| Hotline: 0983.970.780

Bắt được 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh

Thứ Hai 10/05/2021 , 06:09 (GMT+7)

5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã bị Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào hồi 21h10, ngày 7/5 tại km3+600, Quốc lộ 18C, thuộc thôn Đồng Và, xã Yên Than, huyện Tiên Yên, từ nguồn tin báo của nhân dân, Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh đã kiểm tra xe ô tô khách màu đen loại 10 chỗ BKS: 14B - 037.58 do Nguyễn Văn Tuyến, SN 1971, trú tại Quang Hanh, Cẩm Phả điều khiển đang đỗ ở bên đường theo hướng Tiên Yên - Bình Liêu.

5 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Trần Hằng - Công an Quảng Ninh

5 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Trần Hằng - Công an Quảng Ninh

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có 5 người (2 nam và 3 nữ). Xác minh ban đầu tất cả số người trên đều là người Trung Quốc, không có giấy tờ, hộ chiếu, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tổ công tác đã bàn giao hồ sơ, người và tang vật cho Công an huyện Tiên Yên, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khởi tố đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

Trước đó, ngày 04/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Kiều, SN 1978, đăng ký thường trú tại thôn Trúc Động, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Đối tượng Lê Văn Kiều. Ảnh: Thanh Hằng - Công an Hải Hà

Đối tượng Lê Văn Kiều. Ảnh: Thanh Hằng - Công an Hải Hà

Vụ án được triệt phá từ ngày 01/5 khi Công an huyện Hải Hà kiểm tra nhà nghỉ Thu Nga, địa chỉ tại bản Quảng Hợp, xã Quảng Thành, phát hiện Lương Thị Xuân, SN 1964, mang theo hộ chiếu do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc cấp có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mòn biên giới xã Quảng Đức.

Ngay sau khi phát hiện, Công an huyện Hải Hà đã tổ chức lực lượng, xác minh, điều tra xác định đối tượng tổ chức cho Lương Thị Xuân nhập cảnh trái phép là Lê Văn Kiều, đồng thời thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối Lê Văn Kiều.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do muốn về Việt Nam nhưng không muốn bị cách ly 14 ngày để phòng dịch Covid-19 nên Lương Thị Xuân đã thỏa thuận với Lê Văn Kiều đưa Xuân vượt biên trái phép với giá 5.000 nhân dân tệ.

Hám lợi trước mắt, Kiều đồng ý và bố trí người từ Trung Quốc đưa Xuân đến biên giới, đồng thời bố trí người tại phía Việt Nam đón Xuân về trung tâm huyện Hải Hà. Theo sự chỉ dẫn của Kiều, Xuân lội qua suối biên giới khu vực mốc 1344+400 bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, Quảng Ninh rồi được các đối tượng đón về nhà nghỉ Thu Nga chờ bắt xe, lúc này Xuân bị Công an huyện Hải Hà kiểm tra phát hiện, ngăn chặn.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, bộ đội biên phòng, Công an các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, lập các chốt tại cửa ngõ các khu vực biên giới nhằm phát hiện, ngăn chặn việc xuất, nhập cảnh trái phép, hạn chế nguy cơ lây lan bệnh dịch từ nước ngoài vào Việt Nam.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm