| Hotline: 0983.970.780

Barca sắp có đội hình trong mơ

Thứ Năm 16/06/2011 , 11:03 (GMT+7)

Giành cú đúp Liga và Champions League, Guardiola không hề tỏ ra tự mãn với lực lượng hiện có của mình. Sự chuyển động ở Nou Camp là điều tất yếu phải xảy ra, để Barca có thể tự làm mới mình và có đủ lực lượng tinh nhuệ nhất để chiến đấu trên cả 6 mặt trận mùa tới, kèm theo đó là sự ra đi cùng những cái tên bị coi là hàng thừa.

Bộ khung Barca hiện nay khá hoàn hảo với Valdes, Alves, Pique, Puyol ở tuyến hậu phương, bộ ba Busquets-Xavi-Iniesta sẽ vẫn là những lựa chọn hay nhất ở giữa sân, hàng công hoàn hảo nhất vẫn xoay quanh 3 cái tên Messi-Villa-Pedro. Guardiola sẽ không dại gì thay đổi công thức chiến thắng của mình, nhưng rõ ràng Barca cần bổ sung lực lượng vốn quá mỏng. Keita, Afellay và Mascherano là 3 gương mặt đẳng cấp duy nhất đủ khả năng thay thế các vị trí chính thức.

Và để tăng cường sự mới mẻ cho đội ngũ, Barca ngay lập tức lao vào thị trường chuyển nhượng ngay từ đầu tháng 6. Sau giai đoạn dài đàm phán, CLB xứ Catalan gần đạt được thỏa thuận về thương vụ mang tên Cesc Fabregas, khi Arsenal chấp nhận mức giá 40 triệu euro. Vụ gạ gẫm G. Rossi của Villarreal cũng sắp thành công, chí ít Guardiola sắp có trong tay 2 cầu thủ ông ưng ý nhất. Fabregas quá hiểu Xavi, Iniesta hay Busquets khi chinh chiến cùng nhau ở ĐT Tây Ban Nha, còn sự nhanh nhẹn, khéo léo và thông minh của Rossi sẽ giúp anh không mất quá nhiều thời gian để thích ứng với lối chơi tiqui-taca ở Nou Camp.

Nhưng Guardiola không dừng lại ở đó, ông vẫn muốn có thêm Javier Pastore từ Palermo và Alexis Sanchez từ Udinese. Chủ tịch Zamparini đòi 50 triệu euro cho Pastore trong khi giá của Alexis Sanchez cũng bị hét với mức tương đương. Không những vậy, nhiều CLB lớn như Real Madrid, Chelsea hay Man City cũng lao vào hai thương vụ này và chính Barca đang yếm thế bởi họ thua kém hẳn về tiềm lực tài chính.

Ban lãnh đạo Barcelona khẳng định Barca chỉ có khoảng 45 triệu euro để tăng cường lực lượng và nếu chiêu mộ xong cả Fabregas lẫn Rossi, số tiền trên còn chẳng đủ. Có thể, nếu Guardiola đòi hỏi thì CLB sẽ đáp ứng thêm khoản tiền khác, nhưng chừng đó là quá ít để Barca có thể “shopping”. Pep buộc phải bán bớt một vài người thừa để có thêm kinh phí. Bojan Krkic sẽ phải ra đi, Thiago bị coi là vật tế trong vụ Fabregas còn Jeffren, Maxwell được tự do tìm bến đỗ mới. Barca hy vọng nếu tống đi được 4 “hàng thừa” này, họ sẽ thu về khoảng 40 triệu euro tiền mặt.

Trong cuộc trưng cầu ý kiến trên tờ Mundo Deportivo, tất cả đều chung quan điểm Barca chỉ cần thêm Rossi và Cesc là đủ để chinh chiến trên 6 mặt trận.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm