| Hotline: 0983.970.780

Bão số 9 là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay

Thứ Ba 27/10/2020 , 10:05 (GMT+7)

Bão số 9 được Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay, sẽ gây gió mạnh sóng lớn khi vào bờ.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai họp ứng phó bão số 9 ngày 27/10. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai họp ứng phó bão số 9 ngày 27/10. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 6h30 ngày hôm nay (27/10) bão số 9 (tên quốc tế Molave) đã tăng lên đến cấp 14 và có thể mạnh thêm trong ngày hôm nay.

"Đây là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm nay. Bão số 9 từ khi đi vào Biển Đông đã tăng liên tục về cường độ và sẽ gây ra gió mạnh và sóng rất lớn khi vào bờ", ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định.

Từ trưa nay (27/10), trên các khu vực ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên sẽ có gió mạnh cấp 9 – 11, sau tăng lên cấp 12 – 13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Sóng biển cao từ 6 - 8m. Trên đất liền bão sẽ bắt đầu gây gió mạnh từ tối nay, khoảng thời gian có gió mạnh nhất là sáng sớm kéo dài đến chiều tối ngày mai (28/10).

Từ đêm 27/10 đến 1/11, trên các sông từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) và các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum lên mức báo động 2 – báo động 3 và trên báo động 3.

Riêng đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), các sông ở Quảng Bình, sông Vu Gia (Quảng Nam) lên mức báo động 3 và trên báo động 3; hạ lưu sông Cả (Nghệ An), các sông chính ở Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk lên mức báo động 1 – báo động 2 và trên báo động 2, các sông nhỏ lên mức báo động 3.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, nhận định bão số 9 là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, nhận định bão số 9 là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Ảnh: Phạm Hiếu.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên.

Dự báo từ đêm 27/10 đến 19/10 từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên sẽ có mưa rất to, phổ biến 200 – 400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100 – 200mm/đợt. Từ 28 – 31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị mưa phổ biến 200 – 400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh từ 500 – 700mm/đợt.

Theo cáo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã rà soát, chuẩn bị công tác sơ tán dân trước khi bão đổ bộ. Tổng số dân dự kiến sơ tán 146.866 hộ/571.746 người.

Hệ thống đê các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có tổng chiều dài 1.361km, gồm 788km đê biển, đê cửa sông và 573km đê sông, trong đó có 53 vị trí xung yếu, 32 công trình đang thi công.

Kết luận cuộc họp ứng phó bão số 9, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm đếm, hướng dẫn tàu, thuyền còn đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển tránh trú an toàn; tổ chức bắn pháo hiệu thông báo.

Hướng dẫn sắp xếp, neo đậu tàu thuyền, lưu ý các tàu vận tải, tàu vãng lai. Cử cán bộ kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tại bến, không để người ở lại trên tàu khi bão đổ bộ, kiên quyết cưỡng chế, xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành.

Tổ chức gia cố, chằng chống lồng bè nuôi trồng hải sản, không để dân trên lồng bè khi bão đổ bộ; sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm vào đất liền, chỉ được quay trở lại khi có lệnh của chính quyền, đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu nuôi trồng, khu sơ tán.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Hiếu.

Đối với đất liền cần triển khai sơ tán người dân tại các khu vực ven biển, thấp trũng, nhà yếu, khu du lịch, các khu vực có nguy cơ sạt lở ngay trong thành phố; cho học sinh nghỉ học theo kế hoạch và tổ chức quản lý đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lương thực, nhu yếu phấm thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động đối phó với mưa, lũ lớn, ngập lụt, chia cắt kéo dài nhiều ngày là việc rất quan trọng.

“Cần hướng dẫn, chỉ đạo chằng chống, gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học, bệnh viện, kho tàng, biển hiệu, biển quảng cáo, các công trình công cộng, đặc biệt đối với các công trình cột, tháp cao, khu công nghiệp; tổ chức cắt tỉa cành cây tại các khu đô thị; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, cây trồng lâu năm, cây công nghiệp”, ông Nguyễn Văn Tiến chỉ đạo.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Bắc Kạn cần hướng đến sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững

FAO tại Việt Nam đánh giá, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh Bắc Kạn đã cải thiện năng lực tổ chức sản xuất, có nhiều mô hình hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà đón nhận danh hiệu Di sản thế giới

HẢI PHÒNG Đại diện UNESCO tại Việt Nam đã trao quyết định công nhận vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là Di sản Thiên nhiên thế giới cho TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm