| Hotline: 0983.970.780

Báo Nhật Bản: 'Hãy cảnh giác với Quang Hải và Công Phượng'

Thứ Năm 24/01/2019 , 12:27 (GMT+7)

Bộ đôi của Việt Nam được tờ Soccer King JP ví như Xavi và Messi, trước trận tứ kết Asian Cup 2019.

* Trận Việt Nam - Nhật Bản: 20h hôm nay.

"Ngôi sao sáng nhất của tuyển Việt Nam cũng như bóng đá Đông Nam Á hiện tại là Nguyễn Quang Hải", Soccer King JP mở đầu phần nhận xét về "số 19" của Việt Nam. "Ở giải vô địch U23 châu Á 2018, anh ta từng ghi năm bàn và là nguồn cảm hứng số một giúp Việt Nam vào tới trận chung kết. Tại AFF Cup 2018, Quang Hải ghi ba bàn, có hai đường kiến tạo và được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất giải. Cũng trong năm 2018, anh ta là chứng nhân cho kỷ niệm buồn của bóng đá Nhật Bản tại Asian Games khi ghi bàn duy nhất khiến đội Olympic của chúng ta thất bại tại vòng bảng".

Trang báo chuyên bóng đá này còn gọi Quang Hải là "Xavi của bóng đá Việt Nam", xem anh là hiểm họa lớn nhất với Nhật Bản trong trận tứ kết hôm nay: "Hãy cẩn thận với kèo trái rất lợi hại của Quang Hải. Ở lượt trận thứ ba vòng bảng, anh ta đã ghi một bàn tuyệt đẹp bằng cú đá phạt chân trái vào lưới Yemen".

Công Phượng và Quang Hải là hai cái tên được dự báo sẽ gây nhiều khó khăn hơn cả cho Nhật Bản khi đấu Việt Nam hôm nay. Ảnh: Anh Khoa.

Soccer King JP cũng nhắc đến Công Phượng như một hiểm họa tiềm tàng khác với đội nhà. "Cầu thủ từng khoác áo CLB Mito HollyHock từ lâu đã được biết đến với tên gọi 'Messi Việt Nam'. Không thật sự thành công trong thời gian thử sức ngắn ngủi ở J-League 2, nhưng sau khi về lại Việt Nam, anh ta đã cố gắng cải thiện và tiến bộ rất rõ về thể lực, trở thành một trung phong giàu sức mạnh", bài viết có đoạn. "Công Phượng chứng tỏ giá trị với bàn gỡ hòa 1-1 trước Jordan ở vòng 1/8, tạo tiền đề để tuyển Việt Nam đi tiếp vào tứ kết. Ở tứ kết hôm nay, tiền đạo này còn có một động lực mạnh mẽ khác - chứng tỏ khả năng trước Nhật Bản, để hiện thực hóa giấc mơ 'được trở lại J-League chơi bóng một lần nữa' - như lời anh ta nói trong cuộc họp báo trước trận đấu". 

Bên cạnh các cá nhân tiêu biểu, tác giả bài viết đồng thời đánh giá cao sức mạnh tập thể của Việt Nam nhờ sở hữu một "thế hệ vàng", với tuổi đời trẻ nhất trong số các đội tuyển dự Asian Cup 2019. Vai trò cùng bản lý lịch hoành tráng của HLV Park Hang-seo cũng được nhắc đến như một yếu tố để Nhật Bản cẩn trọng. Soccer King JP thậm chí còn ví von trận cầu trên sân Al Maktoum hôm nay như là một cuộc đối đầu "Hàn Quốc - Nhật Bản" trong bóng đá, vì sự hiện diện của thầy Park bên phía Việt Nam.

Báo Nhật Bản: Hãy cảnh giác với Quang Hải và Công Phượng - 1

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm