| Hotline: 0983.970.780

Mưa lũ làm 12 người chết, Quảng Trị đề xuất hỗ trợ 1.500 tấn gạo

Thứ Tư 14/10/2020 , 09:45 (GMT+7)

Tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề xuất Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai hỗ trợ khẩn cấp 1.500 tấn gạo, 1,5 tấn lương khô hỗ trợ người dân.

Trường Tiểu học và THCS Hải Hòa, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị nước lũ bao vây. Ảnh: Công Điền.

Trường Tiểu học và THCS Hải Hòa, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị nước lũ bao vây. Ảnh: Công Điền.

Thống kê từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 14/10, các đợt mưa lũ ở địa phương đã làm 12 người chết, 3 người mất tích và 4 người bị thương.  

Mưa lũ đã gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở nhiều địa của tỉnh. Đã có 80 xã với trên 125.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt, trong đó tỉnh đã triển khai sơ tán 8.261 hộ với 25.332 người đến các khu vực an toàn.

Mưa lũ đã gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở Quảng Trị. Ảnh: Công Điền.

Mưa lũ đã gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở Quảng Trị. Ảnh: Công Điền.

Toàn bộ học sinh các cấp học (gần 169.000 học sinh) trên địa bàn tỉnh buộc phải nghỉ học từ ngày 8/10 để phòng tránh mưa lũ.

Hàng cứu trợ cho người dân được vận chuyển bằng đò vào sâu trong các khu vực ngập lụt huyện Hải Lăng. Ảnh: Công Điền.

Hàng cứu trợ cho người dân được vận chuyển bằng đò vào sâu trong các khu vực ngập lụt huyện Hải Lăng. Ảnh: Công Điền.

Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ. Hàng chục tuyến đường huyết mạch bị ách tắc do sạt lở, ngập lụt đến nay vẫn chưa được thông xe như: Quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quốc lộ 49C, Quốc lộ 15D…

Ngoài ra, hàng trăm tuyến đường liên tỉnh, liên xã, liên thôn cũng bị ảnh hưởng, giao thông đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều địa phương, khu vực bị cô lập suốt nhiều ngày qua do giao thông chưa thông suốt.

Người dân vùng lụt Hải Lăng di chuyển bằng những chiếc ghe nhỏ. Ảnh: Công Điền.

Người dân vùng lụt Hải Lăng di chuyển bằng những chiếc ghe nhỏ. Ảnh: Công Điền.

Đã có gần 800 ha diện tích thủy sản bị ngập, trôi và mất trắng, trong đó một số địa phương thiệt hại năng gồm: huyện Gio Linh: 87,9 ha; Triệu Phong: 193,9 ha; Vĩnh Linh: 410,99 ha…

Tại huyện Triệu Phong 30 lồng nuôi cá của người dân cũng bị cuốn trôi, mất trắng hoàn toàn.

Đến ngày 14/10, thời tiết ở tỉnh Quảng Trị đã khô ráo, nước trên các con sông đã bắt đầu rút dần. Tuy nhiên tại một số vùng trũng thấp thuộc các huyện Hải Lăng, Triệu Phong vẫn còn ngập trong nước.

Một người dân ở huyện Hải Lăng đứng trước nhà khi nước lũ đã lên ngang lưng. Ảnh: Công Điền.

Một người dân ở huyện Hải Lăng đứng trước nhà khi nước lũ đã lên ngang lưng. Ảnh: Công Điền.

Hiện tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó tập trung cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiếu đói, hộ còn bị ngập, cô lập, chia cắt,…

Đồng thời tỉnh cũng đã lên phương án và sẵn sàng các nguồn lực để chủ động ứng phó với các đợt bão, mưa lũ tiếp theo.

Một người dân ở huyện Hải Lăng nhận hàng cứu trợ. Ảnh: Công Điền.

Một người dân ở huyện Hải Lăng nhận hàng cứu trợ. Ảnh: Công Điền.

Trước mắt, tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề xuất hỗ trợ khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia gồm 1.500 tấn gạo, 1,5 tấn lương khô, cùng nhiều loại thuốc khử trùng, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.