| Hotline: 0983.970.780

Bắt giữ 8.940 chai, gói thuốc BVTV không rõ nguồn gốc và trong danh mục cấm

Thứ Sáu 07/01/2022 , 20:40 (GMT+7)

An Giang Qua kiểm tra 2 cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp đã phát hiện, tạm giữ 8.940 chai, gói thuốc BVTV nhãn mác nước ngoài, không rõ nguồn gốc và trong danh mục cấm.

Lực lượng kiểm tra tại hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn Bo đã bắt giữ nhiều hàng hóa thuốc BVTV không rõ nguồn gốc và trong danh mục cấm. Ảnh: Tiến Tầm.

Lực lượng kiểm tra tại hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn Bo đã bắt giữ nhiều hàng hóa thuốc BVTV không rõ nguồn gốc và trong danh mục cấm. Ảnh: Tiến Tầm.

Ngày 7/1, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp cùng Công an xã Phú Hội, huyện An Phú (An Giang), kiểm tra 2 cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp đã phát hiện, tạm giữ trên 8.940 chai, gói và lon thuốc bảo vệ thực vật(BVTV) nhãn mác nước ngoài, không rõ nguồn gốc. Trong đó, có trên 220 chai, gói và lon chứa hoạt chất nằm trong danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 6/1, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng Công an xã Phú Hội, huyện An Phú, đồng loạt kiểm tra  cửa hàng kinh doanh mua, bán thuốc BVTV Nguyễn Văn Lừng, do ông Nguyễn Văn Lừng, sinh năm 1976, trú tại xã Phú Hội, huyện An Phú, làm chủ và cửa hàng kinh doanh mua, bán thuốc BVTV  do ông Nguyễn Văn Bo, sinh năm 1972, trú tại xã Phú Hội, huyện An Phú làm chủ.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, thu giữ tại cửa hàng kinh doanh của ông Lừng 4.491 chai, gói và lon thuốc trừ bệnh, trừ cỏ... có xuất xứ nước ngoài và không rõ nguồn gốc. Trong đó, có 20 chai thuốc diệt cỏ và 101 gói, lon thuốc diệt chuột chứa hoạt chất nằm trong danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam.

Thuốc bảo vệ thực vật nhãn mác nước ngoài, không rõ nguồn gốc bị ngành chức năng bắt giữ với số lượng lớn tại huyện An Phú - An Giang. Ảnh: Tiến Tầm.

Thuốc bảo vệ thực vật nhãn mác nước ngoài, không rõ nguồn gốc bị ngành chức năng bắt giữ với số lượng lớn tại huyện An Phú - An Giang. Ảnh: Tiến Tầm.

Lực lượng chức năng thu giữ tại hộ kinh doanh của ông Bo 4.455 chai, gói và lon thuốc trừ bệnh, trừ cỏ do nước ngoài sản xuất và không rõ nguồn gốc. Trong đó, có 39 chai thuốc diệt cỏ và 63 gói, lon chứa hoạt chất nằm trong danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 600 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Lừng và ông Bo không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ và bước đầu khai nhận: mua số thuốc diệt cỏ, diệt chuột chứa hoạt chất cấm từ một người đàn ông Campuchia, rồi lợi dụng đường mòn mang về Việt Nam để bán lại kiếm lời.

Hiện, vụ việc được bàn giao cho Công an huyện An Phú (An Giang) lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ tang vật để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Tags:
Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm