| Hotline: 0983.970.780

Bắt đối tượng sử dụng công nghệ cao trong kỳ thi

Thứ Hai 06/07/2015 , 09:26 (GMT+7)

Linh và Cường đã sử dụng thiết bị thu phát thông minh để giải đề thi môn Lịch sử, đọc lời giải vào phòng thi cho thí sinh Phạm Dương Long (SN 1995)

Chiều 4/7, Thiếu tá Nguyễn Chí Cường, Đội trưởng Đội An ninh, Công an quận (CAQ) Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, khoảng 10h ngày 4/7, cơ quan này đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang 2 trường hợp Lê Thị Thùy Linh (SN 1995), là SV khoa Luật, ĐHQG Hà Nội (quê xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và Trần Đức Cường (SN 1995), quê xã Vũ Di, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, là nhân viên bảo vệ của Viện KH Giáo dục Việt Nam đang có mặt tại quán cà phê trên đường Trần Quốc Hoàn.

Linh và Cường sử dụng thiết bị thu phát thông minh để giải đề thi môn Lịch sử, đọc lời giải vào phòng thi cho thí sinh Phạm Dương Long (SN 1995), quê xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Thí sinh này đăng ký thi vào HV Kỹ thuật Quân sự, cụm thi số 3, trường ĐHSP Trung ương. Tổ công tác đã lập biên bản, mời 2 người này cùng toàn bộ tang vật về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Đội An ninh, CAQ Cầu Giấy cũng tiếp cận địa điểm thi nơi thí sinh Phạm Dương Long đang làm bài, tuy nhiên để tránh gây ảnh hưởng tới tâm lý các thí sinh trong phòng thi, tổ công tác đợi đến khi các TS nộp xong bài thi mới mời Phạm Dương Long về Hội đồng trông thi của điểm trường ĐHSP Trung ương để xác minh.

Long thừa nhận hành vi gian lận thi cử của mình, lực lượng Công an cũng thu giữ quả tang chiếc áo phông Long đang mặc có gắn thiết bị thu phát trên cổ áo.

Tại cơ quan Công an, cả 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm. Cụ thể, trong môn thi Lịch sử sáng 4/7, tại quán cà phê, Linh soạn câu trả lời, còn Cường đọc bài truyền vào phòng thi cho Long chép.

Trước đó, trong môn thi Địa lý sáng 3/7, tại cụm thi do ĐH Y Thái Bình chủ trì cũng đã phát hiện được 1 thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao có thể thu phát. GS.TS Lương Xuân Hiến – Hiệu trưởng trường ĐH Y Thái Bình cho biết thêm: Ngay sau khi bóc đề, giám thị phát hiện thí sinh có sử dụng thiết bị công nghệ nên lập tức thu giữ và báo lực lượng an ninh phụ trách tại điểm thi. Bên cạnh đó, thí sinh cũng bị lập biên bản đình chỉ thi. Đây là một thiết bị thu, phát được và có thẻ nhớ. Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục làm sáng tỏ vụ việc.

Không có chuyện lộ đề thi tiếng Anh

Đó là khẳng định của Cục trưởng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) Mai Văn Trinh về thông tin đề thi Ngoại ngữ bị lộ, được đăng trên facebook.

Bộ GD-ĐT đã phối hợp với Bộ Công an tiến hành điều tra. Kết quả ban đầu cho thấy, đây là tài khoản facebook lập từ năm 2013, bị hacker chiếm quyền kiểm soát. Từ khi thành lập đến nay chỉ 4 lần đưa nội dung lên trang cá nhân và lần gần nhất là 7/1/2015. Lực lượng chức năng đang tiếp tục quá trình điều tra.

Ông Trinh cũng chia sẻ thêm: Tối 3/7, trên mạng cũng đưa lên một đề thi và nói rằng đó là đề thi Lịch sử, tuy nhiên điều đó không đúng. “Có thể thấy rằng, hiện công nghệ thông tin đang bị lạm dụng.

Chúng ta cũng cần hiểu rõ “lộ đề” là đề thi được biết trước thời điểm bóc đề, còn sau thời điểm bóc đề mà bên ngoài biết thì gọi là “lọt đề” - nguyên nhân là do thí sinh vi phạm quy chế, tuồn đề ra bên ngoài”, ông Trinh thông tin.

 

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm