| Hotline: 0983.970.780

Báo Hàn Quốc khuyên Việt Nam giữ tập trung sau trận thắng Lào

Thứ Bảy 10/11/2018 , 10:58 (GMT+7)

Tờ Sports Seoul ấn tượng với chiến thắng 3-0 của Việt Nam trước Lào, nhưng tin rằng khó khăn vẫn ở trước mắt thầy trò Park Hang-seo.

"Điều quan trọng là phải giữ tinh thần thắng Lào cho trận đấu tiếp theo", tờ Sports Seoul viết về chiến thắng của Việt Nam tối 8/11. "Đó là một trận đấu áp đảo của Việt Nam. Nhìn chung, Việt Nam chiếm ưu thế, cả về tỷ số lẫn thế trận. AFF Cup là giải đấu mà Việt Nam đặt tham vọng vô địch. Người Việt Nam muốn giải cơn khát danh hiệu kéo dài 10 năm. Điều ấy là gánh nặng không nhỏ cho HLV Park Hang-seo".
 
Cầu thủ Việt Nam sẽ có lợi thế về thể lực và điều kiện thi đấu trong cuộc tiếp đón Malaysia hôm 16/11. Ảnh: Đức Đồng.

AFF Cup 2018 là lần đầu tiên giải đấu số một khu vực thi đấu với thể thức sân nhà, sân khách xen kẽ ngay từ vòng bảng. Sports Seoul nhận định: "Nếu muốn vô địch AFF Cup, đội tuyển đó phải giữ đỉnh bảng. Đó là lợi thế để được chơi trận bán kết lượt về trên sân nhà. Việt Nam muốn đi tới trận đấu cuối cùng, và chắc chắn họ muốn nhận sự cổ vũ to lớn từ CĐV nhà ở thời khắc này. Kết quả trận lượt đi có nhiều ý nghĩa, nhưng trận lượt về bán kết mới mang yếu tố quyết định".

Việt Nam và Malaysia đang chia nhau hai vị trí đầu bảng A sau lượt đấu đầu tiên. Đây cũng là hai đội được đánh giá cao nhất bảng đấu. Nhật báo Hàn Quốc bình luận: "Đối thủ Malaysia ở lượt đấu thứ hai của Việt Nam, là một thế lực mới nổi ở Đông Nam Á. Họ được tổ chức tốt, với vũ khí sắc bén nhất là phản công nhanh. Việt Nam không chắc giành chiến thắng trước đối thủ này, đội cũng vừa thắng Campuchia ở lượt đầu đầu tiên".

Giống nhiều người hâm mộ Việt Nam, Sports Seoul tin nhà vô địch AFF Cup 2008 đặt mục tiêu giành trọn ba điểm trước Malaysia. "Muốn giữ đỉnh bảng, Việt Nam không còn cách nào khác ngoài đánh bại Malaysia. Đó sẽ là vấn đề không nhỏ với HLV Park Hang-seo khi về sân nhà", tờ báo này kết luận.

Việt Nam có lợi thế nghỉ tám ngày khi không phải thi đấu loạt trận thứ hai bảng A hôm 12/11. Trong khi đó, Malaysia phải trở về nhà, tiếp Lào, sau đó bay sang Việt Nam để thi đấu hôm 16/11. Bên cạnh việc việc được đá trên sân nhà, thể lực cũng là một lợi thế của thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc đọ sức hứa hẹn quyết định ngôi nhất bảng.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm