| Hotline: 0983.970.780

Bảo hiểm Agribank Đồng Tháp chi trả cho khách hàng hơn 3,2 tỷ đồng

Thứ Sáu 05/04/2024 , 19:29 (GMT+7)

Đồng Tháp Trong những năm qua nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm Agribank Đồng Tháp khi không may xảy ra rủi ro đã được Agribank chi trả quyền lợi bảo hiểm kịp thời, nhanh chóng.

Đại diện bảo hiểm Agribank Cần Thơ và Agribank huyện Tháp Mười chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đại diện bảo hiểm Agribank Cần Thơ và Agribank huyện Tháp Mười chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tổng số tiền chi trả trong đợt này cho 19 khách hàng với hơn 3 tỷ 280 triệu đồng, (trong đó Agribank huyện Tháp Mười chi trả cho 4 khách hàng số tiền trên 1 tỷ đồng, Agribank Tam Nông chi trả cho 3 khách hàng trên 670 triệu đồng, Agribank Hồng Ngự chi trả cho 4 khách hàng trên 560 triệu đồng…)

Tại Đồng Tháp, từ năm 2008 đến nay bảo hiểm Agribank đã chi trả trên 120 tỷ đồng (cho hơn 1.500 trường hợp khách hàng gặp rủi ro) và từ đầu năm 2024 đến nay chi trả hơn 4,4 tỷ đồng (cho 84 trường hợp khách hàng không may gặp rủi ro).

Bảo hiểm Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm tự nguyện dành cho khách hàng vay vốn tại Agribank. Khi không may xảy ra rui ro như: tai nạn hoặc bệnh tật ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người vay vốn.

Trong phạm vi bảo hiểm Agribank sẽ chi trả cho khách hàng số tiền tương ứng với số tiền khách hàng tham gia bảo hiểm, mức tham gia bảo hiểm bảo hiểm bảo an tín dụng tối đa hiện nay là 500 triệu đồng.

Tại Đồng Tháp, trong những năm qua nhiều khách hàng có tham gia bảo hiểm khi không may xảy ra rủi ro đã được bảo hiểm Agribank giải quyết chi trả quyền lợi bảo hiểm kịp thời, nhanh chóng.

Do vậy, bảo hiểm bảo hiểm bảo an tín dụng đã được đông đảo khách hàng tin tưởng vay vốn tại Agribank Đồng Tháp.

Trong những năm qua nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm Agribank Đồng Tháp khi không may xảy ra rủi ro đã được Agribank chi trả quyền lợi bảo hiểm kịp thời, nhanh chóng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trong những năm qua nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm Agribank Đồng Tháp khi không may xảy ra rủi ro đã được Agribank chi trả quyền lợi bảo hiểm kịp thời, nhanh chóng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 350.000 lượt khách hàng tham gia bảo hiểm bảo hiểm bảo an tín dụng, nhất là các hộ gia đình vay không có tài sản bảo đảm ở khu vực nông thôn. Qua đó nâng cao an toàn vốn để phát triển kinh doanh, góp phần trong việc phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Bên cạnh sản phẩm bảo hiểm Agribank còn cung cấp nhiều sản phẩm bảo hiểm khác đến với khách hàng như: Bảo hiểm bảo an chủ thẻ, bảo hiểm bảo an tài khoản, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm mô tô, xe máy, bảo hiểm tai nạn kết hợp con người, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm nhà tư nhân, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm tàu sông.                                                                                   

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm