| Hotline: 0983.970.780

Bắt giảng viên đại học lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ Bảy 08/12/2018 , 13:24 (GMT+7)

Để thực hiện hành vi lừa đảo, y tự giới thiệu mình là người thân quen với một cán bộ Cao cấp của Tổng cục An ninh – Bộ Công an có khả năng xin việc chi người có như cầu vào ngành công an...

Đối tượng Nguyễn Hữu Thanh

Ngày 8/12, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Thanh (SN 1981, phường Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Hữu Thanh chỉ là giảng viên môn thể dục thể thao tại một trường đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Để thực hiện hành vi lừa đảo, y tự giới thiệu mình là người thân quen với một cán bộ Cao cấp của Tổng cục An ninh – Bộ Công an có khả năng xin việc cho người có như cầu vào ngành công an.

Sau đó, y cùng một số đối tượng khác nhắm đến các chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND nhưng nguyện vọng ở lại phục vụ ngành.

Khi thấy các “con mồi” tin tưởng, Thanh yêu cầu những người này giao hồ sơ cho y để “chạy” vào học các trường Cao đẳng hoặc Trung cấp CAND dưới dạng cử tuyển. Chi phí cho mỗi trường hợp là 400 triệu đồng và giao trước 50%. Số tiền còn lại đến khi được đi học sẽ giao đủ.

Khi nhận đủ tiền đặt cọc, các đối tượng đã gửi những quyết định trúng tuyển giả cho nạn nhân để tiếp tục lấy nốt số tiền còn lại. Cho đến khi một số bị hại ở Quảng Nam làm thủ tục nhập học cho con mình thì mới tá hoả phát hiện quyết định nhập học là giả.

Với thủ đoạn trên, Thanh cùng với nhóm đối tượng nói trên đã thực hiện hành vi lừa đảo với rất nhiều trường hợp ở Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, TP. Đà Nẵng, Gia Lai, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.

Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2016 đến năm 2017, Thanh và những đối tượng liên quan đã nhận tiền để “chạy” vào học tại các trường CAND đối với 9 trường hợp, tổng số tiền mà y chiếm đoạt là hàng tỷ đồng.

Những cá nhân nào là bị hại trong vụ án nêu trên mà chưa tố cáo hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Thanh thì liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Nam, tại số 19 đường Trần Hưng Đạo, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam (SĐT: 02353.812.779) để cung cấp thông tin./.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm