| Hotline: 0983.970.780

Bão số 1 có thể giật cấp 15, Hải Phòng rốt ráo ứng phó

Chủ Nhật 16/07/2023 , 19:22 (GMT+7)

Bão số 1 (bão TALIM) đang mạnh dần lên, dự báo đổ bộ vào vùng biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang rốt ráo ứng phó.

Bản đồ quỹ đạo và cường độ bão TALIM, phát lúc 17h00 ngày 16/7/2023.

Bản đồ quỹ đạo và cường độ bão TALIM, phát lúc 17h00 ngày 16/7/2023.

Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc, chiều 16/7, tâm bão số 1 (bão TALIM) đang ở vị trí 19,3 độ Vĩ Bắc; 115 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 510km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14, trong 24 giờ tới, bão có thể đổ bộ vào vùng biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình, mỗi giờ đi được 10-15 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Ông Nguyễn Bá Tiến – Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng cho biết, đã ban hành công điện hỏa tốc chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ phòng chống, ứng phó với ATNĐ.

Các đơn vị chủ động quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi cũng như tổ chức kiểm điểm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ và bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Chiều 16/7, bão TALIM dự báo sẽ tràn qua đảo Bạch Long Vỹ, lực lượng chức năng đang chuẩn bị ứng phó. Ảnh: Đinh Mười.

Chiều 16/7, bão TALIM dự báo sẽ tràn qua đảo Bạch Long Vỹ, lực lượng chức năng đang chuẩn bị ứng phó. Ảnh: Đinh Mười.

Bên cạnh đó, phải tổ chức kiểm tra, rà soát các khu nhà ở cũ yếu, khu vực trũng thấp, ven sông ven biển, khu nuôi trồng thuỷ sản, khu vực có nguy cơ sụt lở để có phương án xử lý, phương án di dời người và tài sản đảm bảo an toàn. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai phương án phòng chống bão, bảo vệ trọng điểm đê điều, công trình xung yếu và thực hiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đến chiều 16/7, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho hơn 1.900 phương tiện với hơn 6.000 lao động và người dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh để chủ động phòng tránh bão.

Dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc cho biết, trong 24 đến 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km.

Chiều 17/7, bão di chuyển đến vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 410km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15 và có thể mạnh thêm. Chiều 18/7, bão sẽ đổ bộ vào vùng biển từ Thái Bình đến Quảng Ninh, sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Lượng lượng bộ đội biên phòng tại Đồ Sơn thông tin về cơn bão đến các tàu, thuyền. Ảnh: Trung Quân.

Lượng lượng bộ đội biên phòng tại Đồ Sơn thông tin về cơn bão đến các tàu, thuyền. Ảnh: Trung Quân.

Từ 72 đến 84h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và tiếp tục suy yếu.

Ảnh hưởng cơn bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội.

Từ chiều và tối 17/7, phía Bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, đảo Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Trên đất liền, từ gần sáng 18/7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh - Hải Phòng gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12-13. Trong khi đó, khu vực Bắc Giang - Bắc Ninh - Lạng Sơn - Cao Bằng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Các phương tiện hoạt động trên biển đang khẩn trương vào nơi tránh trú bão. Ảnh: Đinh Mười.

Các phương tiện hoạt động trên biển đang khẩn trương vào nơi tránh trú bão. Ảnh: Đinh Mười.

Theo dự báo, ảnh hưởng bão số 1, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 5-7m, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có sóng biển cao 3 - 5m và khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng sóng biển cao 2 - 4m.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng có nước dâng do bão từ 0,5-0,8m, nguy cơ ngập úng ở khu vực trũng thấp tại ven biển, cửa sông và sạt lở bờ biển trong trường hợp bão đổ bộ vào thời điểm triều cường chiều tối 18/7.

Từ đêm 17/7 đến 20/7, ở khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to, trong đó, khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 300mm. Khu vực Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh lượng mưa từ 100-150mm, có nơi trên 150mm.

Mưa ở Bắc Bộ còn có thể kéo dài, do đó người dân các địa phương nói trên cần đề phòng nguy cơ xuất hiện giống, lốc, sét ở rìa xa hoàn lưu của bão.

Ông Đào Minh Đông - Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ thông tin: "Chúng tôi đang triển khai các công tác chuẩn bị, chúng tôi đã họp Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, vận động tàu thuyền vào tránh trú bão. Cơ bản chúng tôi kêu gọi tàu thuyền vào trong đất liền để tránh trú bão, còn những tàu không về được thì chúng tôi kêu gọi vào trong âu cảng Bạch Long Vỹ, với tàu thuyền nhỏ thì cẩu lên bờ. Theo dự báo, bão TALIM có thể đi qua đảo Bạch Long Vỹ, do đó chúng tôi cũng đã chuẩn bị phương án di dân ở những khu vực xung yếu".

Xem thêm
Đại tướng Tô Lâm, ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.

Đông Nam bộ đủ nước cho vụ hè thu

Đông Nam bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Mực nước hiện tại ở các hồ chứa trong khu vực có khả năng đáp ứng đủ cho sản xuất vụ hè thu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.