| Hotline: 0983.970.780

Gần thập kỷ sống trên cung đường ô nhiễm: Đá 'quả bóng trách nhiệm'

Thứ Ba 08/04/2025 , 04:46 (GMT+7)

HẢI DƯƠNG - Khi người dân bức xúc, phản ánh về ô nhiễm môi trường, chính quyền xã, thị trấn chỉ biết ra văn bản gửi huyện và huyện tiếp tục đề nghị đến ban, ngành cấp tỉnh....

Dấu hỏi về năng lực cán bộ?

Tại trụ sở UBND thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, chúng tôi vừa trao đổi nội dung làm việc, phản ánh của dân thôn Trụ, Tiền về ô nhiễm môi trường trên đường 194B. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND thị trấn, không chút đắn đo, liền tiếp lời: Gặp đâu, dân cũng “níu” cán bộ lãnh đạo để ý kiến, phản ánh về tình trạng xe vận tải từ cảng Tiên Kiều , gây khói, bụi, làm đảo lộn cuộc sống bình yên, nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào, do xe chạy quá nhanh qua khu đông dân cư.

Người dân trên tuyến đường 194B Phản ánh các xe quá tải chạy trên đê.   Ảnh: Phạm Hoàng. 

Người dân trên tuyến đường 194B Phản ánh các xe quá tải chạy trên đê. Ảnh: Phạm Hoàng. 

Chính quyền địa phương không thể ra đường chặn xe, kiểm tra và yêu cầu họ thực hiện không để rơi vãi đất, cát ra đường được. Nói đâu xa, chính nhà lãnh đạo của UBND thị trấn cũng ở mặt đường 194B, là người rõ nhất và chịu thảm cảnh ô nhiễm gần 10 năm qua, thường xuyên ý kiến, chứ đâu phải người dân. Hàng năm, chính quyền chỉ biết ra văn bản đề nghị huyện, cơ quan chức năng xem xét giải quyết ý kiến của người dân, nhưng chỉ được thời gian ngắn khi cơ quan chức năng ra quân thực hiện an toàn giao thông, ô nhiễm giảm bớt phần nào, xong đâu lại đóng đấy.

Tháng 12/2024, thị trấn Lai Cách đã làm văn bản, gửi: Ban an toàn giao thông tỉnh Hải Dương, Ban an toàn giao thông huyện Cẩm Giàng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cẩm Giàng, về thực trạng qua phản ánh của người dân: Xe tải chở vật liệu quá tải, không che chắn làm rơi vãi, gây bụi trên tuyến đường 194B hướng từ cảng Tiên Kiều ra quốc lộ 5. Đồng thời xe lưu thông đông, di chuyển tốc độ cao (qua thôn Trụ, Tiền) làm mất trật tự an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Nay người dân tiếp tục ý kiến phản ánh, thị trấn chỉ biết tiếp tục ra văn bản gửi cấp trên có giải pháp.

Người dân xã Đức Chính thường xuyên làm đơn kêu cứu gửi UBDN xã, rồi UBND xã lại làm văn bản gửi huyện. Ảnh: Phạm Hoàng. 

Người dân xã Đức Chính thường xuyên làm đơn kêu cứu gửi UBDN xã, rồi UBND xã lại làm văn bản gửi huyện. Ảnh: Phạm Hoàng. 

Ông Trần Văn Tưởng, Chủ tịch UBND xã Đức Chính, xác nhận: Người dân thôn Xuân Kiều, Hảo Hội Xuân thường xuyên kiến nghị việc ô nhiễm môi trường do xe vận tải chuyên chở vật liệu, đất cát san lấp gây ra, nguyên nhân do các doanh nghiệp thực hiện bảo vệ môi trường không đảm bảo theo quy định. Không những ý kiến, hàng trăm hộ dân còn viết đơn kêu cứu gửi các cấp chính quyền. Trước thực trạng trên, xã Đức Chính đã gặp gỡ làm việc doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH Anh Ánh, Công ty Xây dựng và Vận tải Minh Thanh, Công ty TNHH vận tải Thái Dương cùng đại diện lãnh đạo thôn, người dân yêu cầu thực hiện đảm bảo việc bảo vệ môi trường. Đồng thời, chính quyền làm văn bản gửi UBND nhân dân huyện Cẩm Giàng xem xét chỉ đạo phòng, ban chuyên môn xác minh, giải quyết khắc phục tình trạng bụi gây ô nhiễm dọc tuyến đường 194B.

"Các doanh nghiệp đã tăng cường việc tưới nước trên đường từ 2 lần lên 6 lần/ngày qua địa bàn xã Đức Chính, nhưng không đảm bảo môi trường do đất, cát rơi vãi. Người dân bức xúc tiếp tục đơn thư kêu cứu và yêu cầu việc xử lý môi trường phải bài bản, có đơn vị đứng ra chịu trách nhiệm, không để doanh nghiệp làm theo kiểu “cảm hứng”. Dân kêu, chính quyền ra văn bản, các cơ quan chức năng ra quân kiểm tra im ắng được thời gian, xong lại ô nhiễm hơn trước", ông Tưởng than thở. 

Khi cấp chính quyền vào cuộc ô nhiễm giảm được thời gian xong đâu lại vào đấy. Ảnh: Phạm Hoàng. 

Khi cấp chính quyền vào cuộc ô nhiễm giảm được thời gian xong đâu lại vào đấy. Ảnh: Phạm Hoàng. 

 Các ngành chức năng có ý buông lỏng trách nhiệm

Trả lời phóng viên, ông Nguyễn Khắc Nghĩa, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Cẩm Giàng, bức xúc: Đến như ngay trước cửa nhà trưởng phòng cũng ngập đất, cát rơi vãi, nói gì đến nhà dân. Khi phản ánh vấn đề môi trường, chính quyền, người dân thường kiến ​​nghị đến Phòng Nông nghiệp và Môi trường, nhưng việc lưu thông của các xe trên đường thì trách nhiệm là của Thanh tra giao thông, Công an giao thông kiểm tra tải trọng, có giải pháp xử lý xe chuyên chở đất, cát vương vãi ra đường. Cán bộ phòng không thể ngăn chặn phương tiện yêu cầu chấp hành bảo vệ môi trường mà chỉ phối hợp để thực hiện. Mỗi khi có văn bản của huyện, đoàn liên ngành ra quân và nhất là vào cuộc của cảnh sát giao thông, không còn tình trạng xe chở đất, cát vương vãi.

UBND huyện Cẩm Giàng lại tiếp tục ra văn bản đề nghị các cơ quan phối hợp, trước ý kiến ​​phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường do xe vận tải từ Tiên Kiều ra quốc lộ 5.   Ảnh: Phạm Hoàng. 
UBND huyện Cẩm Giàng lại tiếp tục ra văn bản đề nghị các cơ quan phối hợp, trước ý kiến ​​phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường do xe vận tải từ Tiên Kiều ra quốc lộ 5.   Ảnh: Phạm Hoàng. 

UBND huyện Cẩm Giàng lại tiếp tục ra văn bản đề nghị các cơ quan phối hợp, trước ý kiến ​​phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường do xe vận tải từ Tiên Kiều ra quốc lộ 5. Ảnh: Phạm Hoàng. 

Trước ý kiến ​​của người dân, đề nghị của xã Đức Chính; thị trấn Lai Cách, phản ánh của báo chí, phòng tiếp tục tham mưu cho UBND huyện ra văn bản gửi các cơ quan: Công an tỉnh, các phòng, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Theo ông Nghĩa để dẹp vấn nạn ô nhiễm môi trường nhiều năm qua, cơ quan công an cần thường xuyên kiểm tra các phương tiện giao thông vận tải trên tuyến đường, hàng hóa vận chuyển đúng theo quy định và tốc độ xe. Còn không, chính quyền xã, huyện cũng bất lực khi xe vận tải không chấp hành quy định.

Được biết, qua thông tin phản ánh của cơ quan báo chí, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hải Dương đã thành lập đoàn kiểm tra các doanh nghiệp đang hoạt động tại cảng Tiên Kiều

Xem thêm
Không cấp 'sổ đỏ' phải nói rõ lý do cho công dân

Nếu cơ quan chức năng không cấp 'sổ đỏ' cho công dân, trong thời gian giải quyết phải trả lời cụ thể, rõ ràng nêu rõ lý do cho công dân được biết.

Thanh tra Chính phủ chuyển 26 hồ sơ sang cơ quan điều tra

Trong quý I/2025, toàn ngành Thanh tra đã phát hiện vi phạm kinh tế 2.058 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 26 vụ việc.

Bộ Công an: Cụm thi đua số 4 giao ước giải quyết tin tố giác tội phạm đạt 90%

Khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an vừa tổ chức Lễ ký giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2025.

Ca sĩ An Ngọc góp tiền xoá nhà tạm cho 5 hộ nghèo quê lúa

An Ngọc yêu nông sản - thương hiệu kết nối nông sản do ca sỹ An Ngọc xây dựng đã chung tay xóa 5 nhà tạm cho các hộ nghèo ở Thái Bình.

Hà Nội đẩy mạnh chống lãng phí trong đầu tư công, đất đai, tài sản công

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND nhằm cụ thể hóa các biện pháp phòng, chống lãng phí trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Bình luận mới nhất