| Hotline: 0983.970.780

Bão số 7 vừa ngớt, bão số 8 lại đe dọa miền Trung

Thứ Năm 15/10/2020 , 12:17 (GMT+7)

Sáng 15/10, bão số 8 đã đi vào Biển Đông, dự báo có thể tiếp tục gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung kể từ ngày 17-19/10.

Đây là thông tin được ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai diễn ra sáng nay 15/10.

Ông Khiêm cho biết đến sáng 15/10, bão số 8 đã vượt qua Philippines và đi vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8. Đây là cơn bão di chuyển nhanh.

Bên cạnh đó kể từ chiều tối 15/10, đợt không khí lạnh tăng cường cũng sẽ gây mưa vừa, mưa to trở lại đối với khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, phía nam Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 8. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 8. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Ngoài ra từ chiều và đêm 15/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, riêng phía nam Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh sâu xuống phía Nam (tới các tỉnh Trung Trung Bộ), nên dự báo nhiều khả năng, diễn biến của bão số 8 sẽ chịu tác động đáng kể của không khí lạnh, với xác suất 50-60% sẽ duy trì cấp độ bão trong những ngày tới, hoặc có thể có khả năng sẽ bị suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Mặc dù vậy, hoàn lưu bão số 8 (hoặc có thể suy yếu thành ATNĐ) đều dự báo có thể tiếp tục gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung trong những ngày tới.

Cụ thể, đợt mưa trong những ngày tới sẽ kéo dài từ chiều tối ngày 15/10 đến khoảng ngày 20/10, trong đó mưa lớn sẽ tập trung dồn dập trong các ngày từ 17 đến 19/10.

Tâm mưa dự báo sẽ tập trung vào các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Quảng Bình, với lượng mưa cả đợt từ 400-700mm.

Tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, có thể có mưa lớn với lượng mưa từ 300-500 mm, từ Quảng Ngãi tới Phú Yên từ 200-400 mm (tuy nhiên mưa có thể kết thúc sớm hơn so với khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế).

Trước những dự báo hết sức đáng ngại về diễn biến mưa lũ dồn dập tại các tỉnh miền Trung, tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lo lắng: Những ngày qua, các tỉnh miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Nam đã liên tiếp xảy ra mưa lũ lịch sử, với tổng lượng mưa cả đợt có nơi lên tới 2.000 - 3.000mm, gây ngập lụt trên diện rộng ở hơn 210 xã toàn vùng.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai họp bàn công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và chuẩn bị ứng phó bão số 8. Ảnh: Lê Bền

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai họp bàn công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và chuẩn bị ứng phó bão số 8. Ảnh: Lê Bền

Đến thời điểm này, mưa lũ đã làm 48 người chết và mất tích (40 người chết, 8 người còn mất tích)... Hiện nay, mưa đang tạm thời ngớt tại các tỉnh Trung Trung Bộ, nước đang rút và việc tiêu thoát nước cũng đang diễn ra thuận lợi do chân triều đang thấp.

Mặc dù vậy trước nguy cơ bão số 8 sẽ tiếp tục gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo các địa phương cần khẩn cấp tranh thủ thời gian ngắn ngủi trong 2 ngày 15 và 16/10 để tập trung tối đa cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo đó, bên cạnh tập trung tối đa cho công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, các địa phương cần tranh thủ khẩn trương phục hồi đời sống người dân, nước rút tới đâu, triển khai các lực lượng đoàn thể, lực lượng vũ trang, y tế... cùng với nhân dân vệ sinh, ổn định trở lại nơi ở. Đồng thời, khẩn trương triển khai các công tác ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão số 8 sắp tới.

Bộ Công thương cần nhanh chóng bám sát tình hình, khôi phục hệ thống lưới điện để hoạt động trở lại tại các vùng đã đảm bảo an toàn sau lũ; Bộ Y tế khẩn trương phối hợp với các địa phương bị ngập lụt triển khai công tác y tế dự phòng, không để xẩy ra các dịch bệnh sau lũ...

4 tỉnh miền Trung xin hỗ trợ khẩn cấp gạo, mì tôm, lương khô

Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường cũng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH khẩn trương trình Chính phủ xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ gạo, mì tôm, các vật tư phòng chống lụt bão theo đề nghị của 4 tỉnh miền Trung vừa bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cho biết, hiện có 4 tỉnh gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam đã đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 6.500 tấn gạo (Quảng Bình 3.000 tấn; Quảng Trị 1.500 tấn; Thừa Thiên - Huế 1.000 tấn; Quảng Nam 1.000 tấn).

Các tỉnh trên cũng đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp từ Trung ương với 5,5 tấn lương khô (Quảng Trị: 1,5; Thừa Thiên - Huế: 2,0; Quảng Nam: 2,0); 20.000 thùng mỳ tôm (Thừa Thiên - Huế:10.000; Quảng Nam: 10.000); các loại thuốc, hóa chất khử trùng và vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn...

Bộ LĐ-TB&XH khẳng định sẽ khẩn trương trình Chính phủ để xuất cấp các nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh trong thời gian sớm nhất có thể.

Đối với một số nhu yếu phẩm như mì tôm, lương khô, Bộ LĐ-TB&XH sẽ đề nghị các tỉnh có cơ chế chủ động ứng kinh phí mua tại chỗ để hỗ trợ cho bà con ngap lập tức, Trung ương hỗ trợ sau bằng tiền cho các tỉnh.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm