| Hotline: 0983.970.780

Bài toán không dễ

Thứ Sáu 21/03/2014 , 14:30 (GMT+7)

Dù giá lúa xuống thấp, bán lúa đang khó, nhưng nông dân cũng không thể bỏ không ruộng đất trong suốt mấy tháng trời của vụ hè thu.

Năm nay là năm rất khó khăn trong XK gạo. Điều đó đã thể hiện rõ ngay trong những tháng đầu năm này. Thế nhưng, sản lượng lúa vụ hè thu và thu đông trong năm nay ở Nam bộ vẫn được dự kiến là sẽ tăng mạnh so với những vụ tương ứng của năm ngoái.

Mỗi vụ tăng trên 100 ngàn tấn

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT các tỉnh, TP khu vực Nam bộ, trong vụ hè thu 2014, kế hoạch xuống giống là 1.863.350 ha. Nếu so với vụ hè thu 2013, thì tổng diện tích vụ hè thu năm nay ở Nam bộ sẽ tăng thêm 558 ha. Diện tích tăng như vậy, có thể nói không đáng là bao.

Tuy nhiên, sản lượng lúa vụ hè thu 2014 được dự báo là sẽ tăng khá, chủ yếu nhờ thời tiết thuận lợi nên nhiều khả năng sẽ trúng mùa so với vụ hè thu 2013. Cụ thể, năng suất bình quân ở ĐBSCL được dự báo sẽ đạt 5,37 tấn/ha (tăng 0,057 tấn/ha), ở ĐNB là 5,04 tấn/ha (tăng 0,017 tấn/ha). Tính bình quân cả khu vực Nam bộ, năng suất vụ hè thu tới có thể tăng 0,054 tấn/ha. Nhờ năng suất sẽ tăng đáng kể nên sản lượng lúa vụ hè thu năm nay dự kiến sẽ cao hơn vụ hè thu năm ngoái trên 103 ngàn tấn.

Vụ thu đông 2014 cũng được dự báo sẽ tăng sản lượng tới trên 150 ngàn tấn so với vụ thu đông 2013. Việc tăng sản lượng này có nguyên nhân quan trọng từ việc diện tích kế hoạch sẽ tăng trên 4.000 ha và năng suất sẽ tăng 0,159 tấn/ha.

Ông Phạm Văn Dư, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, cho rằng năm nay, dự báo tất cả các vụ lúa đều sẽ trúng mùa. Vì thế, theo dự báo của Cục Trồng trọt, sản lượng lúa thu hoạch trong năm nay ở riêng ĐBSCL sẽ đạt trên 24,6 triệu tấn, sản lượng gạo hàng hóa trên 12 triệu tấn. Sau khi trừ đi lượng gạo cho tiêu dùng, chăn nuôi, hao hụt…, sản lượng gạo hàng hóa dành cho XK là 8,616 triệu tấn. Đây là con số khá lớn, nhất là trong bối cảnh XK gạo đang gặp rất nhiều khó khăn.

Khó bán vẫn cứ trồng

Long An là một trong những tỉnh đang đi đầu ở ĐBSCL về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa. Hiện tỉnh này đã có chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng đất lúa, nhất là những vùng đất cao, xám bạc màu theo phương thức luân canh nhằm tăng thu nhập cho người nông dân, tập trung nhóm cây trồng cạn chủ lực của tỉnh trong thời gian tới là mè, bắp, đậu phộng.

Riêng với cây mè, Long An đã chủ trương xây dựng vùng nguyên liệu mè, phối hợp với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, cụ thể là TCty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex), đây là điều kiện thuận lợi để giúp cho cây mè phát triển ổn định trong tương lai. Trên địa bàn Long An đã có nhiều mô hình chuyển đổi trên nền đất lúa cho hiệu quả kinh tế tốt và có tiềm năng nhân rộng như: 2 vụ lúa – 1 vụ bắp (lúa hè thu + lúa đông xuân sớm + bắp đông xuân), 2 vụ lúa – 1 vụ mè (lúa hè thu + lúa đông xuân sớm + mè đông xuân), 1 vụ lúa – 2 vụ dưa hấu (lúa đông xuân + dưa hè thu + dưa thu đông)…

Tuy vậy, diện tích gieo trồng lúa ở Long An vẫn còn khá lớn, ngay cả trong vụ hè thu tới – là vụ lúa thường gặp nhiều bất lợi trong suốt quá trình canh tác: thiếu nước đầu vụ, mưa nhiều, thiếu sáng nên năng suất không cao, thu hoạch lúa gặp lúc mưa nhiều chất lượng suy giảm…

Theo ông Lê Minh Đức, GĐ Sở NN-PTNT Long An, trong vụ hè thu 2014, diện tích xuống giống của tỉnh này sẽ vào khoảng 220 ngàn ha, tương đương với vụ hè thu trước. Ông Đức cho biết, dù xuất khẩu gạo đang rất khó khăn, ảnh hưởng lớn tới tiêu thụ lúa gạo hàng hóa ở ĐBSCL nhưng diện tích lúa vụ hè thu ở Long An không thể giảm vì trên những vùng đất xuống giống chính vụ, nông dân vẫn chỉ có thể làm lúa mà chưa thể sản xuất cái gì khác trong vụ này.

Dù giá lúa xuống thấp, bán lúa đang khó, nhưng nông dân cũng không thể bỏ không ruộng đất trong suốt mấy tháng trời của vụ hè thu. Do đó, nếu cơ quan chức năng có lên tiếng rằng sản lượng lúa đang quá nhiều, lúa gạo đang rất khó tiêu thụ, đề nghị bà con nông dân nên giảm diện tích, sản lượng lúa, thì bà con cũng khó mà nghe theo.

14-01-20_anh-van-lam-nhieu-lua
Mô hình trồng thanh long trên nền đất lúa ở Long An

Bởi vậy, ông Lê Minh Đức cho rằng, ở Long An, nếu có chuyển đổi theo hướng giảm diện tích, sản lượng lúa, thì phải sang vụ thu đông. Khi ấy, nhiều diện tích đất lúa có đê bao cơ bản ở khu vực Đồng Tháp Mười có thể chuyển sang trồng mè, vừa tăng thu nhập cho nông dân, vừa góp phần tăng độ phì nhiêu cho đất lúa. Hay nhiều diện tích lúa kém hiệu quả ở Đức Hòa, Đức Huệ cũng có thể chuyển sang cây trồng khác. Mà muốn chuyển từ lúa sang một cây trồng nào đó cũng phải tính toán kỹ về khả năng tiêu thụ cho sản phẩm mới cũng như hiệu quả thực tế so với sản xuất chuyên lúa trước đây.

Ông Đức nhấn mạnh “Chẳng hạn trong tỉnh đang có 2.500 ha mè, nông dân trồng mè đang có giá bán, thu nhập tốt. Nhưng nếu đưa lên 5.000 ha mè thì sao, khi ấy tiêu thụ, giá bán còn tốt nữa không? Nếu không tính tới bài toán này mà ồ ạt chuyển lúa sang mè, biết đâu lại làm ảnh hưởng xấu tới đầu ra, thu nhập của những hộ hiện đang trồng mè. Hiện nay, chỉ có mô hình chuyển lúa sang trồng thanh long ở huyện Châu Thành là có hiệu quả tốt nhất do giá trị kinh tế của cây thanh long khá cao. Bởi thế, trong thời gian qua, đã có khoảng 2.000 ha lúa ở huyện này được nông dân chuyển sang trồng thanh long”.

Ông Phạm Văn Dư cho biết, một trong những cái khó hiện nay khiến cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa vẫn còn hạn chế, là vẫn còn chưa có những chính sách cụ thể để khuyến khích nông dân mạnh dạn chuyển lúa sang cây trồng khác. Vì vậy, Cục Trồng trọt đã xây dựng chính sách này, trước hết là cho vùng ĐBSCL và đã trình lên Bộ NN-PTNT. Mặt khác, trong những tháng tới, ngành nông nghiệp sẽ tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp để liên tục chỉ đạo các địa phương kiên quyết chuyển dần nhiều diện tích lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm