Báo chí - Đối tác không thể thiếu trong phát triển ngành nông nghiệp
Thứ Bảy 22/02/2025 , 15:11 (GMT+7)
Ngày 22/2, tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì buổi gặp mặt báo chí đầu năm, đồng thời phát động Giải Báo chí Kinh tế Nông nghiệp lần VI-2025.
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Thủy.
Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ NN-PTNT, đại diện các Cục, Vụ, các đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp, cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên của CLB Phóng viên Kinh tế nông nghiệp.
Phát biểu tại sự kiện, nhà báo An Liên Phương, Chủ nhiệm CLB, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ NN-PTNT, Văn phòng Bộ NN-PTNT và Hội Nhà báo TP.HCM vì sự đồng hành và hỗ trợ trong suốt 15 năm qua.
Theo nhà báo An Liên Phương, thời gian qua, CLB Phóng viên Kinh tế Nông nghiệp đã tổ chức thành công 5 giải báo chí, ghi nhận nhiều tác phẩm xuất sắc về ngành nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Năm 2025, với sự thay đổi quan trọng khi Bộ NN-PTNT và Bộ TN-MT sáp nhập, CLB sẽ mở rộng phạm vi hoạt động, không chỉ tiếp tục khai thác các đề tài nông nghiệp mà còn phát triển lĩnh vực môi trường gắn với nông nghiệp.
Chủ nhiệm CLB Phóng viên Kinh tế Nông nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong thời gian tới.
Nhà báo Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM, nhấn mạnh sự quan trọng của Văn phòng Bộ NN-PTNT trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác giúp báo chí hoàn thành nhiệm vụ. Ông bày tỏ mong muốn CLB sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Thủy.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong việc phản ánh thành tựu và những khó khăn của ngành nông nghiệp. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, sự thành công của ngành nông nghiệp không thể thiếu sự đồng hành của các cơ quan truyền thông.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao sự đóng góp của báo chí, đồng thời chia sẻ về những thành quả ấn tượng trong năm 2024 mặc dù ngành nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, như thiệt hại lớn từ thiên tai. Dù vậy, ngành nông nghiệp vẫn đạt tăng trưởng 3,27%, xuất khẩu đạt 62,55 tỷ USD, và giải ngân đầu tư công đạt trên 95%.
Bước sang năm 2025, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là biến đổi khí hậu và yêu cầu chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, Bộ NN-PTNT đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD vào năm 2025, với các giải pháp đồng bộ và quyết tâm mạnh mẽ.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các phóng viên, biên tập viên và cơ quan báo chí TP.HCM và đặc biệt là các phóng viên CLB Phóng viên Kinh tế Nông nghiệp đã luôn đồng hành trong việc phản ánh đúng đắn và kịp thời về ngành nông nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Ông cũng kỳ vọng vào sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và báo chí trong việc phản ánh các vấn đề tồn tại của ngành và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước trong thời gian tới.
Dịp này, Bộ NN-PTNT đã trao tặng Bằng khen cho 5 cá nhân thuộc CLB Phóng viên Kinh tế Nông nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền.
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM Dương Vũ Thông trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho các cá nhân. Ảnh: Nguyễn Thủy.
Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời. Ảnh: Nguyễn Thủy.
Phát động giải Báo chí viết về Kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Nông nghiệp Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới”:
Bà Trương Thị Kim Trang, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo TP.HCM, phát động giải thưởng. Ảnh: Nguyễn Thủy.
Nội dung phản ánh các thành tựu nổi bật, thực trạng và cả những bất cập của ngành nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, xung đột vũ trang của nhiều khu vực trên thế giới, sự trỗi dậy của chính sách thương mại ở nhiều thị trường lớn nhất là khi ngành nông nghiệp Việt Nam đang có những chuyển biến mạnh mẽ để hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới, đi vào phát triển bền vững cùng kinh tế cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
Phản ánh những thành tựu cũng như những vướng mắc liên quan đến chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính trong ngành nông nghiệp Việt Nam.
Phát hiện, tôn vinh những cá nhân cá nhân đơn vị doanh nghiệp điển hình tiên tiến, những mô hình hay sáng tạo, phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.
Đối tượng tham dự là các phóng viên, hội viên của các cơ quan báo đài TP.HCM, thành viên CLB Phóng viên Kinh tế Nông nghiệp, các phóng viên báo đài của các địa phương và Trung ương có trụ sở tại TP.HCM.
Thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ghi chép phản ánh, điều tra, phóng sự, ký báo chí, chân dung nhân vật, gương người tốt, việc tốt; phỏng vấn; phóng sự ảnh; talkshow.
Tác phẩm dự thi được đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thống của các cơ quan báo đài trung ương và TP.HCM từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/5/2025.
Thời gian nhận bài: từ ngày công bố đến hết ngày 31/5/2025.
Thời gian trao giải: dự kiến là tháng 7/2025, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập CLB Phóng viên Kinh tế Nông nghiệp.
Cơ cấu giải thưởng: 1 giải Nhất (15 triệu đồng); 2 giải Nhì (10 triệu đồng/giải); 5 giải Ba (5 triệu đồng/giải); 10 giải Khuyến khích (3 triệu đồng/giải). Ngoài ra, còn có các giải thưởng Tôn vinh Nhà báo (1 giải trị giá 5 triệu đồng); giải Media (1 giải Truyền hình trị giá 5 triệu đồng; 1 giải Phát thanh trị giá 5 triệu đồng).
Hồ Dầu Tiếng là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, tiềm năng du lịch rất lớn, UBND tỉnh Bình Dương đang xem xét thông qua phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch.
Bộ trưởng Warren Kaeding sẵn sàng trao đổi với Việt Nam các ứng dụng khoa học và công nghệ vào nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.
Tiền Giang Dự án khai thác mỏ cát Bình Đức có tổng trữ lượng 1.305.500m3 tại xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Hưng Thịnh làm chủ.
Kiên Giang Trong vụ đầu, 8 doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án TRVC sản xuất lúa giảm phát thải, đã được nhận thưởng 200.000 AUD, tương đương hơn 3,18 tỷ đồng.
Bạc Liêu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh rằng, để ngành tôm nước lợ bứt phá và phát triển bền vững cần phải thay đổi tư duy và cách làm.
TP Cần Thơ Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp đang mở ra nhiều cơ hội đầu tư vào công nghệ số, chuyển đổi xanh trong sản xuất lúa gạo.
Vĩnh Long Đợt này, Trường Đại học Cửu Long được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng 2 chương trình đào tạo đại học và 1 chương trình đào tạo thạc sĩ.
Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.