| Hotline: 0983.970.780

Bài toán hàng tiền vệ

Thứ Tư 05/09/2012 , 09:54 (GMT+7)

Việc phải triệu hồi một cầu thủ đã bước sang tuổi 32 như Minh Phương là minh chứng rõ nét cho việc HLV Phan Thanh Hùng đang thực sự gặp khó khăn trong việc tìm người cầm trịch nơi tuyến giữa.

Việc phải triệu hồi một cầu thủ đã bước sang tuổi 32 như Minh Phương là minh chứng rõ nét cho việc HLV Phan Thanh Hùng đang thực sự gặp khó khăn trong việc tìm người cầm trịch nơi tuyến giữa.

Dĩ nhiên, không ai phủ nhận tài năng của Minh Phương. Cựu tiền vệ CLB ĐT.LA từng hợp với Tài Em để trở thành bộ đôi đóng vai trò “trái tim” khu vực trung tuyến của ĐTVN dưới thời HLV H.Calisto. Thành tích vô địch AFF cup 2008 của ĐTVN ghi đậm dấu ấn của hai cựu cầu thủ ĐT.LA. Sau khi Minh Phương tuyên bố giã từ ĐTQG, VN chưa tìm được cầu thủ nào thay thế xứng đáng vị trí anh để lại.

Tuy nhiên, độ tuổi 32 với thể lực suy giảm rõ ràng là gánh nặng đối với Minh Phương hiện nay. Bản thân cựu tiền vệ CLB ĐT.LA cũng thừa nhận, lý do rút lui khỏi ĐTQG phần lớn vì tuổi tác đã cao. Trong kế hoạch sử dụng Minh Phương, HLV Phan Thanh Hùng cũng khẳng định, chỉ sử dụng tiền vệ này ở những thời điểm thích hợp chứ không phải trận nào cũng tung vào sân.

Rõ ràng, việc phải triệu hồi một tiền vệ đã qua thời đỉnh cao phần nào thể hiện khó khăn của HLV Phan Thanh Hùng trong việc bố trí nhân sự khu vực trung tâm. So với hàng phòng ngự và hàng công, khu vực trung tâm ĐTVN được ông Phan Thanh Hùng đặc biệt quan tâm khi có tới 10 cầu thủ được triệu tập. Tuy nhiên, trong số này, chưa gương mặt nào thực sự đủ khả năng đảm trách nhiệm vụ điều tiết trận đấu cũng như làm cầu nối giữa hai tuyến như Minh Phương. Dự kiến, tiền vệ này sẽ góp mặt trên ĐTVN vào đầu tháng 10. Hiện tại, do đang bận chuyện riêng gia đình, và cũng muốn có thêm thời gian để cân nhắc, Minh Phương vẫn chưa đưa ra quyết định cuối.

Một vấn đề khác khiến HLV Phan Thanh Hùng không kém phần đau đầu, là sức mạnh và độ kết dính của hàng phòng ngự. Theo tìm hiểu, mối lo lớn nhất của HLV họ Phan là khả năng chống bóng bổng của các trung vệ không thật tốt, do chiều cao hạn chế. Cả Minh Đức, Đình Luật hay Gia Từ, Quốc Long đều không phải là những hậu vệ có chiều cao nổi trội. Ông Hùng chia sẻ, trong trận đấu giao hữu với Trung Quốc, mặc dù triển khai bóng rất tốt nhưng ĐTVN đã thua đối thủ chủ yếu vì các tình huống tấn công đường không.

“Tấn công thì có nhiều chiến thuật khác nhau. Có thể dùng trung phong thực thụ hoặc tiền đạo ảo. Chơi bổng hoặc đánh trung lộ. Nhưng khi đối phương áp dụng chiến thuật đánh bóng bổng thì mình buộc phải có các hậu vệ to cao để cản phá”, ông Hùng chia sẻ.

Cũng vì lý do này, nhiều khả năng HLV Phan Thanh Hùng trong các đợt tập trung tới sẽ triệu tập thêm các trung vệ có chiều cao tốt như Phước Vĩnh (CLB SHB.Đà Nẵng) hay Lê Bật Hiếu (CLB Thanh Hoá).

Theo kế hoạch, hôm qua 4/9, ĐTVN đã tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu với Indonesia và Malaysia. Được biết, dù vẫn có mặt theo lệnh triệu tập nhưng trung vệ Đình Luật (CLB Sài Gòn Xuân Thành) sẽ phải qua kiểm tra của bác sỹ do vừa bị chấn thương trong trận đấu ở cúp Quốc gia với Hà Nội T&T. Trong đợt tập trung lần này, ĐTVN cũng sẽ có thêm một trợ lý chuyên về thể lực người Anh, ông Dylan Kerr. Hiện tại, ông Kerr đang làm trợ lý cho HLV Hoàng Anh Tuấn ở CLB K.Khánh Hoà.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm