| Hotline: 0983.970.780

Bạn tù của Nelson Mandela tranh cử Chủ tịch FIFA

Thứ Sáu 30/10/2015 , 07:10 (GMT+7)

Tokyo Sexwale được kỳ vọng sẽ làm nên điều kỳ diệu cho bóng đá nói riêng và thể thao nói chung.

Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela nổi tiếng với tư cách một nhà cách mạng vĩ đại, luôn chiến đấu vì sự tự do của nhân loại. Lý tưởng ấy một lần nữa xuất hiện trong cương lĩnh tranh cử Chủ tịch FIFA từ người bạn tù một thời của ông.

Tokyo Sexwale, 62 tuổi, lẽ thường chỉ đáng vào tuổi cháu cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Ấy thế mà họ lại là những người đồng chí trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid, và từng có quãng thời gian bị giam chung trên đảo Robben.

Điểm chung giữa Sexwale và cố Tổng thống Nelson Mandela là giác ngộ cách mạng từ rất sớm. Ngay từ thuở còn là sinh viên đại học, ông đã tham gia vào các phong trào chính trị, đòi tự do tại quê nhà. Sau khi tốt nghiệp, Sexwale sang Liên Xô tham dự một khóa huấn luyện đặc biệt về quân sự.

Trở về nước với hoài bão giúp đất nước hòa hợp, Sexwale hoạt động cách mạng rất tích cực. Đến năm 22 tuổi, Sexwale bị bắt giam và kết án 18 năm tù vì tội khủng bố chính quyền. Trong thời gian 13 năm chịu án, ông có duyên gặp gỡ cố Tổng thống Nelson Mandela và tiếp tục thực hiện sự nghiệp lớn ngay khi được trả tự do vào năm 1990.

Năm 1994, Sexwale được bổ nhiệm quản lý tỉnh giàu nhất Nam Phi, Gauteng, nơi sở hữu hai thành phố giàu có Pretoria và Johannesburg. Cùng với Thabo Mbeki, người thay Nelson Mandela làm Tổng thống Nam Phi sau này, Sexwale nằm trong số những nhân vật quan trọng nhất trong nội các xứ sở kim cương.

Khi Nelson Mandela thôi giữ chức Tổng thống vào năm 1998, Sexwale cũng bước xuống vũ đài chính trị. Ông bắt đầu tập trung vào các dự án kinh doanh, chủ yếu là kim cương, trên khắp đất nước. Đến năm 2014, khối tài sản ròng của Sexwale đạt mức 200 triệu USD và ông trở thành người da màu giàu thứ ba tại Nam Phi.

Giàu có và địa vị cao trong xã hội nhưng không vì thế mà Sexwale cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Khi Nam Phi đứng ra đấu thầu đăng cai World Cup 2010, Sexwale nằm trong số những người tích cực nhất.

Ông bay khắp mọi miền đất nước để nghiên cứu từng địa điểm thi đấu, vận động từng thành phố tổ chức phải đảm bảo mọi yêu cầu do FIFA đề ra. Trong suốt 6 năm từ 2004 đến 2010, Sexwale chạy như con thoi với mong ước duy nhất là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra suôn sẻ tại quê nhà.

14-06-25_nh-2
Ông Tokyo Sexwale bên cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela

Mối lương duyên với thể thao của người đàn ông giàu ảnh hưởng nhất nhì Nam Phi không dừng lại ở đó. Bắt đầu từ cái tên “Tokyo”, nó xuất phát từ việc Sexwale thời trẻ từng tham gia một lớp học karate. Cho đến khi gia nhập Đại hội Dân tộc Phi, “Tokyo” trở thành tên gọi chính thức của ông.

Sexwale cũng nằm trong số ít các nhà lãnh đạo đi đầu trong việc kêu gọi chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc. Những hành động như ném chuối về phía VĐV hay miệt thị họ bằng những tiếng la ó, huýt sáo, theo Sexwale, đều xứng đáng nhận “thẻ đỏ”.

Nếu như trước đây, cố Tổng thống Nelson Mandela được biết đến như một nhà cách mạng hoạt động không biết mệt mỏi vì tự do của nhân loại thì nay, Sexwale cũng được kỳ vọng sẽ làm nên điều tương tự cho bóng đá nói riêng và thể thao nói chung.

Ông không hề dính líu đến scandal tham nhũng từng làm rung chuyển FIFA hồi tháng 6. Ông đạt đến độ cân bằng hoàn hảo giữa sự thính nhạy của một thương gia và sự quảng đại của một anh hùng dân tộc. Có lẽ vì vậy mà kênh truyền hình ESPN coi Sexwale là ứng cử viên sáng giá nhất trong lần tranh cử Chủ tịch FIFA sắp tới.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm