh Hậu.

Trước năm 2015, bãi rác Cam Ly được sử dụng để chôn lấp rác thải sinh hoạt của cả thành phố Đà Lạt với khoảng 130 - 140 tấn/ngày đêm. Từ tháng 7/2015, nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Xuân Trường (Đà Lạt) đi vào hoạt động nên bãi rác Cam Ly ngưng tiếp nhận rác và chỉ bố trí một khu vực để tiếp nhận các loại rác như cây xanh, rác xây dựng.

Những năm gần đây, nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Xuân Trường nhiều lần phải tạm ngưng để hoàn chỉnh công nghệ, dây chuyền nên bãi rác Cam Ly phải tiếp nhận dẫn đến tồn đọng trên 312 nghìn tấn rác thải.

Hiện UBND TP Đà Lạt đã yêu cầu Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt phối hợp cùng UBND phường 5 để bố trí nhân lực, phương tiện nhằm khống chế hoàn toàn đám cháy. Ảnh: Minh Hậu.

Hiện UBND TP Đà Lạt đã yêu cầu Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt phối hợp cùng UBND phường 5 để bố trí nhân lực, phương tiện nhằm khống chế hoàn toàn đám cháy. Ảnh: Minh Hậu.

Vào mùa mưa năm 2019 và năm 2020 bãi rác Cam Ly từng bị sạt lở, hàng nghìn tấn rác đổ ập xuống thung lũng và tràn lấp, gây thiệt hại nặng cho khu sản xuất nông nghiệp của một số hộ dân.

Trước tình trạng hoả hoạn ở bãi rác, UBND TP Đà Lạt đã yêu cầu Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt phối hợp cùng UBND phường 5 để bố trí nhân lực, phương tiện nhằm khống chế đám cháy. Cùng với đó, UBND TP Đà Lạt đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất hình thức đầu tư đối với Dự án đóng cửa bãi rác Cam Ly.

UBND TP Đà Lạt cũng đề nghị Công ty TNHH Năng Lượng Xanh tiếp nhận và xử lý đối các loại rác thải như rác cây xanh, gia dụng và rác duy tu nạo vét đường.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Người dân ĐBSCL sáng tạo, thích ứng tốt với xâm nhập mặn

ĐBSCL Trải qua các đợt ảnh hưởng xâm nhập mặn, người dân ĐBSCL tích lũy nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo các giải pháp ứng phó trong mùa khô 2023 - 2024.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm